Đức sẽ hợp pháp hóa cần sa cho mục đích giải trí

(CLO) Vào thứ Tư (26/10), Đức đã công bố kế hoạch cho việc hợp pháp hóa cần sa, một động thái mà chính phủ của Thủ tướng Olaf Scholz cho biết sẽ đưa Đức trở thành một trong những quốc gia đầu tiên ở châu Âu làm điều này.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đức Karl Lauterbach đã trình bày báo cáo điều chỉnh việc phân phối và tiêu thụ cần sa có kiểm soát cho các mục đích giải trí ở người lớn. Tuy nhiên, ông Lauterbach chưa đưa ra mốc thời gian cụ thể cho kế hoạch.

duc se hop phap hoa can sa cho muc dich giai tri hinh 1

Một cuộc biểu tình đòi hợp pháp hóa cần sa của người dân Đức trước Cổng Brandenburg ở Berlin vào ngày 20 tháng 4 năm 2022. Ảnh: Reuters

Theo báo cáo, việc mua và sở hữu từ 20 đến 30 gam cần sa để tiêu dùng cá nhân sẽ được coi là hợp pháp tới đây. Chính phủ Đức đã đạt được một thỏa thuận vào năm ngoái để đưa ra luật cho phép phân phối cần sa có kiểm soát trong các cửa hàng được cấp phép.

Nhiều quốc gia ở châu Âu đã hợp pháp hóa cần sa cho các mục đích y tế một cách hạn chế, bao gồm cả Đức kể từ năm 2017. Song, một số quốc gia khác đã hủy bỏ việc sử dụng cần sa nói chung, đồng thời ngừng hợp pháp loại chất gây nghiện này.

Theo báo cáo, việc tự trồng trọt cần sa của cá nhân sẽ được phép ở một mức độ hạn chế. Các cuộc điều tra đang diễn ra và các thủ tục tố tụng hình sự liên quan đến các vụ án không còn bất hợp pháp nữa theo luật mới sẽ bị chấm dứt.

Chính phủ Đức cũng sẽ áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt và phát triển các chương trình giáo dục và phòng chống lạm dụng cần sa. Theo một cuộc khảo sát vào năm ngoái, việc hợp pháp hóa cần sa có thể mang lại cho Đức nguồn thu thuế hàng năm khoảng 4,7 tỷ euro và tạo ra 27.000 việc làm mới.

Bộ trưởng Y tế Đức Lauterbach cho biết thêm, khoảng 4 triệu người đã tiêu thụ cần sa ở Đức vào năm ngoái, 25% trong số đó ở độ tuổi từ 18 đến 24 và việc hợp pháp hóa sẽ xóa sổ thị trường chợ đen cần sa ở nước này. Ông cho biết thêm, Đức sẽ trình báo cáo lên Ủy ban châu Âu để đánh giá trước và sẽ chỉ soạn thảo luật sau khi Ủy ban phê duyệt kế hoạch.

Niklas Kouparanis, giám đốc điều hành Bloomwell Group, một trong những công ty cần sa lớn nhất của Đức, cho biết: "Nếu Ủy ban EU nói không với cách tiếp cận hiện tại của Đức, chính phủ của chúng tôi nên tìm kiếm các giải pháp thay thế".

Quyết định này đã gây ra một loạt phản ứng trên toàn bộ nền kinh tế lớn nhất châu Âu. Hiệp hội dược sĩ của Đức đã cảnh báo về những rủi ro sức khỏe của việc hợp pháp hóa cần sa và cho biết nó sẽ khiến các hiệu thuốc rơi vào tình trạng xung đột y tế.

Kế hoạch hợp pháp hóa cần sa đã không được tất cả các bang của Đức hoan nghênh. Ví dụ, người đứng đầu y tế của bang Bavaria cảnh báo rằng Đức không nên trở thành một điểm du lịch ma túy ở châu Âu.

Hoàng Hải (theo Reuters, DW)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: