(CLO) Nga có thể đang lên kế hoạch sử dụng thời gian nghỉ bảo trì đường ống dẫn khí Nord Stream 1 như một cơ hội để cắt hoàn toàn nguồn cung cấp khí đốt cho Đức.
Câu hỏi đặt ra là liệu thời gian bảo trì theo kế hoạch kéo dài 11 ngày, dự kiến bắt đầu từ ngày 11/7, có "trở thành một khoảng thời gian bảo trì chính trị vô thời hạn hay không", ông Klaus Müller, người đứng đầu Cơ quan Mạng Liên bang, nói với các tờ báo hôm thứ Bảy (2/7).
Ông Müller nói rằng nếu nguồn cung cấp khí đốt từ Nga "bị cắt giảm lâu hơn vì lý do chính trị, chúng ta phải nói xem xét nghiêm túc hơn về các cách giảm tiêu thụ".
Nga đã cắt hoặc giảm nguồn cung cấp khí đốt cho một số nước châu Âu trong bối cảnh căng thẳng về cuộc xung đột giữa nước này và Ukraine.
Ông Müller cho biết, các lò hơi và lò sưởi gas cần được kiểm tra khẩn cấp để đảm bảo chúng hoạt động hiệu quả. “Kiểm tra bảo dưỡng có thể giảm lượng tiêu thụ khí từ 10 đến 15%. Điều này nên được chuẩn bị ngay bây giờ", ông nói.
Ông kêu gọi những người làm việc trong lĩnh vực cho thuê nhà tập trung vào hệ thống sưởi và nước nóng để tránh gặp vấn đề trong việc đặt lịch hẹn bảo trì.
Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng khí đốt là nguồn năng lượng duy nhất đang gặp rủi ro. Ông nói: “Tình hình khủng hoảng chỉ áp dụng đối với khí đốt chứ không phải điện”, đồng thời cho biết thêm rằng nhiên liệu và dầu không bị thiếu hụt.
Müller cũng nói rằng các ưu tiên sẽ phải được đặt ra nếu xảy ra tình trạng thiếu khí đốt. Ông nhấn mạnh rằng cơ quan của ông đã dự đoán "không có kịch bản nào mà Đức sẽ thiếu hoàn toàn khí đốt", nói rằng Na Uy và Hà Lan là những nguồn cung tiềm năng khác.
Ở phía bắc thành phố Hamburg, người đứng đầu cơ quan môi trường của bang này, Jens Kerstan, thông báo rằng nguồn cung cấp nước nóng cho các hộ gia đình tư nhân có thể bị cắt giảm.
Ông nói với tờ Welt am Sonntag: “Nếu xảy ra tình trạng thiếu khí nghiêm trọng, nước nóng chỉ có thể được cung cấp trong trường hợp khẩn cấp vào những thời điểm nhất định trong ngày". Ông cho biết thêm rằng nhiệt độ phòng tối đa của lưới sưởi cũng có thể bị hạ xuống.
(CLO) Argentina hôm thứ Năm đã chính thức yêu cầu gia nhập NATO với tư cách là đối tác toàn cầu, trong bối cảnh chính quyền cánh hữu của Tổng thống Argentina Javier Milei muốn cường quan hệ với các cường quốc phương Tây và thu hút đầu tư.
(CLO) Một thiếu niên 16 tuổi đã bị buộc tội khủng bố với cáo buộc đâm một giám mục nhà thờ Assyrian ở Sydney trong một buổi lễ, theo cảnh sát Úc cho biết vào thứ Sáu (19/4).
(CLO) Hôm nay (19/4), người dân Ấn Độ bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử lớn nhất thế giới để chọn ra nhà lãnh đạo của đất nước. Thủ tướng Narendra Modi được đánh giá sẽ tái đắc cử nhờ thành công và danh tiếng trong 2 nhiệm kỳ vừa qua.
(CLO) Zambia, Zimbabwe và Malawi là tâm điểm của đợt bùng phát dịch tả nguy hiểm nhất ở miền nam châu Phi trong ít nhất một thập kỷ. Kho dự trữ vắc xin nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh đã cạn kiệt.