(CLO) Hà Giang tháng 2 không chỉ đẹp bởi cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, những thửa ruộng bậc thang ngút ngàn hay những con đèo uốn lượn quanh co mà còn quyến rũ bởi sắc hoa đào, hoa mận, hoa cải bung nở khắp các bản làng, sườn núi.
Tháng 2 ở Hà Giang mang một vẻ đẹp đặc biệt, hài hòa giữa sự hùng vĩ của núi non và nét dịu dàng của mùa xuân. Tiết trời lúc này đã bớt đi cái lạnh buốt giá của mùa đông, thay vào đó là những tia nắng ấm áp, trong lành, rất thích hợp cho những hoạt động khám phá và trải nghiệm.
Mùa hoa cải vàng nơi đây bắt đầu từ đầu tháng 12 và nở rộ nhất vào dịp cuối tháng 1 đầu tháng 2. Ảnh: Phương Lê
Vào thời điểm này, Hà Giang không chỉ quyến rũ bởi những cung đường đèo quanh co, những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ mà còn "hớp hồn" du khách bởi sắc màu tươi thắm của các loài hoa. Hoa đào, hoa mận, hoa cải... đua nhau khoe sắc, tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp, rực rỡ và tràn đầy sức sống.
Tháng 2 là thời điểm hoa cải vàng ở Hà Giang bắt đầu nở rộ, và Mèo Vạc là một trong những điểm ngắm hoa cải đẹp nhất. Những cánh đồng hoa cải vàng trải dài bất tận, xen kẽ với những dãy núi đá vôi hùng vĩ, tạo nên một khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp.
Mùa hoa cải nở ở đây thường trùng vào mùa hoa đào và hoa mận nở. Chính vì vậy, đến với Hà Giang mùa hoa cải, bạn không chỉ được ngắm nhìn những bông cải vàng thơ mộng mà còn được chiêm ngưỡng những cánh đồng hoa mận, hoa đào khoe sắc đầy sức sống giữa một vùng trời cao nguyên.
Hoa đào mùa xuân tại Hà Giang. Ảnh: Như Ý
Bên cạnh đó, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng những thắng cảnh nổi tiếng như đèo Mã Pí Lèng, dòng Nho Quế, hay núi đôi Quản Bạ mà còn có cơ hội trải nghiệm những phong tục, lễ hội đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.
Tiêu biểu như lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, lễ Cấp sắc của dân tộc Dao, hay được chiêm ngưỡng các điệu múa khèn của người Mông, cùng bà con trải nghiệm hoạt động “cày trên nương đá” trên Cao nguyên đá Đồng Văn.
Ngoài việc khám phá vẻ đẹp tự nhiên và văn hóa, du khách đến Hà Giang trong dịp Tết còn được trải nghiệm không khí ấm áp, thân thiện của bà con nơi đây.
Dù là lần đầu tiên hay đã nhiều lần ghé thăm, khách du lịch đều cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt trong chất lượng dịch vụ, đồng thời vẫn giữ được những giá trị truyền thống đặc trưng của địa phương.
Chính sự chân thành, mến khách của người dân nơi đây đã khiến nhiều du khách cảm thấy gắn bó và mong muốn quay lại.
Mặc dù du lịch Hà Giang đã trở thành một điểm đến “hot” trong những năm gần đây, song địa phương vẫn giữ vững cam kết phát triển du lịch bền vững.
Sông Nho Quế tại Hà Giang. Ảnh: Hạ Lan
Đặc biệt, trong năm 2024, Hà Giang tiếp tục tập trung vào du lịch cộng đồng, với mục tiêu bảo tồn và phát huy văn hóa bản địa. Các làng văn hóa du lịch cộng đồng đã trở thành một phần quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch của tỉnh, không chỉ mang lại thu nhập cho người dân mà còn giúp du khách có những trải nghiệm chân thực, sâu sắc về cuộc sống của đồng bào dân tộc.
Một trong những điểm đặc biệt trong chiến lược phát triển du lịch của Hà Giang là cam kết không tăng giá vào dịp lễ Tết và “nói không với chặt chém.” Điều này đã tạo dựng được niềm tin đối với du khách, khiến họ luôn cảm thấy thoải mái và an tâm khi đến thăm mảnh đất này.
