Du khách mê mải du xuân tại các Sun World khắp ba miền

Thứ ba, 28/01/2020 07:59 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sở hữu chuỗi các hoạt động lễ hội sôi động, hấp dẫn bậc nhất cả nước, các khu du lịch giải trí Sun World đang là điểm check-in “hot” trong dịp Tết Canh Tý.

Sự kiện: Sun World

Ăn Tết Tây Bắc, du xuân bái Phật tại Sun World Fansipan Legend

Với người Bắc, du Xuân đúng nghĩa không chỉ là thời gian nghỉ ngơi, đi chơi vãn cảnh mà còn là dịp lên chùa cầu an cho cả gia đình. Sun World Fansipan Legend là điểm du lịch đáp ứng đầy đủ những tiêu chí này, với phong cảnh thiên nhiên kỳ vĩ, những lễ hội độc đáo và quần thể tâm linh linh thiêng giữa non ngàn.

Ngay ngày đầu khai hội Lễ hội Xuân 2020 (mồng 3 Tết), đỉnh Fansipan đã tấp nập du khách và Phật tử đến du xuân, bái Phật.

EF14B548-82F3-4613-9EAB-F7E0DCE610D5

Giữa cảnh xuân Tây Bắc với hàng trăm gốc đào cổ, đào phai, đào rừng.., du khách vô cùng thích thú khi được thưởng thức tiếng khèn vùng cao réo rắt vang lên giữa Hội thi múa khèn, được tham gia những trò chơi dân gian truyền thống như leo cột mỡ, đi cà kheo, đi cầu 1 dây, nhảy sạp…

Báo Công luận

Từng đoàn Phật tử cũng tìm về đây để được du hành xuyên mây đến với chốn thiền tịnh tôn nghiêm của quần thể văn hóa tâm linh trên đỉnh Fansipan, nơin hững Bích Vân Thiền Tự, Kim Sơn Bảo Thắng Tự, Vọng lĩnh cao đài hay Đại tượng Phật A Di Đà, tượng Quan thế Âm Bồ Tát... sừng sững giữa gió núi mây ngàn Hoàng Liên.

Cô Phương Thủy, một Phật tử đến từ Hà Nội chia sẻ. “Fansipan được gọi là nơi hội tụ linh khí của đất trời. Giữa không gian thanh tịnh và thuần khiết như thế, thật thiêng liêng và ý nghĩa khi được chiêm bái Phật, nguyện cầu một năm mới bình an cho gia đình và người thân”.

Thưởng vị Tết cổ truyền tại Sun World HalongComplex

Nếu không chọn lên xứ mờ sương Sa Pa, nhiều du khách lại tìm đến Sun World Halong Complex, để thưởng thức hương vị Tết đậm chất Bắc với Lễ hội Sắc Xuân giữa lòng thành phố di sản.

Báo Công luận

Sau những tour ngắm cảnh Vịnh thơ mộng, gia đình và nhiều nhóm các bạn trẻ lại đổ về khu vui chơi “hot”nhất miền Bắc, chiêm ngưỡng những tiểu cảnh đậm chất Tết cổ truyền, xem biểu diễn lân sư rồng, xin ông đồ câu đối, nghe hát xẩm, chơi trò chơi dân gian...Không khí lễ hội hân hoan hứa hẹn một năm mới sung túc, đủ đầy.

Lễ hội xuân triệu hoa tại Sun World Ba Na Hills

Tại “đầu cầu” miền Trung, hai khu du lịch Sun World Ba Na Hills và Sun World Danang Wonder cũng tấp nập người đi “trẩy hội”.

Báo Công luận

Có lẽ không thể tìm được bất cứ đâu tại Việt Nam một vườn tulip hơn 1,5 triệu bông lung linh sắc màu như Sun World Ba Na Hills. Ai lạc bước đến đây đều khó có thể thờ ơ trước những thảm hoa rực rỡ đủ sắc màu lung linh trong nắng.

Không chỉ là 1,5 triệu bông tulip, Bà Nà mùa xuân này còn là thiên đường của triệu đóa hồng từ 50 loài hồng ngoại, cùng với rất nhiều loài hoa xuân khác, đặc biệt là hoa đào chuông, một loại hoa quý của núi rừng Bà Nà hiện được nhân trồng rộng rãi tại khu du lịch trên đỉnh núi Chúa.

Báo Công luận

Cộng hưởng với những sắc hoa đủ màu là những show nhạc kịch tưng bừng, sôi động được chau chuốt tỉ mỉ từ trang phục đến vũ đạo do những nghệ sĩ nước ngoài biểu diễn.

“Đây là năm thứ 3 tôi du xuân ở Bà Nà nên có thể đánh giá mỗi năm lễ hội lại được tổ chức hoành tráng hơn, ấn tượng hơn. Lần nào đến đây tôi cũng thấy cần nhiều hơn 24 giờ để tận hưởng được hết Bà Nà Hills” – Chị Hồng Dung từ Tp Hồ Chí Minh hào hứng cho hay.

Hái lộc Xuân Phát Tài và quẩy hết mình tại Sun World Danang Wonders

Nếu như Bà Nà đưa cả thế giới hoa từ khắp 5 châu về đỉnh núi Chúa thì lễ hội “Xuân Phát Tài” tại Sun World Danang Wonders lại ngập tràn sắc xuân quê hương với các tiểu cảnh hoa được trang trí theo phong cách Tết truyền thống.

