(CLO) Theo mức thuế mới, người tiêu thụ khí đốt ở Đức sẽ phải trả tới 1.000 euro một năm. Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck cho biết động thái này là chưa tốt lắm, nhưng là "cần thiết."
Được biết, đề xuất áp thuế khí đốt đã được công bố hồi đầu tháng. Mục đích sẽ phân chia giữa bên mua và bên bán với phần chi phí phát sinh vì phải nhập khẩu từ nguồn thay thế Nga. Đức cũng muốn bình ổn thị trường năng lượng và ngăn các hãng kinh doanh khí đốt mất khả năng thanh toán.
Nếu các hộ gia đình muốn sử dụng khí đốt để sưởi ấm vào mùa đông tới sẽ phải tăng thêm vài trăm euro sau khi khoản thuế được áp dụng vào tháng 10. Mục đích của việc nộp thuế chính là giúp các công ty thay thế nguồn cung cấp khí đốt đang cạn kiệt của Nga, Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck cho biết hôm thứ Năm tuần này.
Bên cạnh đó, ông Habeck cho biết: “Chúng tôi dự kiến mức thuế sẽ từ 1,5 đến 5 cent/kilowatt giờ. Ông cho hay: chi phí bổ sung hàng năm khoảng 500 euro (507 USD) cho một hộ gia đình bốn người.
Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh người tiêu dùng ở Đức đang phải chịu áp lực tài chính nghiêm trọng do lạm phát tăng vọt trong tất cả các lĩnh vực.
Các nguồn tin của Bộ Kinh tế Đức còn cho biết mức thuế này sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10, sẽ cho phép các nhà nhập khẩu chuyển 90% chi phí mà họ hiện phải chịu mà không cần viện trợ từ bên ngoài.
Các nguồn tin cho biết: "cơ chế điều chỉnh giá ròng" sẽ có hiệu lực cho đến cuối tháng 9/2024, đồng thời chia sẻ thêm rằng mức thuế sẽ được công bố vào tháng 8, dựa trên giá khí đốt trên thị trường.
Tuyên bố của ông Habeck được đưa ra chỉ vài ngày sau khi nhà xuất khẩu khí đốt của Nga Gazprom cắt giảm dòng chảy qua đường ống Nord Stream 1 xuống còn 20% công suất.
(CLO) Ngày 29/3/2024, Tập đoàn Bảo Việt công bố kết quả kinh doanh năm 2023 (kiểm toán), theo đó Công ty Mẹ và các đơn vị thành viên đều ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực.
(CLO) Bộ Công Thương thừa nhận, thời gian qua, quỹ bình ổn xăng dầu đã bộc lộ nhiều bập cập, tuy nhiên, muốn bỏ quỹ vẫn cần lấy ý kiến để đưa ra các đề xuất phù hợp.
(CLO) Ngày 29/03, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank – HoSE: NAB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024. Đại hội đã nhận được sự đồng thuận cao, thông qua nhiều quyết sách quan trọng về kế hoạch kinh doanh năm 2024.
(CLO) Mumbai hiện là thủ đô châu Á có nhiều tỷ phú nhất với con số 92, vượt qua Bắc Kinh với 91 tỷ phú, theo danh sách người giàu toàn cầu của Viện nghiên cứu Hurun.
(CLO) Dubai từng trở thành địa điểm được nhiều người Nga yêu thích để gửi tiền hoặc xây dựng cuộc sống mới sau chiến sự tại Ukraine. Sức hấp dẫn đó hiện đang giảm dần khi sinh hoạt phí ở vương quốc hào nhoáng này tăng cao, các ngân hàng ngày càng khắt khe hơn trong việc thực thi các lệnh trừng phạt của Mỹ.