Cùng với đó, các tour du lịch mới, những sản phẩm du lịch mang đậm giá trị lịch sử và văn hóa đã giúp du khách có những trải nghiệm độc đáo, khác biệt và ấn tượng.
Chính những yếu tố này đã giúp Hà Giang không chỉ thu hút lượng khách lớn mà còn giữ chân được nhiều du khách quay lại, tạo ra một nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của ngành du lịch địa phương.
Với những chiến lược bài bản và tâm huyết, Hà Giang chắc chắn sẽ tiếp tục là điểm đến hấp dẫn, đặc biệt là trong những ngày đầu Xuân, khi thiên nhiên tươi đẹp và không khí Xuân ngập tràn khắp đất trời.
Cột cờ Lũng Cú là điểm cực Bắc Việt Nam, là biểu tượng của tinh thần yêu nước và ý chí kiên cường của người Việt Nam. Ảnh: Quang Thuận
Năm 2024, Hà Giang đã đón nhận 3,2 triệu lượt khách, đạt doanh thu 8.150 tỷ đồng, trong đó lượng khách quốc tế đến từ 186 quốc gia và lãnh thổ, với các quốc gia đông đảo nhất là Anh, Pháp, Đức và Mỹ. Khách nội địa cũng rất phong phú, đến từ hầu hết các tỉnh, thành phố lớn trên cả nước.
Hiện, Hà Giang có 26 doanh nghiệp lữ hành, trên 1.000 cơ sở lưu trú và 229 hướng dẫn viên du lịch được cấp thẻ hoạt động, bảo đảm chất lượng dịch vụ cho du khách. Hạ tầng du lịch của Hà Giang đã được nâng cấp và vận hành hiệu quả.
Đặc biệt, Hà Giang liên tục được các tổ chức quốc tế và tạp chí uy tín vinh danh là điểm đến lý tưởng. Tiêu biểu như tờ The New York Times (Mỹ) đã xếp Hà Giang vào danh sách các điểm đến hấp dẫn nhất thế giới, trong khi tổ chức Giải thưởng Du lịch Thế giới (WTA) công nhận Hà Giang là “Điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á” năm 2024…
Hà Giang đang tập trung cải thiện cơ sở hạ tầng, từ giao thông đến các dịch vụ du lịch, để phục vụ du khách một cách tốt nhất. Đặc biệt, việc phát triển các làng du lịch cộng đồng, bảo vệ môi trường và phát triển du lịch sinh thái, nông nghiệp sạch, đã giúp Hà Giang khẳng định được vị thế trong bản đồ du lịch Việt Nam.
Tháng 2, ở Hà Giang còn có nhiều hoạt động vui xuân khác như chợ phiên ngày Tết, các trò chơi dân gian. Ảnh: HG
Với những nét đẹp tự nhiên nguyên sơ, không khí trong lành và những giá trị văn hóa đặc sắc, Hà Giang đang ngày càng khẳng định vị trí của mình trong lòng du khách.
(CLO) Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai vừa đăng tải thông báo mời thầu cho gói thầu xây lắp, thuộc dự án đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho nhiều trường dân tộc nội trú, bán trú trên địa bàn tỉnh.
(CLO) Israel đã đánh chặn một tên lửa do phiến quân Houthi ở Yemen phóng vào sáng sớm 20/3, trong bối cảnh căng thẳng khu vực tiếp tục gia tăng sau khi Mỹ tiến hành hàng loạt cuộc không kích nhằm vào nhóm vũ trang này.
(CLO) Báo cáo mới nhất của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) xác nhận 10 năm qua là thập kỷ nóng nhất từng được ghi nhận, với năm 2024 tiếp tục lập kỷ lục mới.
(CLO) Vườn hoa Lý Thái Tổ sẽ được cải tạo, nâng cấp theo hướng mở rộng không gian sang các tuyến phố Lê Lai, Lê Thạch. Đặc biệt, khu vực này sẽ được nghiên cứu kết nối với hồ Hoàn Kiếm qua đường Đinh Tiên Hoàng, tạo thành một hệ thống không gian xanh liên hoàn.
Ngày 20/3/2025, Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đã ban hành Công văn số 43-CV/BCĐ (Công văn số 43-CV/BCĐ) về Kế hoạch tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.
