Đức sắp ký hợp đồng khí đốt với UAE

Thứ ba, 20/09/2022 06:02 AM - 0 Trả lời

(CLO) Bộ trưởng Kinh tế Robert Habeck cho biết Thủ tướng Đức Olaf Scholz sẽ ký các hợp đồng khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) trong chuyến thăm sắp tới đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Vào cuối tuần này, Thủ tướng Đức Scholz sẽ đến thăm Ả Rập Xê Út (Saudi Arabia), Qatar và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE để thảo luận và ký kết các hợp đồng khí đốt tự nhiên hoá lỏng (LNG).

Hiện tại, nhu cầu nhập khẩu khí đốt của quốc gia này đang rất cao, nếu không kịp thời lấp đầy có cơ sở lưu trữ khí đốt, tỷ lệ lạm phát của Đức sẽ lên đến hai con số (tháng 8 ghi nhận mức 8%), hơn nữa người dân tại đây sẽ phải vật lộn để trả các hoá đơn năng lượng đang dần tăng vọt.

Được biết, trong tương lai, nền kinh tế lớn nhất châu Âu sẽ khởi công xây dựng một trong những nhà ga sản xuất khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) mới. Động thái này là một phần trong kế hoạch thoát phụ thuộc của nước này vào nhiên liệu hóa thạch của Nga sau cuộc chiến ở Ukraine.

duc sap ky hop dong khi dot voi uae hinh 1

Bộ trưởng kinh tế Đức Habeckxem xét địa điểm xây dựng một nhà ga LNG mới để vận chuyển khí đốt. Ảnh: DW.

“Chúng ta phải chứng tỏ rằng trong những thời điểm khốc liệt này, có thể lập kế hoạch, ủy quyền và xây dựng nhanh hơn so với thông thường ở Đức,” Habeck nói về động lực xây dựng.

Với việc đường ống Nord Stream 1 chính nối đến Nga bị đóng cửa, Đức đã lên kế hoạch xây dựng các bến cảng LNG mới để vận chuyển khí đốt từ các đối tác khác nhau.

Tuần trước, ông Scholz cho hay các bến LNG ở các cảng Wilhelmshaven, Stade Brunsbüttel và Lubmin (Đức) sẽ sẵn sàng để nhập khẩu vào cuối năm 2023.

Một trong 5 cảng LNG tiềm năng là Wilhelmshaven, bến LNG nổi mà Đức đang gấp rút xây dựng vào cuối năm nay. Một nghiên cứu của Viện Fraunhofer vào tháng 7 cho rằng, hệ thống này sẽ rất quan trọng để làm ấm những ngôi nhà và tránh đóng cửa các nhà máy trong mùa đông này, không chỉ ở Đức mà còn trên toàn tất cả châu Âu nếu nguồn cung bị ngừng hoàn toàn.

Trong đó, cảng công nghiệp Lubmin ban đầu sẽ được nâng cấp để cho phép các tàu con thoi khối lượng nhỏ đưa LNG từ các tàu chở dầu lớn neo đậu ngoài khơi và đưa chúng vào phục vụ sản xuất tại các mạng lưới khí đốt hiện có. Ước tính, lượng khí đốt đầu tiên sẽ được giao qua nhà ga do tư nhân tài trợ sớm nhất là vào tháng 12.

"Nếu mọi thứ suôn sẻ, người dân, ngành công nghiệp... tại Đức tiết kiệm được tối đa khí đốt và một mùa đông ít lạnh giá, trong tương lai gần, Đức vẫn nằm ở thế an toàn", ông Habeck nói.

Lê Na (Theo DW)

Bình Luận

Tin khác

Bộ Công Thương có chỉ đạo khẩn yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử khi bán xăng

Bộ Công Thương có chỉ đạo khẩn yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử khi bán xăng

(CLO) Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa có công điện hỏa tốc, yêu cầu lực lượng quản lý thị trường cả nước thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.

Thị trường - Doanh nghiệp
TP HCM: Nâng cao chất lượng hoạt động của cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất để phát triển du lịch

TP HCM: Nâng cao chất lượng hoạt động của cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất để phát triển du lịch

(CLO) Văn phòng UBND TPHCM vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi về các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tại cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất nhằm phát triển ngành du lịch của thành phố.

Thị trường - Doanh nghiệp
Vietnam Airlines cung ứng hơn nửa triệu ghế dịp 30/4-1/5

Vietnam Airlines cung ứng hơn nửa triệu ghế dịp 30/4-1/5

(CLO) Nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch dịp nghỉ lễ 30/4, Vietnam Airlines sẽ cung ứng gần 560.000 ghế, tương ứng hơn 2.800 chuyến bay trên toàn mạng nội địa và quốc tế trong giai đoạn từ ngày 26/4 đến 2/5.

Thị trường - Doanh nghiệp
Thừa Thiên Huế: Yêu cầu các cửa hàng xăng dầu phải xuất hóa đơn điện tử sau mỗi lần bán

Thừa Thiên Huế: Yêu cầu các cửa hàng xăng dầu phải xuất hóa đơn điện tử sau mỗi lần bán

(CLO) Thừa Thiên Huế, sẽ tạm dừng hoạt động kinh doanh và thu hồi giấy phép, đối với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đến hết ngày 31/3/2024 mà không chịu xuất hóa đơn điện tử sau mỗi lần bán.

Thị trường - Doanh nghiệp
Giá xăng tăng lên 24.810 đồng/lít từ 15h chiều nay

Giá xăng tăng lên 24.810 đồng/lít từ 15h chiều nay

(CLO) Từ 15h ngày 28/3, giá xăng E5 RON 92 được điều chỉnh tăng 410 đồng, còn xăng RON 95 tăng 530 đồng/lít.

Thị trường - Doanh nghiệp