Du lịch Hà Tĩnh thích ứng với điều kiện bình thường mới

Thứ bảy, 25/06/2022 15:30 PM - 0 Trả lời

(NB&CL) Sau thành công tốt đẹp của Lễ hội Du lịch biển năm 2022 diễn ra vào ngày 28/4, Hà Tĩnh bước vào mùa du lịch thích ứng với điều kiện bình thường mới, kỳ vọng sẽ có nhiều khởi sắc, thành công mới.

Sự kiện: Hà Tĩnh

Bước chạy đà hoàn hảo

Với tầm nhìn dịch bệnh COVID-19 sẽ dần được kiểm soát, du lịch chắc chắn sẽ trở lại hoạt động trong điều kiện mới thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả vào các năm tới, trong năm 2021, Hà Tĩnh đã bố trí vốn đầu tư công cho 6 dự án lĩnh vực du lịch – dịch vụ 57,96 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và địa phương.

Hiện đã có một số doanh nghiệp lớn đang tìm hiểu đầu tư các dự án du lịch trên địa bàn tỉnh. Đó là, Tập đoàn Vingroup với dự án Khu nghỉ dưỡng Kỳ Ninh, có vốn đăng ký dự kiến 500 tỷ đồng; Tập đoàn T&T với Khu đô thị sinh thái, du lịch, vui chơi, giải trí vùng ven sông Lam, Xuân Giang (Nghi Xuân) vốn đăng ký dự kiến 25.000 tỷ đồng; Công ty CP Crystal Bay với dự án Công viên Trung tâm và Khu đô thị Lam Hồng Garden Park City, với vốn đăng ký dự kiến 3.000 tỷ đồng; Công ty CP Vịnh Nha Trang với dự án Khu đô thị du lịch Kỳ Nam (Kỳ Anh), vốn đăng ký dự kiến 4.000 tỷ đồng; Công ty CP Eco LAND với dự án Tổ hợp du lịch thể thao, nghỉ dưỡng tại phường Kỳ Trinh (Kỳ Anh) vốn đăng ký dự kiến 330 tỷ đồng...

du lich ha tinh thich ung voi dieu kien binh thuong moi hinh 1

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương và tỉnh Hà Tĩnh thăm Khu lưu niệm Nguyễn Du.

Các dịch vụ vui chơi giải trí và phục vụ du lịch trên địa bàn được đầu tư nâng cấp, nâng cao chất lượng hoạt động như: Tổ hợp giải trí sân golf, khách sạn đẳng cấp ven biển đầu tiên tại Hà Tĩnh của Tập đoàn Mường Thanh, Trường đua chó, đua ngựa Xuân Thành, Công viên nước Vinpearl Waterpark Cửa Sót, Khu nhà nghỉ Container Xuân Thành... Chùa Hương Tích hoàn chỉnh thêm về cơ sở hạ tầng, Khu du lịch sinh thái Hải Thượng Lãn Ông xây thêm dịch vụ tắm bùn khoáng; khu du lịch Quỳnh Viên Resort đầu tư, nâng cấp thêm nhiều hạng mục hấp dẫn du lịch khách như cảnh quan, các điểm check-in, rừng vải, vườn đá, vườn hoa; Resort Hoa Nắng Xuân Thành hoàn thiện xong nhiều dịch vụ đi kèm hấp dẫn du khách; Khu Du lịch Đá Bạc Eco; Điểm check-in Đồi Chè Nam Trà...

du lich ha tinh thich ung voi dieu kien binh thuong moi hinh 2

Đồng chí Bùi Xuân Thập Phát biểu tại Lễ khai trương du lịch chùa Hương Tích (Hà Tĩnh) năm 2022.

Ngành du lịch đã phối hợp với các cơ quan truyền thông báo chí xây dựng các TVC du lịch biển Hà Tĩnh, ẩm thực biển Hà Tĩnh; tuyên truyền quảng bá du lịch Hà Tĩnh trên VTV1, VCT, Tạp chí Du lịch Việt Nam và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Cùng với lễ hội du lịch biển Hà Tĩnh năm 2022 được tổ chức với quy mô, hoành tráng tại Thiên Cầm, còn diễn ra nhiều sự kiện như: Hội thi tinh hoa ẩm thực Hà Tĩnh lần thứ 3; Lễ hội đua thuyền Cẩm Xuyên; Lễ hội Cầu Ngư Nhượng Bạn...