(CLO) Giám đốc điều hành Nvidia, Jensen Huang, tin rằng chỉ trong vòng chưa đầy năm năm nữa, robot hình người sẽ được sử dụng rộng rãi trong các nhà máy sản xuất.
(CLO) TAND tối cao hướng dẫn đối tượng, hồ sơ, trình tự, thủ tục đề nghị đặc xá đối với người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù và đặc xá trong trường hợp đặc biệt đối với người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù không đủ điều kiện đề nghị đặc xá hoặc người đang được hoãn chấp hành án phạt tù.
(CLO) Ba Lan có thể sẽ biến biên giới phía đông của NATO với Nga thành một bãi mìn, sau khi nước này tuyên bố rút khỏi Công ước Ottawa, vốn cấm sử dụng mìn sát thương.
(CLO) UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1593/QĐ-UBND, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Sàn giao dịch công nghệ Hà Nội (giai đoạn 2) tại Trung tâm giao dịch thường xuyên và Liên cơ quan, số 258 Võ Chí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ.
(CLO) Ông Đặng Thanh Nam - nguyên Chủ tịch UBND huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
(CLO) Giữa bối cảnh tồn kho bất động sản tại các dự án của Nam Long (NLG) đang tăng cao, công ty đã chốt phương án huy động thêm 2.500 tỷ đồng từ phát hành 100 triệu cổ phiếu mới.
(CLO) Khi về Việt Nam, Mitsubishi Xforce HEV sẽ cạnh tranh trực tiếp với đối thủ đồng hương Toyota Yaris Cross HEV đang được nhiều người tiêu dùng trong nước lựa chọn.
(CLO) Nhằm thúc đẩy kết nối giao thông và phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Tây Ninh vừa đề xuất Chính phủ hỗ trợ 2.534 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương để sớm triển khai xây dựng tuyến cao tốc Gò Dầu - Xa Mát giai đoạn 1.
(NB&CL) Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết luận thanh tra việc thực hiện pháp luật trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2013-2020. Qua đó, chỉ rõ hàng loạt sai phạm tại các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh.
(NB&CL) Hổ phù/La hầu là biểu tượng văn hóa đã được Việt hóa từ hàng trăm năm nay. Tuy nhiên, đến thời điểm này vẫn còn những nhầm lẫn khiến việc ứng dụng chúng vào đời sống gặp khó khăn.
(CLO) Phong Nha (Quảng Bình) với mức giá phòng trung bình chỉ 715.000 đồng mỗi đêm, vừa trở thành nơi có chi phí tiết kiệm nhất khu vực châu Á, điểm đến lý tưởng cho du khách yêu thích thiên nhiên và khám phá.
(CLO) Đoàn tàu "Hoa phượng đỏ" chạy tuyến Hà Nội - Hải Phòng với 20 toa mới có thiết kế sang trọng sẽ được đưa vào phục vụ trong tháng 5, nhằm thu hút du khách và phát triển sản phẩm du lịch bằng phương tiện này.
(CLO) Ngày 19/3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh Bắc Ninh thông báo quyết định mở rộng số lượng tour du lịch miễn phí "Tinh hoa văn hóa Bắc Ninh - Sắc màu di sản", đồng thời chuyển đổi phương thức đăng ký từ trực tiếp sang trực tuyến nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách.
(CLO) Ban tổ chức cho biết, poster Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 lấy cảm hứng chủ đạo từ các hoạt động diễn ra xuyên suốt trong cả năm, hiện đại và truyền thống theo slogan "Kinh đô xưa, Vận hội mới".
(CLO) Việc mở lại đường bay Đồng Hới-Hà Nội và mở thêm các chuyến bay quốc tế charter sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho du khách đến Quảng Bình, nhất là trong mùa cao điểm du lịch 30/4 sắp tới.
(CLO) Ngọc xá lợi Đức Phật sẽ được tôn trí giữa không gian mở trong suốt tuần Đại lễ Phật đản Vesak 2025, để Phật tử và du khách tận mắt chiêm bái và đảnh lễ.
(CLO) Sáng 18/3, tại Trung tâm triển lãm quốc tế I.C.E Hà Nội đã diễn ra sự kiện khai mạc Triển lãm quốc tế lần thứ ba về Thực phẩm, Đồ uống, Thiết bị làm bánh, Nhà hàng, Khách sạn và Cung ứng dịch vụ – Food & Hospitality Hanoi 2025.