(CLO) Đức chuẩn bị trang bị cho lực lượng không quân của mình máy bay phản lực quân sự tàng hình F-35 do Mỹ chế tạo. Trước đó, Berlin đã thông báo rằng họ sẽ đầu tư nhiều hơn vào quốc phòng trong bối cảnh Nga tấn công Ukraine.
Bộ Quốc phòng Đức thông báo trước quốc hội nước này rằng họ đang tìm cách mua một lô máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ để thay thế phi đội Tornado đã già cỗi.
Quyết định này được đưa ra sau khi Thủ tướng Đức Olaf Scholz hồi tháng trước tuyên bố tăng mạnh chi tiêu quốc phòng khi xung đột Ukraine buộc Berlin phải đánh giá lại các chính sách đối ngoại và quốc phòng của mình.
Berlin đang tìm cách sử dụng các máy bay Lockheed Martin để thay thế các máy bay Tornados đã được triển khai cách đây hơn 40 năm. Trước sự tấn công của Nga vào Ukraine, Scholz cho biết ông sẽ nâng chi tiêu quốc phòng của quốc gia lên trên mức cam kết chính của NATO là 2% GDP.
F-35 được coi là máy bay chiến đấu hiện đại nhất thế giới. Hình dạng độc đáo và lớp phủ bên ngoài khiến chiếc máy bay phản lực này khó bị radar đối phương phát hiện.
Hiện tại, Tornado là máy bay phản lực duy nhất của Đức có khả năng mang bom hạt nhân của Mỹ. Tuy nhiên, lực lượng không quân Đức đã sử dụng những chiếc máy bay này từ những năm 1980 và chúng sẽ bị loại bỏ dần từ năm 2025 đến năm 2030.
Thông báo về việc gia tăng chi tiêu quân sự, Thủ tướng Scholz cho biết quân đội Đức sẽ nhận được 100 tỷ euro (113 tỷ USD) cho các khoản đầu tư và các dự án trang bị vũ khí.
(CLO) Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida vào ngày 2/5 đã phát biểu trong khuôn khổ quốc tế về quy định và sử dụng AI tạo sinh (GenAI), tăng cường nỗ lực toàn cầu về quản trị đối với nền công nghệ phát triển nhanh chóng này.
(CLO) Chính quyền Mexico vào ngày 2/5 thông báo đang tiến hành tìm kiếm trên biển và trên đất liền hai du khách người Úc và một người Mỹ được báo cáo mất tích ở Baja California, khu vực nổi tiếng với bạo lực.