Nhiều giải pháp thích ứng trong điều kiện mới

Để du lịch Hà Tĩnh phát triển trong bối cảnh mới, đặc biệt là trong và sau đại dịch, chúng tôi tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp sau đây:

Ổn định và thúc đẩy thị trường khách nội địa. Tiếp tục có chính sách, cơ chế thích hợp để hỗ trợ các DN du lịch, như hỗ trợ thuế, giá, vay vốn ngân hàng với lãi suất ưu đãi; hỗ trợ xúc tiến, quảng bá, tiếp cận thị trường, thực thi các chính sách kích cầu du lịch.

Chỉnh trang lại cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch, hoàn thiện kết cấu hạ tầng phục vụ du lịch để chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới. Tăng cường nghiên cứu, phát triển sản phẩm và dịch vụ du lịch đa dạng, hình thành các dòng sản phẩm du lịch mới và nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng nhu cầu thị trường.

du lich ha tinh thich ung voi dieu kien binh thuong moi hinh 3

Đoàn công tác Văn phòng Chính phủ, Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) khảo sát một số địa điểm thuộc về Dự án hạ tầng ưu tiên và phát .

Chú trọng và thay đổi cách thức quảng bá, xúc tiến du lịch. Bên cạnh các phương pháp xúc tiến, quảng bá truyền thống cần áp dụng các phương tiện hiện đại, ứng dụng công nghệ số, quảng bá trực tuyến, quảng bá trên các kênh truyền hình nổi tiếng và thiết lập văn phòng đại diện tại một số thị trường trọng điểm. Trước mắt, tái khởi động lại một số thị trường truyền thống, thị trường gần như Hà Nội, Sài Gòn, các tỉnh Tây Nguyên, Tây Bắc. Đồng thời tiếp tục nghiên cứu, tiếp cận và mở rộng các thị trường tiềm năng, thị trường xa như Lào, Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc...

Phục hồi và phát triển nguồn nhân lực du lịch, đặc biệt là nguồn chất lượng cao. Sau đại dịch, việc quan trọng đầu tiên là cần có biện pháp giữ chân, thu hút, phục hồi lại các lực lượng cho ngành du lịch. Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực du lịch, đáp ứng nhu cầu phát triển giai đoạn mới.

Xây dựng môi trường du lịch thân thiện, an toàn với khách du lịch khi đến với Hà Tĩnh. Muốn vậy, chú trọng đúng mức công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cộng đồng, doanh nghiệp và toàn xã hội, tích cực hành động để xây dựng hình ảnh du lịch Hà Tĩnh thân thiện, an toàn hiếu khách.

Bùi Xuân Thập 

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VHTT&DL

Bình Luận

Tin khác

TP Nha Trang (Nha Trang): Không có việc băng nhóm hoạt động trộm, cướp tại chợ Đầm

TP Nha Trang (Nha Trang): Không có việc băng nhóm hoạt động trộm, cướp tại chợ Đầm

Lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP. Nha Trang phối hợp với Công an phường Vạn Thạnh làm việc với một số tiểu thương ở chợ Đầm, đồng thời đưa đối tượng Phan Trọng Nghĩa (sinh năm 1981, đối tượng sống lang thang ở Nha Trang), có hành vi trộm cắp tài sản về cơ quan công an để lấy lời khai, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đời sống
Dự báo thời tiết 24/4/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

Dự báo thời tiết 24/4/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 24/4/2024, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm, mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Đời sống
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

(CLO) Sáng 23/4, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Đỗ Minh Tuấn đã đi thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn TP Sầm Sơn.

Đời sống
Hà Nội phát hiện 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

Hà Nội phát hiện 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

(CLO) Đội 22, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) phối hợp với Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ, Công an Quận Bắc Từ Liêm vừa ngăn chặn gần 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ lưu thông ra thị trường.

Đời sống
Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái thăm viếng gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng

Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái thăm viếng gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng

(CLO) Liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Nhà máy xi măng (Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái), sáng 23/4, lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân có người thiệt mạng tại huyện Yên Bình và thành phố Yên Bái.

Đời sống