Du lịch Việt Nam sẽ vượt Thái Lan?

Theo chuyên gia kinh tế David Mann (Nikkei), mặc dù năm 2024 Thái Lan đã đón nhiều khách du lịch nhất trong số các quốc gia Đông Nam Á với 35,5 triệu lượt, nhưng Việt Nam là thị trường tăng trưởng nhanh nhất trong khu vực.

du lich viet nam se vuot thai lan hinh 1

Việt Nam là điểm đến thu hút với du khách Ấn Độ. Ảnh: iViVu

Ngành du lịch Việt Nam đã đón 17,5 triệu lượt khách vào năm ngoái, với mức tăng ấn tượng 40% so với cùng kỳ năm trước.

Điều này được thúc đẩy bởi sự gia tăng của nhiều nguồn khách quốc tế như khách Ấn Độ, với Hàn Quốc là nguồn khách hàng đầu.

Việt Nam đang đặt mục tiêu đón 23 triệu khách du lịch vào năm 2025, tăng 28% so với con số năm 2019 và tăng 31% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, Thái Lan đang đặt mục tiêu đón 40 triệu khách du lịch vào năm 2025, tăng từ 35,5 triệu vào năm 2024. Nhưng nước này đứng trước thách thức do sự sụt giảm khách Trung Quốc, nguồn khách từng chiếm 28% lượng khách đến Thái Lan vào năm 2019, nhưng vào năm 2024 chỉ chiếm 18,9%.

Công suất chuyến bay giữa Trung Quốc đại lục và Thái Lan vẫn thấp hơn 35% so với năm 2019, cho thấy lượng khách đến sẽ không sớm tăng mạnh.

Đáng chú ý, Thái Lan từng là điểm đến nước ngoài phổ biến nhất của Trung Quốc, nhưng danh hiệu đó hiện thuộc về Nhật Bản.

 Tại Việt Nam và trên khắp Đông Nam Á, cơ cấu khách du lịch đang thay đổi. Với tổng lượng khách du lịch quốc tế ra nước ngoài của Trung Quốc vẫn ở mức khoảng 80% so với mức đỉnh điểm năm 2019 và tăng trưởng GDP đang chậm lại, một thị trường nguồn khác đang nổi lên để lấp đầy khoảng trống: Đó là Ấn Độ, nơi công suất chuyến bay quốc tế ra nước ngoài đã tăng vọt lên 110% so với mức năm 2019.

Theo chuyên gia David Mann, diện mạo du lịch đang thay đổi ở Đông Nam Á sẽ giúp các nước đa dạng hóa ngành du lịch, mang lại sự ổn định cho trụ cột kinh tế quan trọng này. Ấn Độ đang vươn lên thách thức Trung Quốc trở thành thị trường nguồn lớn nhất tại Đông Nam Á. Các chuyến bay mới và thị thực dễ dàng hơn đã dẫn đến sự gia tăng lớn về lượng khách Ấn Độ đến Malaysia, Thái Lan và Việt Nam, với sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ của Ấn Độ (dự kiến ​​đạt 6,4% trong năm tài chính 2024 - 2025) tạo nên động lực.

Trong đó, sự gia tăng đón khách Ấn Độ đáng kể nhất là ở Việt Nam, nơi các chuyến bay thẳng mới đã được triển khai và tăng lên kể từ năm 2022, kéo theo lượng khách Ấn Độ đến Việt Nam đạt 363% vào năm 2024 so với năm 2019.

 Việt Nam đang nỗ lực để tạo thuận lợi cho khách du lịch Ấn Độ có thể ăn uống, mua sắm theo phong cách và mức giá mà họ mong muốn. Nhiều người Ấn Độ theo chế độ ăn đặc biệt và việc có sẵn thực phẩm phù hợp là mối quan tâm hàng đầu của họ khi đi du lịch.

Theo Capital Economics, người Ấn Độ dự kiến ​​sẽ chi khoảng 120 tỷ USD hàng năm cho du lịch nước ngoài vào năm 2035, điều này sẽ khiến họ trở thành những quốc gia chi tiêu lớn thứ tư trên toàn cầu, chỉ sau Hoa Kỳ, Trung Quốc và Đức.

