Đức sẽ chuyển giao 15 xe tăng Gepard cho Ukraine vào tháng 7

(CLO) Bộ trưởng Quốc phòng Đức cho biết cho biết Ukraine sẽ nhận 15 xe tăng "Gepard" phòng không từ Đức vào tháng 7. Loại vũ khí này sẽ được sử dụng để bảo vệ "cơ sở hạ tầng quan trọng" ở Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Đi kèm với việc giao vũ khí sẽ có sự hỗ trợ huấn luyện của Lực lượng vũ trang Đức và cung cấp gần 60.000 viên đạn, hãng tin DPA của Đức đưa tin.

duc se chuyen giao 15 xe tang gepard cho ukraine vao thang 7 hinh 1

Xe tăng phòng không 'Gepard' được thiết kế để chống lại trực thăng tấn công bọc thép và các mục tiêu mặt đất hạng nhẹ. Ảnh: PA

Thông báo được đưa ra sau cuộc họp hôm thứ Sáu (20/5) giữa Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht và người đồng cấp Ukraine Olexii Resnikov. Lambrecht nói rằng Gepard là một vũ khí "hiệu quả" với "tác dụng răn đe đáng kể ... để bảo vệ các cơ sở hạ tầng quan trọng.

Gepard (tiếng Đức có nghĩa là "con báo") là một loại súng phòng không, hoặc xe tăng được trang bị hai khẩu 35 mm có thể được sử dụng để chống lại máy bay và trực thăng ở độ cao lên đến 3.500 mét (11.500 feet).

Loại xe tăng này sẽ đặc biệt hữu ích cho các lực lượng Ukraine, vì nó được thiết kế để chống lại các trực thăng tấn công bọc thép, chẳng hạn như Mil Mi-24 của Liên Xô-Nga. Nó cũng hiệu quả khi chống lại các mục tiêu mặt đất được bọc thép nhẹ như xe bộ binh và xe tăng vận tải, nhưng sẽ dễ bị tấn công bởi xe tăng chiến đấu vì pháo cỡ nòng tương đối nhỏ của nó.

Gepard được phát triển vào năm 1976 và chiếc xe tăng cuối cùng đã được quân đội Đức cho ngừng hoạt động vào năm 2012. Nhà sản xuất Gepard của Đức, Krauss-Maffei Wegmann, đã tân trang lại về mặt kỹ thuật các xe tăng từ các kho dự trữ của quân đội Đức trước đó.

Việc giao vũ khí của Đức cho Ukraine diễn ra sau khi có sự thay đổi chính sách mang tính bước ngoặt trong những tuần đầu tiên của cuộc chiến cho phép vũ khí của Đức được đưa vào các khu vực tác chiến đang hoạt động. Kể từ đó, Đức đã cam kết gửi nhiều hệ thống vũ khí khác nhau vào Ukraine.

Chúng bao gồm bảy khẩu pháo tự hành Howitzer 2000, được gắn trên một phương tiện di chuyển nhanh, và bắn đạn pháo liên tiếp nhanh tầm xa hơn 30 km. Khoảng 60 binh sĩ Ukraine đã đến Đức vào đầu tháng 5 để bắt đầu khóa huấn luyện lựu pháo. Các vũ khí khác bao gồm 500 tên lửa phòng không di động Stinger, vũ khí chống tăng Panzerfaust và vũ khí cỡ nhỏ.

Tuy nhiên, Ukraine cho biết Đức đang cố gắng cung cấp các hệ thống vũ khí lớn hơn. Sau khi Nga cho biết họ sẽ chuyển trọng tâm chiến tranh sang khu vực phía đông Donbas, Ukraine đã đề nghị phương Tây cung cấp cho họ các loại vũ khí như xe tăng di chuyển nhanh và pháo tầm xa, để chống lại một lực lượng Nga cơ động hơn hoạt động ở địa hình tương đối rộng mở ở phía đông Ukraine.

Mai Vân (theo DW)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: