Du lịch Nhật Bản ì ạch sau Covid-19, một tháng chỉ có 1.500 khách

Thứ hai, 01/08/2022 16:05 PM - 0 Trả lời

(CLO) Mở cửa trở lại từ tháng 6, song lượng khách đến Nhật Bản giảm đến 95% so với cùng thời điểm năm 2019 - trước khi dịch Covid-19 bùng phát. Cụ thể, theo Cục xuất nhập cảnh Nhật Bản, từ 10/6 đến 10/7, nước này chỉ đón 1.500 du khách.

Lượng du khách trở lại Nhật Bản chậm tương đồng với nhiều nước châu Á, nhưng trái ngược với châu Âu - nơi đang vào mùa cao điểm du lịch dù không thiếu các tin tức về rủi ro khi đi du lịch, tình trạng quá tải ở sân bay, điểm đến và nắng nóng gay gắt. Vì sao có tình trạng này?

du lich nhat ban i ach sau covid 19 mot thang chi co 1500 khach hinh 1

Đường phố Kyoto trước đại dịch - Nguồn: Getty Images

Bài liên quan

Mở cửa một nửa

Theo CNN, nguyên nhân đầu tiên là Nhật Bản hiện mở cửa cho khách tham qua theo đoàn, tour hơn là cá nhân. Với nhiều người ở các nước phương Tây thích du lịch tự phát hay là đi theo một hành trình nhất định, đây là một điểm trừ.

Melissa Musiker, một giáo sư ngành quan hệ công chúng, người từng đến Nhật Bản 6 lần nói rằng, bà không muốn bị giám sát như trẻ em (cảm nhận khi đi theo tour). Musiker dự định cùng chồng trở lại Nhật Bản năm nay khi nghe nước này đã mở cửa, nhưng bà băn khoăn về các hạn chế chưa được gỡ bỏ nên đã hủy ý định. Thay vào đó, cặp đôi chọn đến một địa điểm mới là Hàn Quốc.

“Chúng tôi không thích cách ly. Đây là yếu tố chính”, Musiker nói và cho biết vợ chồng bà muốn khi đến du lịch phải được đi đây đó, shopping và ăn sushi đắt tiền. Vì thế bà chọn đến Seoul, thành phố trong những bộ phim bà xem và yêu thích trong thời gian ở nhà vì đại dịch Covid-19.

Nguyên nhân thứ hai là Nhật Bản mới mở cửa “một nửa”. Nhiều khu vực ở Nhật Bản vẫn bắt buộc đeo khẩu trang, giá tour cao và thời gian cách ly lâu khiến cho việc thu hút khách khó khăn hơn.

Katie Tam, đồng sáng lập Arry, một nền tảng giúp khách đặt chỗ ở những nhà hàng nổi tiếng nhất Tokyo nói rằng trước dịch rất nhiều khách từ HongKong, Đài Loan, Hàn Quốc, Singapore đến nhưng giờ từ 2020 công việc của công ty bị đứt quãng. “Tôi không nghĩ là sự ế ẩm này kéo dài lâu đến vậy”, cô nói và cho biết đã từng hi vọng sự đứt quãng trong ngành du lịch chỉ diễn ra thời gian ngắn nhưng giờ đây thật sự khó khăn.

Từ khi du lịch mở cửa trở lại, cách duy nhất để khách có thể đến Nhật Bản một mình mà không cần đi theo đoàn là sở hữu visa doanh nhân (visa được cấp cho giới doanh nhân đi công tác).

Theo Cục xuất nhập cảnh Nhật Bản, hai thị trường khách lớn nhất cho du lịch Nhật Bản là Thái Lan và Hàn Quốc. Nhưng “lớn nhất” ở đây là khoảng 400 khách mỗi nước từ tháng 6 đến nay. Và chỉ có 150 khách đến từ Mỹ.

Ảnh hưởng từ Trung Quốc

Năm 2019, miếng bánh lớn nhất cho ngành du lịch Nhật Bản chính là lượng khách đến từ láng giềng Trung Quốc, với 9,25 triệu khách đến từ Đại Lục viếng thăm.