Minh Châu (Theo Nikkei)

Xem thêm

Du lịch di sản bước vào cuộc đua trải nghiệm

Du lịch di sản bước vào cuộc đua trải nghiệm

(CLO) Một tấm vé vào Đại Nội, tour nối Hội An với Mỹ Sơn hay hành trình khám phá Hà Nội cùng hướng dẫn viên đang cho thấy sự thay đổi trong cách du khách lựa chọn chuyến đi. Thay vì chỉ đến tham quan, nhiều người muốn hiểu sâu hơn về lịch sử, văn hóa và đời sống phía sau mỗi điểm đến.

Lào Cai đón hơn 9,8 triệu lượt khách du lịch trong 9 tháng năm 2026

Lào Cai đón hơn 9,8 triệu lượt khách du lịch trong 9 tháng năm 2026

(CLO) Trong 9 tháng năm 2026, tỉnh Lào Cai ước đón trên 9,8 triệu lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế đạt khoảng 1,36 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch lũy kế ước đạt 40.880 tỷ đồng, tiếp tục đưa du lịch trở thành một trong những lĩnh vực quan trọng của kinh tế địa phương.

Quy hoạch du lịch cần được chuyển thành sản phẩm khác biệt

Quy hoạch du lịch cần được chuyển thành sản phẩm khác biệt

(CLO) Phố đi bộ, chợ đêm, khu check-in hay chương trình biểu diễn đang xuất hiện tại nhiều điểm đến. Khi cách tổ chức và trải nghiệm không tạo được khác biệt, du khách khó tìm thấy lý do để ở lại lâu hơn hoặc quay trở lại. Đầu tư vì thế dễ dàn trải, trong khi bản sắc địa phương chưa được chuyển hóa thành lợi thế cạnh tranh.

Xây dựng Đề án phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe đến năm 2030

Xây dựng Đề án phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe đến năm 2030

(CLO) Ngày 16/9, tại Lào Cai, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức hội thảo khoa học về Đề án “Phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe ở Việt Nam đến năm 2030”, hướng tới hình thành hệ sinh thái dịch vụ có bản sắc, chất lượng và sức cạnh tranh quốc tế.

Ninh Bình tạm dừng nhiều tuyến tham quan do mưa lũ

Ninh Bình tạm dừng nhiều tuyến tham quan do mưa lũ

(CLO) Trước diễn biến mưa lớn, lũ có khả năng lên trên sông Hoàng Long và sông Đáy, nhiều khu, điểm du lịch tại Ninh Bình đang tạm dừng một số tuyến, dịch vụ có nguy cơ mất an toàn và linh hoạt điều chỉnh hành trình phục vụ du khách.

Du lịch Việt cần tạo trải nghiệm đủ hấp dẫn để giữ dòng tiền ở lại

Du lịch Việt cần tạo trải nghiệm đủ hấp dẫn để giữ dòng tiền ở lại

(CLO) Việc người Việt chi hơn 8 tỷ USD cho du lịch nước ngoài, trong khi Việt Nam thu khoảng 9 tỷ USD trong nửa đầu năm 2026 từ khách quốc tế, cho thấy dư địa phát triển của ngành du lịch còn rất lớn. Theo PGS.TS Nguyễn Thường Lạng, muốn giữ dòng tiền ở lại, Việt Nam cần nâng chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm và tạo ra những trải nghiệm đủ khác biệt.

Xây dựng thương hiệu du lịch từ 'văn hóa sống' và cảm xúc du khách

Xây dựng thương hiệu du lịch từ 'văn hóa sống' và cảm xúc du khách

(CLO) Thay vì chỉ dựa vào tài nguyên sẵn có, định vị du lịch Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ sang chiều sâu trải nghiệm. Theo Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Hà Văn Siêu, thương hiệu điểm đến phải lấy “văn hóa sống”, sự chân thực và cảm xúc tích cực của du khách làm gốc rễ để tạo nên sức cạnh tranh bền vững.

Cỡ chữ bài viết: