Du lịch Nhật Bản khó hồi phục nhanh chóng do yêu cầu thị thực khắt khe

(CLO) Nhật Bản đã nới lỏng hơn nữa việc kiểm soát biên giới vào thứ Tư (7/9), nhưng yêu cầu khắt khe đối với thị thực khiến kế hoạch bùng nổ du lịch khó thành hiện thực.

Chính phủ Nhật Bản đã tăng mức trần hàng ngày của khách du lịch nội địa từ 20.000 lên 50.000 người và loại bỏ yêu cầu đối với du khách cũng như người dân của mình trở về phải xét nghiệm COVID-19 trước khi khởi hành.

du lich nhat ban kho hoi phuc nhanh chong do yeu cau thi thuc khat khe hinh 1

Du khách đeo khẩu trang che mặt ở quận Asakusa ở Tokyo, Nhật Bản vào ngày 25 tháng 3 năm 2020. Ảnh: Reuters

Giám đốc điều hành Koji Masumura của Japan Airlines cho biết lượng đặt chỗ du lịch đã tăng lên kể từ khi chính sách nới lỏng được công bố vào tháng trước, nhưng sự phục hồi thực sự sẽ khó có thể diễn ra nhanh chóng vì du khách vẫn phải xin thị thực để nhập cảnh.

Masumura nói: “Mặc dù con số đã được nâng lên 50.000 người lần này, nhưng cá nhân tôi đoán rằng nó sẽ không thể đạt đến mức như vậy nếu không có sự tham gia của các khách du lịch cá nhân ở nước ngoài".

Thủ tướng Fumio Kishida đã cam kết đưa các quy định Nhật Bản phù hợp hơn với các quốc gia đồng minh trong nhóm G7, nhưng việc nới lỏng diễn ra quá chậm đối với nhiều lĩnh vực kinh doanh.

Nhật Bản chính thức đón khách du lịch vào tháng 6, lần đầu tiên sau hai năm, nhưng chỉ có khoảng 8.000 du khách đến trong suốt tháng 7, so với hơn 80.000 du khách mỗi ngày trước đại dịch.

Theo các nguồn tin từ ngành du lịch, du khách vẫn phải đăng ký với các công ty du lịch được cấp phép của Nhật Bản trước khi nộp đơn xin thị thực tại các đại sứ quán và lãnh sự quán.

Người phát ngôn của Hiệp hội các đại lý du lịch Nhật Bản cho biết: “Chúng tôi rất biết ơn vì đồng yên yếu, nhưng khách du lịch nước ngoài vẫn phải xin thị thực". Đồng yên đã mất giá nhanh chóng trong những tuần gần đây, xuống mức thấp nhất trong 24 năm.

Trước đại dịch, Nhật Bản đã có thỏa thuận miễn thị thực với gần 70 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm tất cả các nước thuộc Liên minh châu Âu, Mỹ và nhiều nước láng giềng châu Á.

Mai Vân (theo CNA)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: