1 tỉnh ở Tây Nguyên thiếu gần 700 biên chế giáo viên, nhân viên trước năm học mới

(CLO) Năm học 2025 - 2026 đã chuẩn bị bước vào khai giảng nhưng tỉnh Đắk Lắk hiện thiếu gần 700 biên chế giáo viên và nhân viên trong toàn ngành giáo dục.

Bà Lê Thị Thanh Xuân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết, dù số liệu thiếu hụt đã được rà soát, thống kê từ các đơn vị trực thuộc, nhưng đến nay tỉnh vẫn chưa giao bổ sung chỉ tiêu biên chế. Việc này khiến công tác tuyển dụng, ký hợp đồng và bố trí nhân sự gặp nhiều vướng mắc, ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch chuẩn bị năm học mới.

Theo bà Xuân, nguyên nhân chậm trễ xuất phát từ vướng mắc giữa Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị định 142 của Chính phủ về phân cấp quản lý giáo dục.

 Tỷ lệ giáo viên trên lớp được yêu cầu là 1,5 bao gồm cả giáo viên dạy thêm giờ và giáo viên thỉnh giảng.
Đắk Lắk thiếu gần 700 biên chế giáo viên, nhân viên trước thềm năm học mới.

“Chúng tôi đã có văn bản xin ý kiến Bộ Nội vụ và Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhưng đến nay hai bộ vẫn chưa thống nhất quan điểm, nên địa phương chưa thể ban hành các quyết định cần thiết”, bà Xuân nói.

Không chỉ nhân sự, tiến độ chuẩn bị cơ sở vật chất cũng là vấn đề đáng lo. Khối trung học phổ thông cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhưng từ bậc trung học cơ sở trở xuống mới đạt khoảng 75% kế hoạch.

Trong bối cảnh năm học mới đã cận kề, những vướng mắc về cơ chế và chậm trễ trong giao biên chế đang khiến nhiều trường học tại Đắk Lắk rơi vào thế bị động, đối diện nguy cơ thiếu giáo viên ngay từ đầu năm học.

Như Nhà Báo và Công Luận đã thông tin trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang yêu cầu các địa phương phải ký hợp đồng, điều động giáo viên liên trường, biệt phái, thuyên chuyển để giải quyết bài toán nhân lực, đảm bảo chất lượng dạy và học cho năm học mới.

Bộ nhấn mạnh việc rà soát, sắp xếp, quy hoạch mạng lưới trường lớp cần gắn với chất lượng, không chạy theo số lượng. Địa phương phải có giải pháp khắc phục thiếu giáo viên thông qua điều động, hợp đồng, biệt phái; huy động các lực lượng xã hội như nghệ sĩ, vận động viên, chuyên gia tham gia giảng dạy kỹ năng sống, nghệ thuật, thể thao. Đặc biệt, giáo viên tiếng Anh, giáo viên dạy học tích hợp, song ngữ là ưu tiên đầu tư, hướng tới mục tiêu hội nhập sâu rộng hơn.

Xem thêm

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

(CLO) Ngày mai 5/5, thời tiết TP.HCM và các tỉnh thành Nam Bộ ban ngày có nắng nóng, tới chiều tối mây dông phát triển, gây mưa rào và kèm theo dông, sét ở nhiều khu vực; cảnh báo có thể gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực trũng thấp.

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

(CLO) Gia đình nam sinh lớp 9 bị đánh hội đồng không chấp nhận mức bồi thường 16 triệu đồng, yêu cầu 90 triệu đồng và xin lỗi công khai. Theo luật sư, việc bồi thường trong các vụ bạo lực học đường phải dựa trên thiệt hại thực tế, bao gồm cả chi phí điều trị và tổn thất tinh thần, thay vì thỏa thuận cảm tính.

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: