Đức, Hà Lan hứa bổ sung pháo cho Ukraine

Thứ tư, 29/06/2022 13:22 PM - 0 Trả lời

(CLO) Các cam kết viện trợ vũ khí mới cho Ukraine tiếp tục được đưa ra, sau khi chuyến giao vũ khí hạng nặng đầu tiên của Đức đã đến nước này vào tuần trước.

Nga đã thúc giục các đồng minh gửi nhiều vũ khí hiện đại hơn khi cuộc tấn công của Nga đang gia tăng áp lực.

Pháo binh nước ngoài đang được quân đội Ukraine thường xuyên sử dụng để chống lại cuộc tấn công của Nga. Ảnh: PS

Pháo binh nước ngoài đang được quân đội Ukraine thường xuyên sử dụng để chống lại cuộc tấn công của Nga. Ảnh: PS

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht và người đồng cấp Hà Lan Kasja Ollongren đã đưa ra thông báo hôm thứ Ba (28/6), bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO ở thủ đô Tây Ban Nha.

Mỗi quốc gia sẽ cung cấp 3 hệ thống pháo binh. Ông Ollongren nói: “Chúng tôi thể hiện quyết tâm và cam kết của mình với Ukraine, không nhượng bộ trước hành động gây hấn của Nga”.

Việc giao vũ khí hạng nặng đầu tiên của Đức cho Ukraine đã được hoàn thành vào thứ Ba tuần trước, nó bao gồm 7 xe pháo tự hành.

Hội nghị thượng đỉnh NATO tập trung vào cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Các nhà lãnh đạo đang có kế hoạch thảo luận về việc cung cấp thêm hỗ trợ vật chất cho Ukraine. Liên minh này cũng đang có kế hoạch tăng số lượng quân phản ứng nhanh từ khoảng 40.000 lên tới 300.000 người từ năm tới để đối phó với cuộc tấn công.

Bộ trưởng Lambrecht nói rằng Đức sẽ cung cấp khoảng 15.000 binh sĩ, đủ cho cả một sư đoàn, cũng như khoảng 65 máy bay và 20 tàu. Bà Lambrecht nói với các phóng viên: “Đức đã sẵn sàng thực hiện phần của mình, NATO phải mạnh và điều này cũng cần thể hiện ở quân số".

Mai Anh (theo DW)

Bình Luận

Tin khác

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

(CLO) Ngày 24/4, Nga đã bác bỏ một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do Mỹ soạn thảo kêu gọi các quốc gia ngăn chặn chạy đua vũ trang ngoài không gian. Động thái này cho thấy căng thẳng giữa hai cường quốc đã lan ra ngoài không gian.

Thế giới 24h
WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

(CLO) Theo một báo cáo công bố hôm thứ Năm (25/4) của chi nhánh Châu Âu thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), việc sử dụng rộng rãi rượu và thuốc lá điện tử trong thanh thiếu niên là “đáng báo động”.

Thế giới 24h
Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

(CLO) Trong nhiều tháng, Bộ Quốc phòng Mỹ đã chuẩn bị cho ngày Hạ viện Mỹ phê duyệt gói viện trợ mới cho Ukraine trị giá 61 tỷ USD.

Thế giới 24h
NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

(CLO) NASA và Nokia đã hợp tác lắp đặt mạng di động trên Mặt trăng nhằm chuẩn bị cho sự hiện diện lâu dài của con người trên các hành tinh ngoài Trái đất.

Thế giới 24h
Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

(CLO) Khi Mỹ chuẩn bị chuyển 61 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, các báo cáo từ miền đông Ukraine tiếp tục nêu bật sự thất thế của Kiev trên chiến trường.

Thế giới 24h