Dù vậy, Trung Quốc với các chính sách lockdown ngăn chặn Covid-19 đã gần như đóng cửa với phần còn lại của thế giới. Công dân và người nước ngoài đều phải tuân thủ quy định cách ly, khiến ngành du lịch dậm chân tại chỗ.

du lich nhat ban i ach sau covid 19 mot thang chi co 1500 khach hinh 2

Tokyo Skytree - công trình cao nhất Nhật Bản vắng khách sau đại dịch - Nguồn: Reuters

Nhật Bản không phải là quốc gia duy nhất chịu đòn từ tình trạng vắng khách Trung Quốc. Những địa điểm phổ biến khác với khách Trung Quốc như Australia, Thái Lan, Singapore và Hàn Quốc cũng mất doanh thu khi hơn một triệu khách tiềm năng (con số ước tính) ở nhà.

Hiroyuki Ami, trưởng bộ phận quan hệ công chúng ở Tokyo Skytree (một tháp phát sóng, nhà hàng và đài quan sát tại quận Sumida của thủ đô Tokyo, Nhật Bản) nói rằng phải đến ngày 2/6 mới có một đoàn khách quốc tế theo tour đầu tiên, đoàn này đến từ HongKong.

Tokyo - một trong những kinh đô tài chính của thế giới vẫn còn những quy định nghiêm ngặt như thời gian cách ly bắt buộc ở khách sạn cho người bản xứ đi nơi khác về. Nhưng việc đi du lịch từ Tokyo dù sao vẫn còn dễ hơn là xuất phát từ Trung Quốc Đại lục.

“Trước Covid-19, lượng khách lớn nhất là từ Trung Quốc. Nhưng gần đây họ không tới”, ông Ami nói. Ông xác nhận rằng những khách đến Skytree trong sáu tuần qua là người Nhật đi nghỉ hè. “Du lịch trở lại không có nghĩa là chúng tôi có khách nước ngoài”, ông nói.

Kỳ Hoa theo CNN

Bình Luận

Tin khác

Vì sao ngân hàng lớn nhất nước Mỹ bị Tòa án Nga ra lệnh tịch thu 440 triệu USD?

Vì sao ngân hàng lớn nhất nước Mỹ bị Tòa án Nga ra lệnh tịch thu 440 triệu USD?

(CLO) Một tòa án Nga đã ra lệnh tịch thu 439,5 triệu USD của Ngân hàng JPMorgan Chase (Mỹ), một tuần sau khi công ty cho vay VTB do Điện Kremlin điều hành tiến hành hành động pháp lý chống lại ngân hàng lớn nhất của Mỹ để thu lại số tiền bị mắc kẹt dưới chế độ trừng phạt của Washington.

Thị trường - Doanh nghiệp
Xác ve sầu đầu mùa được “hét” giá 2,5 triệu đồng/kg

Xác ve sầu đầu mùa được “hét” giá 2,5 triệu đồng/kg

(CLO) Thời gian gần đây, xác ve sầu bất ngờ được thương lái thu mua với giá hàng triệu đồng/kg. Mức thu nhập này khiến nhiều người bỏ việc để đi “săn” xác ve sầu nhưng cuối cùng lại nhận về cái kết ngỡ ngàng.

Thị trường - Doanh nghiệp
Giá xăng giảm xuống dưới 25.000 đồng/lít

Giá xăng giảm xuống dưới 25.000 đồng/lít

(CLO) Giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) giảm 320 đồng, xuống 24.910 đồng; E5 RON 92 bớt 310 đồng, ở mức 23.910 đồng một lít.

Thị trường - Doanh nghiệp
Tập đoàn Amway 12 năm liên tiếp dẫn đầu ngành bán hàng trực tiếp thế giới

Tập đoàn Amway 12 năm liên tiếp dẫn đầu ngành bán hàng trực tiếp thế giới

Đạt mốc doanh thu 7.7 tỷ USD, Amway tiếp tục dẫn đầu danh sách 100 công ty bán hàng trực tiếp toàn cầu năm 2024 dựa trên doanh thu năm 2023, kéo dài chuỗi thành tích 12 năm liên tiếp thống trị bảng xếp hạng này

Thị trường - Doanh nghiệp
Những lý do để cài đặt gấp MobiFone Smart Travel ngay trong tháng 4

Những lý do để cài đặt gấp MobiFone Smart Travel ngay trong tháng 4

(CLO) Trong thời đại 4.0, những chuyển đi của người trẻ không chỉ dừng ở điểm bắt đầu và điểm, đó còn là cuộc hành trình của những cuộc vui cùng công nghệ. Tháng 4, tháng khởi đầu thời gian sôi động nhất trong năm bằng những kỳ nghỉ lễ, còn ngần ngại gì để bạn trẻ bỏ qua ứng dụng khám phá du lịch cực chất, cực chill MobiFone Smart Travel.

Thị trường - Doanh nghiệp