Đức siết chặt việc kiểm soát biên giới để ngăn làn sóng di cư

(CLO) Đức sẽ thắt chặt các biện pháp kiểm soát biên giới với Ba Lan và Cộng hòa Czech trong tuần này, theo Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser tuyên bố vào thứ Tư (27/9).

Bà Nancy Faeser cũng nói rằng các nước cần phải làm nhiều hơn nữa để bảo vệ hệ thống biên giới mở mong manh của Liên minh châu Âu.

duc siet chat viec kiem soat bien gioi de ngan lan song di cu hinh 1

Cảnh sát Đức tăng cường tuần tra tại các biên giới với Ba Lan và Cộng hòa Czech. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Chủ tịch Ủy ban châu Âu đến thăm hòn đảo tràn ngập người di cư của Ý

Trẻ sơ sinh tị nạn chết ngoài khơi, đảo Lampedusa của Ý tràn ngập người di cư

Israel muốn trục xuất người di cư Eritrea biểu tình ủng hộ chính quyền ở quê nhà

Hy Lạp phát hiện 18 thi thể cháy đen nghi của người di cư khi cháy rừng lan rộng

Theo dữ liệu chính thức, số yêu cầu tị nạn lần đầu tại Đức đã tăng 78% trong 7 tháng đầu năm 2023. Dữ liệu của cảnh sát cho thấy trong tháng 8, số người vượt biên bất hợp pháp sang Đức đạt 14.701, tăng 66% so với cùng kỳ năm ngoái.

“Nếu chúng ta không thành công trong việc bảo vệ tốt hơn các biên giới bên ngoài… thì các biên giới mở trong EU sẽ gặp nguy hiểm", bà Nancy Faeser nói với các phóng viên ở Berlin.

Bà cho biết trọng tâm của các biện pháp mới sẽ là chống những kẻ buôn lậu người, những kẻ phải chịu trách nhiệm cho 1/4 số người di cư vào Đức.

“Chúng tôi muốn ngăn chặn hành vi trốn tránh của những kẻ buôn người thông qua các biện pháp kiểm soát linh hoạt và di động tại nhiều nơi”, bà nói, đồng thời cho biết thêm rằng các biện pháp này sẽ được bắt đầu với sự phối hợp của Ba Lan và Cộng hòa Czech.

Cảnh sát Czech đã tăng cường kiểm tra ngẫu nhiên ở biên giới Slovakia cũng như trên các đường cao tốc tới Đức, theo Bộ trưởng Bộ Công an Séc Martin Vondrasek cho biết.

Di cư là vấn đề nổi bật trong chương trình nghị sự ở Đức khi một loạt cuộc bầu cử cấp bang sắp diễn ra, bắt đầu bằng các cuộc bỏ phiếu ở Bavaria và Hesse vào ngày 8/10. Phe cực hữu dự kiến sẽ thu hút được nhiều cử tri hơn khi vấn đề người di cư ngày càng trở nên nhức nhối.

Các chính quyền thành phố đã kêu gọi cấp thêm kinh phí để đối phó với lượng người đến, cho biết vấn đề chỗ ở và các dịch vụ bị trì hoãn tương tự như cuộc khủng hoảng năm 2015, khi Đức tiếp nhận hơn 1 triệu người tị nạn chạy trốn chiến tranh ở Trung Đông.

Trung Kiên (theo Reuters)

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: