Đưa tôm hùm, vi cá, cua hoàng đế vào... bánh Trung thu

Chủ nhật, 07/08/2022 06:38 AM - 0 Trả lời

(CLO) Năm nay, nhiều “ông lớn” trong ngành bánh kẹo Trung thu đều thay nhau tung ra hàng loạt các sản phẩm độc lạ với các loại nhân của “giới thượng lưu” như tôm hùm, vi cá, sò điệp,... cùng mức giá đắt đỏ.

Dù còn rất lâu mới đến rằm Tháng Tám nhưng nhiều thương hiệu lớn như Kinh Đô, Hữu Nghị, Bảo Ngọc,...  đã tung ra nhiều sản phẩm tạo nên sự cạnh tranh quyết liệt trước thềm Tết Trung thu.

Ngoài tiếp tục sản xuất các loại bánh trung thu “gây sốt” vào năm ngoái như bánh trung thu nhân trà sữa chân trâu, lava trứng chảy, lạp xưởng...thì năm nay, các “ông lớn” đã nâng cấp bánh trung thu với các nguyên liệu đắt đỏ như tôm hùm, bào ngư, vi cá,...nhằm đáp ứng nhu cầu, khẩu vị của nhiều đối tượng khách hàng.

dua tom hum vi ca cua hoang de vao banh trung thu hinh 1

Bánh Trung thu được bày bán sớm tại các siêu thị.

Với thương hiệu bánh trung thu Kinh Đô, nhà sản xuất đã tung ra bộ sưu tập Trăng vàng được lấy cảm hứng từ Hoàng gia kết hợp hình ảnh Đoàn múa Lân Sư Rồng sang trọng.

Bộ sưu tập này bao gồm nhiều loại nhân nguyên liệu như bào ngư, yến sào, cua sốt kiểu Singapore, hải sâm, tôm Bách Hoa, sò điệp sốt, nấm Đông Cô...với mức giá dao động từ 1,3 triệu đồng - 4,9 triệu đồng/hộp.

Ngoài ra, các loại bánh trung thu được bán lẻ có mức giá từ 70.000 đồng đến gần 300.000 đồng/cái bánh từ 80gram đến 160gram. Cụ thể nhân bào ngư có giá 167.000 đồng/cái, nhân nấm Đông Cô sốt rượu có giá 79.000 đồng/cái.

dua tom hum vi ca cua hoang de vao banh trung thu hinh 2

Hộp bánh trung thu cao cấp với thiết kế sang chảnh.

Theo xu hướng, thương hiệu bánh trung thu Hữu Nghị tung ra bộ sưu tập mới. Trong đó, hộp Thanh Nguyệt Đại Phát với giá 590.000 đồng, hộp Thanh Nguyệt Trác Nguyệt có giá từ 1,9 triệu - 2,8 triệu/hộp, bao gồm các loại nhân như : Yến sào, câu kỷ tử, tôm hùm, cua hoàng đế…

Với giá bán lẻ, bánh nướng nhân vi cá, yến sào, câu kỷ tử đều đồng giá 99.000 đồng/cái; bánh nhân tôm hùm và cua hoàng đế đồng giá 110.000 đồng/cái. Tất cả vị mới đều có giá đắt đỏ nhất trong bảng giá mà nhà sản xuất đưa ra.

Anh Phạm Văn Khoa, nhân viên bán bánh Trung thu ở Cầu Giấy cho biết: “Năm nay, mặt hàng bánh trung thu ghi nhận có nhiều loại nhân nhất trong thực đơn. Các loại nhân cao cấp được bổ sung giúp khách hàng có nhiều sự lựa chọn hơn, tuy nhiên vì thế mà mức giá cũng đắt đỏ. Ngoài ra, các loại bánh trung thu vị truyền thống vẫn giữ được sự quan tâm của khách hàng”.

Điểm chung của bộ sưu tập của các “ông lớn” này là bao bì được thiết kế như một giỏ quà “sang chảnh”, sang trọng, bắt mắt, kết hợp bánh với trà hoặc rượu, phù hợp để làm quà tặng đối tác hoặc biếu người thân.

Nhân đều được làm từ các loại hải sản cao cấp nên mức giá của những chiếc bánh này cao gấp nhiều lần loại bánh thông thường. Với các loại nhân gà quay, lava trứng chảy, hạt sen, trà xanh, dưa lưới,... có giá dễ thở hơn, dao động từ 55.000 đồng - 75.000 đồng/cái với thời hạn 75 ngày kể từ ngày sản xuất.

Tuy nhiên, với mức giá quá cao so với thu nhập trung bình của người dân khiến mặt hàng bánh trung thu đầu mùa có phần ế ẩm. Nhiều đối tượng khách hàng có xu hướng chuyển sang các loại bánh “healthy” với các nguyên liệu tự nhiên, tốt cho sức khỏe mà giá phải chăng hơn.

“Thu nhập của tôi bị ảnh hưởng nhiều bởi 2 năm dịch bệnh cùng với giá thực phẩm, xăng dầu tăng phi mã. Thay vì các loại bánh cao cấp đắt đỏ, tôi cân nhắc lựa chọn bánh với giá bình dân hơn, phù hợp với túi tiền của mình”, chị Vân Anh (Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ.

Bài và ảnh: Nguyễn Linh

Bình Luận

Tin khác

Xuất khẩu dầu thô của Iran tăng đột biến

Xuất khẩu dầu thô của Iran tăng đột biến

(CLO) Xuất khẩu dầu thô từ Iran đạt mức cao nhất trong 6 năm trong quý đầu tiên của năm, dữ liệu từ Vortexa được Financial Times trích dẫn cho thấy.

Thị trường - Doanh nghiệp
IMF dự báo kinh tế Nga tăng trưởng đáng kể

IMF dự báo kinh tế Nga tăng trưởng đáng kể

(CLO) Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã tăng đáng kể dự báo tăng trưởng cho nền kinh tế Nga vào năm 2024. Trong năm nay, GDP của Nga được dự báo sẽ tăng 3,2%, tăng mạnh so với dự báo 2,6% trong tháng 1.

Thị trường - Doanh nghiệp
Sắp đấu thầu vàng để tăng nguồn cung: Cần thiết nhưng chỉ mang tính ngắn hạn

Sắp đấu thầu vàng để tăng nguồn cung: Cần thiết nhưng chỉ mang tính ngắn hạn

(CLO) Việc tăng nguồn cung vàng ở thời điểm này chỉ mang tính ngắn hạn. Về lâu dài, việc đấu thầu vàng sẽ tạo ra nhiều bất ổn cho kinh tế trong nước.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nhật Bản sẽ tiếp tục tham gia dự án dầu khí của Nga

Nhật Bản sẽ tiếp tục tham gia dự án dầu khí của Nga

(CLO) Các công ty Nhật Bản sẽ tiếp tục tham gia vào các dự án năng lượng của Nga trên đảo Sakhalin do tầm quan trọng của chúng đối với an ninh năng lượng của Tokyo, Bộ Ngoại giao nước này tuyên bố.

Thị trường - Doanh nghiệp
Quảng Nam chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khai thác cát sỏi 6,63 ha

Quảng Nam chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khai thác cát sỏi 6,63 ha

(CLO) UBND tỉnh Quảng Nam vừa chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư dự án khai thác cát, sỏi, cuội làm vật liệu xây dựng tại mỏ cát, sỏi BTM8-ĐC (thôn Thanh Trước, xã Trà Đông, huyện Bắc Trà My).

Thị trường - Doanh nghiệp