6B39D76F-1973-4301-BA70-12BA1E2AC7CE

Đặc biệt, rất nhiều du khách đến đây để được chiêm ngưỡng các màn trình diễn lân sư rồng “Hái lộc trên cạn” và biểu diễn Mai hoa thung trên mặt nước. Khắp ba miền đất nước, có lẽ chỉ có duy nhất tại Sun World Danang Wonders đem đến cho du khách những màn trình diễn lân sư rồng độc đáo đến thế.

Với giới trẻ, Tết ở công viên giải trí lớn nhất miền Trung này còn là những phút giây hồi hộp ngóng chờ chương trình đại nhạc hội, hài kịch đặc sắc, với sự góp mặt của nhiều gương mặt nghệ sĩ nổi tiếng như Nhóm hài Minh Nhí, ca sĩ Erik, Lou Hoàng, Suni Hạ Linh... vào ngày mồng 8 Tết. Món quà đầu xuân từ Sun World Danang Wonders hứa hẹn đem đến một sự nóng bỏng và trẻ trung sôi động cho những ai chọn chơi Tết tại miền Trung.

Đặc biệt, với các quầy ẩm thực ba miền và ẩm thực quốc tế, du khách tới công viên dịp này còn được “ănTết vòng quanh thế giới”.

Về Tây Ninh du xuân tại Sun World Ba Den Mountain

Ngay từ thời điểm cận Tết bận rộn, hàng chục ngàn du khách vẫn háo hức tới núi Bà Đen để được trải nghiệm tuyến cáp treo hiện đại do Tập đoàn Sun Group đầu tư xây dựng tại khu du lịch Sun World Ba Den Mountain.

B37F33B6-3792-4A24-8DFD-9FDC98A3F216

Chỉ sau 8 phút đồng hồ, du khách đã được chạm đến đỉnh núi “thánh”, điều mà trước đây chỉ những người đủ sức khỏe mới có thể làm được sau hơn 4 tiếng leo núi vô cùng khó khăn. Và mở ra trước mắt họ là đỉnh cao 986m với hoa cỏ rực rỡ, biển mây bồng bềnh. “Thật sự là một trải nghiệm tuyệt vời mà tôi không thể nào quên” anh Quang Huy đến từ TPHCM chia sẻ sau khi chạm tới “nóc nhà Nam Bộ”.

Hành trình chiêm bái cầu an tại một trong những ngôi chùa linh thiêng nhất miền Nam bởi thế cũng dễ chịu hơn, không chỉ bởi có cáp treo mới mà khuôn viên chùa Bà Đen cũng được Sun Group cải tạo khang trang, rộng thoáng hơn trước.

Tết hết mình tạiđảo nhiệt đớiAquatopia Water Park Sun World Hon Thom Nature Park

Mới khai trương và cuối tháng 12/2019, Công viên nước Aquatopia tại Sun World Hon Thom Nature Park đã trở thành điểm check-in “nóng sốt” nhất tại Phú Quốc dịp năm mới, nơi giới trẻ và các gia đình được“giải nhiệt” bằng những chơi trò cảm giác mạnh giữa làn nước mát lịm.

201AB284-01B3-4589-93F7-6962CCECA7EA

Các bé đăc biệt phấn khích trước thiết kế độc đáo của công viên theo những chủ đề đầy tính phiêu lưu, mạo hiểm như Đảo hoang huyền bí, Thổ dân hoang dã...

Giới trẻ thì phát cuồng với trải nghiệm "tàu lượn nước" đầu tiên tại Việt Nam, với đường trượt dài, lắt léo, có nhiều đoạn xoắn vặn đến thót tim, thử thách tinh thần thép của du khách. “Có lúc mình tưởng tim muốn nhảyra ngoài rồi, nhưng thật sự đây là cảm giác đã đời nhất mình từng trải qua” bạn Huỳnh Phương, một du khách đến từ Hà Nội hào hứng cho hay.

Với những lễ hội đậm bản sắc văn hóa cùng những trải nghiệm du lịch không ngừng được nâng cấp, làm mới, không ngạc nhiên khi nhiều năm qua và tất nhiên cả dịp Tết Canh Tý này, các khu du lịch và vui chơi giải trí Sun World của Tập đoàn Sun Group luôn là điểm đến hấp dẫn hàng đầu đối với du khách khắp ba miền.

PV

Tin khác

Công bố tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT nghề thủ công mỹ nghệ

Công bố tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT nghề thủ công mỹ nghệ

(CLO) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 43/2024/NĐ-CP ngày 19/4/2024 quy định chi tiết về xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân (NSND), Nghệ nhân ưu tú (NSƯT) trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ.

Đời sống văn hóa
Kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa

Kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa

(CLO) Tối 19/4, tại Đình Ngự Triều Di Quy - Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Anh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 1085 năm Đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024).

Đời sống văn hóa
Khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề 'Giữ nghề xưa trên phố'

Khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố"

(CLO) Chiều 19/4 tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội, số 50 phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã diễn ra chương trình khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".

Đời sống văn hóa
Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt bộ sách 'Thưởng thức triết học'

Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt bộ sách "Thưởng thức triết học"

(CLO) Nhân dịp bộ sách Thưởng thức triết học ra mắt độc giả Việt Nam, ngày 20/4 tới đây tại Hà Nội, Nhà xuất bản (NXB) Kim Đồng và Viện Pháp tại Hà Nội tổ chức chương trình giao lưu và ra mắt bộ sách với chủ đề "Mỗi đứa trẻ là một triết gia".

Đời sống văn hóa
Sơn La: Hơn 10.000 đầu sách hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 2024

Sơn La: Hơn 10.000 đầu sách hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 2024

(CLO) Ngày 19/4, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La tổ chức Triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024.

Đời sống văn hóa