Đức: Kho dự trữ khí đốt được bơm đầy nhanh hơn dự kiến

Thứ ba, 30/08/2022 06:04 AM - 0 Trả lời

(CLO) Lo ngại thiếu nguồn cung, Đức tăng cường nhập khẩu khí đốt tự nhiên (LNG). Hiện tại, trữ lượng LNG tại các kho dự trữ dường như đã gần đạt kỳ vọng.

Theo Bộ trưởng Kinh tế Đức, viễn cảnh “ác mộng” về một mùa đông lạnh giá mà không được sưởi ấm dường như là điều không cần bàn cãi, trong khi khí đốt của Nga hiện chỉ chiếm chưa đến 10% lượng tiêu thụ của Đức.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, ông Robert Habeck cho biết các mục tiêu do chính phủ đặt ra về việc lấp đầy các cơ sở lưu trữ khí đốt đã đạt trước kế hoạch, ngăn chặn những lo ngại tồi tệ nhất về tình trạng thiếu khí đốt trầm trọng trong mùa đông năm nay.

duc kho du tru khi dot duoc bom day nhanh hon du kien hinh 1

Kho lưu trữ khí đốt tự nhiên (LNG) của Đức gần như đầy 85%, trước một tháng so với kế hoạch. Ảnh: DW.

Chia sẻ với tạp chí Đức Der Spiegel vào hôm 28/8, ông nhận định: “Các khu vực lưu trữ khí đốt đang đầy nhanh hơn kế hoạch. Mục tiêu của chính phủ Đức là đạt 85% công suất lưu trữ vào tháng 10, tuy nhiên với tình hình này có thể đạt được vào đầu tháng 9.

Đức hiện đang cố gắng đảm bảo các nguồn khí đốt thay thế để ngăn chặn tình trạng thiếu hụt trầm trọng trong những tháng mùa đông lạnh giá, vì nước này đang cố gắng loại bỏ nhiên liệu của Nga sau cuộc tấn công vào Ukraine.

Theo nhóm các nhà khai thác châu Âu, hiện Đức đang lưu trữ khoảng 82% lượng khí đốt tự nhiên (LNG). Mục tiêu tiếp theo là đạt 95% vào ngày 1/11, với tỷ lệ hiện tại cũng sẽ được đáp ứng trước thời hạn.

Liệu Đức có đạt được trữ lượng lưu trữ khí đốt như mong muốn? Được biết, Nga đang có kế hoạch đóng cửa đường ống Nord Stream 1 trong ba ngày kể từ ngày 31/8. Dòng khí đốt từ Nga đã bị giảm xuống 20% công suất của đường ống trong vài tuần.

Theo các chuyên gia, vào năm 2021, Đức phụ thuộc vào khí đốt Nga lên đến con số 55%, tuy nhiên tính đến thời điểm tháng 8/2022, con số này đã giảm xuống chỉ còn 9,5%. Có thể nói Đức đang thực hiện rất hiệu quả công cuộc đa dạng nhập khẩu năng lượng và “cai nghiện” khí đốt Nga. Trong đó, nền kinh tế lớn nhất châu Âu tăng nhập khẩu khí đốt từ Na Uy và Hà Lan - hiện chiếm phần lớn nguồn cung của Đức.

Đức cũng đang mong đợi các dòng khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Pháp sau khi các vấn đề về tổ chức và kỹ thuật đã được giải quyết.

Ngoài ra, Đức sẽ cho phép các công ty năng lượng lấy khí đốt từ các kho lưu trữ khi cần thiết để đáp ứng nhu cầu đảm bảo điện năng tiêu dùng cho ngành công nghiệp, dịch vụ và sinh hoạt của người dân.

Trước đó, đã có không ít thông tin cho rằng nỗi lo về tình trạng thiếu khí đốt sẽ buộc ngành công nghiệp của Đức phải đóng cửa và trong trường hợp xấu nhất, các hộ gia đình phải chịu một mùa đông lạnh giá mà không có đủ hệ thống sưởi.

Ông Habeck vẫn đang chịu áp lực về mức thuế khí mùa đông được công bố gần đây sẽ khiến các hộ gia đình và doanh nghiệp phải trả thêm 0,024 euro/kilowatt giờ. Mức thuế này sẽ bao gồm khoảng 90% chi phí bổ sung mà các nhà cung cấp khí đốt đang phải trả thêm để nhập khẩu nhiên liệu, điều đó đồng nghĩa với việc mức phí mà người tiêu dùng phải trả cũng tăng lên đáng kể.

Lê Na (Theo DW)

Bình Luận

Tin khác

Vàng miếng bị ế, Ngân hàng Nhà nước sẽ đấu thầu liên tục

Vàng miếng bị ế, Ngân hàng Nhà nước sẽ đấu thầu liên tục

(CLO) Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có thông báo sẽ tiếp tục tổ chức đấu thầu vàng miếng SJC vào ngày mai (25/4).

Thị trường - Doanh nghiệp
Ngày mai, giá xăng trong nước sẽ hạ nhiệt ?

Ngày mai, giá xăng trong nước sẽ hạ nhiệt ?

(CLO) Một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tại Hà Nội dự báo, trong kỳ điều chỉnh ngày mai (25/4), giá xăng trong nước có thể giảm 250 - 300 đồng/lít, tùy loại.

Thị trường - Doanh nghiệp
Thép Hòa Phát Dung Quất được BSI trao giấy công bố kiểm tra, xác nhận khí nhà kính theo ISO 14064-1:2018 và ISO 14067:2018

Thép Hòa Phát Dung Quất được BSI trao giấy công bố kiểm tra, xác nhận khí nhà kính theo ISO 14064-1:2018 và ISO 14067:2018

(CLO) Ngày 22/4/2024, BSI - Tổ chức chứng nhận quốc tế hàng đầu của Vương quốc Anh đã trao giấy công bố kiểm tra, xác nhận khí nhà kính theo tiêu chuẩn ISO 14064-1:2018 và ISO 14067:2018 cho các dòng/mã sản phẩm đang sản xuất tại Thép Hòa Phát Dung Quất. Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển bền vững và giảm phát thải khí nhà kính của Công ty.

Thị trường - Doanh nghiệp
Doanh số Apple “kém sắc”, Huawei “thắng đậm” tại thị trường nội địa

Doanh số Apple “kém sắc”, Huawei “thắng đậm” tại thị trường nội địa

(CLO) Huawei không chỉ đang có màn trở lại rầm rộ ở Trung Quốc mà còn trên đà vượt qua Apple tại thị trường điện thoại thông minh lớn nhất thế giới.

Thị trường - Doanh nghiệp
Bắc Ninh: 100% các đơn vị, doanh nghiệp đạt “Công sở văn hóa”

Bắc Ninh: 100% các đơn vị, doanh nghiệp đạt “Công sở văn hóa”

(CLO) Đó là một trong những khẳng định của Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Mạnh Hùng về việc đánh giá tình hình và kết quả hoạt động từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay.

Thị trường - Doanh nghiệp