Đức viện trợ 2,24 tỷ euro cho Ukraine, giao tranh vẫn diễn ra ác liệt
(CLO) Đức đã xuất khẩu vũ khí trị giá ít nhất 8,9 tỷ euro trong năm 2022. Đây là con số hàng năm cao thứ hai từ trước đến nay, theo Bộ Kinh tế Đức. Đặc biệt, hơn 1/4 số vũ khí và thiết bị quân sự đó đã được chuyển đến Ukraine.
Chính phủ liên minh của Thủ tướng Olaf Scholz đã từng tìm cách giảm xuất khẩu vũ khí sau khi lên nắm quyền, nhưng đã phải thay đổi kế hoạch sau khi Nga tấn công vào Ukraine hồi cuối tháng 2.

Đức đã mạnh tay hơn trong việc viện trợ cho Ukraine. Ảnh: DW
Đức đã thực hiện các đợt giao hàng trị giá 2,24 tỷ euro bao gồm xe tăng phòng không, bệ phóng tên lửa, hệ thống phòng không IRIS-T và pháo tự hành, cùng các thiết bị quân sự khác cho Ukraine. Các số liệu chính thức dự kiến sẽ được công bố vào tháng 1 năm 2023.
Marie-Agnes Strack-Zimmermann, chủ tịch Ủy ban quốc phòng của Quốc hội Đức, nói với hãng tin RND rằng Chính phủ Đức cần phải có một chiến lược tốt hơn để đối phó với những gì đang xảy ra ở Ukraine.
Hiện, giao tranh giữa Nga và Ukraine vẫn đang diễn ra ác liệt ở các tỉnh phía Đông Donetsk và Luhansk. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cho biết các lực lượng Nga đang cố gắng bao vây thành phố Bakhmut ở vùng Donetsk nhưng không thành công.
Giành quyền kiểm soát thành phố này có thể tạo cho Nga một bàn đạp để tiến tới hai thành phố lớn hơn là Kramatorsk và Sloviansk. Thống đốc Serhiy Haidai cho biết các trận giao tranh ác liệt cũng đang diễn ra xung quanh thành phố Kreminna ở vùng Luhansk.
Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết thêm Nga đã nã pháo vào thành phố Kherson ở miền Nam Ukraine, cũng như vùng Zaporizhzhia và vùng Kharkiv ở phía Đông Bắc gần biên giới Nga.
Trong một diễn biến khác, theo hãng thông tấn nhà nước TASS của Nga, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Ukraine phải đáp ứng các yêu cầu của Nga, nếu không cuộc chiến sẽ do các lực lượng Nga quyết định.
"Vấn đề rất đơn giản: thực hiện chúng vì lợi ích của chính bạn. Nếu không, vấn đề sẽ do quân đội Nga quyết định", ông Lavrov tuyên bố khi được hỏi về một giải pháp đình chiến ở Ukraine.
Ông Lavrov cũng cáo buộc phương Tây và Ukraine có "mục tiêu chiến lược" là "đánh bại Nga trên chiến trường như một cơ chế làm suy yếu đáng kể hoặc thậm chí phá hủy đất nước của chúng ta".
Hoàng Anh (theo AFP, AP, DW)