Đức ra mắt cổng thông tin trực tuyến để nộp đơn xin thị thực

(CLO) Ngày 1/1/2025, Bộ Ngoại giao Đức chính thức triển khai cổng thông tin kỹ thuật số mới nhằm hỗ trợ người muốn làm việc, học tập hoặc đoàn tụ gia đình tại Đức.

Trong thông cáo báo chí, Bộ trưởng Ngoại giao Đức, bà Annalena Baerbock, gọi hệ thống trực tuyến này là “một cuộc cách mạng hành chính thực sự”.

duc ra mat cong thong tin truc tuyen de nop don xin thi thuc hinh 1

Giao diện cổng thông tin điện tử mới ra mắt. Ảnh chụp màn hình.

Cổng thông tin mới cho phép người dùng từ khắp nơi trên thế giới truy cập và đăng ký xin thị thực (visa) quốc gia qua mạng. Hệ thống này hỗ trợ 28 loại thị thực khác nhau, từ thị thực lao động, học tập, đến đoàn tụ gia đình.

Bà Baerbock nhấn mạnh rằng cải cách này là điều cần thiết từ lâu, đặc biệt trong bối cảnh Đức đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động trầm trọng.

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Baerbock, mỗi năm Đức thiếu khoảng 400.000 lao động có tay nghề cao. Trước đây, quy trình xin thị thực phức tạp với nhiều giấy tờ và thời gian chờ đợi lâu đã khiến nhiều người nản lòng.

“Chúng ta không thể tiếp tục làm khó những người có kỹ năng, mong muốn đóng góp cho nước Đức, chỉ vì những bộ hồ sơ giấy tờ dài dòng và thời gian chờ đợi quá lâu”, bà Baerbock phát biểu.

Hệ thống mới được triển khai tại toàn bộ 167 văn phòng thị thực của Đức trên toàn thế giới. Đây là một nỗ lực lớn nhằm hiện đại hóa quy trình nhập cư, giúp nước Đức trở nên thân thiện hơn với người lao động quốc tế.

Bộ trưởng Baerbock khẳng định, với vai trò là một quốc gia nhập cư, Đức cần có một quy trình xin thị thực hiện đại, kỹ thuật số và an toàn.

Việc số hóa hệ thống không chỉ giảm tải áp lực cho các cơ quan hành chính mà còn tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người di cư, đặc biệt trong bối cảnh Đức cần thu hút nhân tài để giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động.

Hồng Hạnh (theo KNA, DW)

Xem thêm

Pakistan tiêu diệt 29 tay súng dọc biên giới Afghanistan

Pakistan tiêu diệt 29 tay súng dọc biên giới Afghanistan

(CLO) Lực lượng an ninh Pakistan đã triển khai chiến dịch trên bộ kết hợp không kích dọc biên giới với Afghanistan nhằm đáp trả hàng loạt vụ tấn công đẫm máu trong nước. Giới chức Pakistan cho biết chiến dịch đã khiến 29 tay súng thiệt mạng.

Nga bác bỏ đề xuất hạn chế tấn công của Ukraine, quyết tâm tiếp tục chiến dịch quân sự

Nga bác bỏ đề xuất hạn chế tấn công của Ukraine, quyết tâm tiếp tục chiến dịch quân sự

(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 28/6 tuyên bố Nga sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu giành quyền kiểm soát hoàn toàn bốn khu vực của Ukraine mà Moscow tuyên bố sáp nhập, đồng thời bác bỏ đề xuất mới từ Kiev về việc hạn chế các cuộc tấn công trong cuộc xung đột đã kéo dài hơn bốn năm.

Nhiều di tích lịch sử Lebanon bị Israel phá hủy

Nhiều di tích lịch sử Lebanon bị Israel phá hủy

(CLO) Bộ trưởng Văn hóa Lebanon Ghassan Salame cho biết chiến dịch không kích và tấn công trên bộ kéo dài gần 4 tháng của Israel đã làm hư hại hoặc phá hủy nhiều di tích lịch sử, địa điểm tôn giáo và công trình văn hóa trên khắp miền nam Lebanon.

Cỡ chữ bài viết: