Đức: Xăng dầu, giá vận tải tăng vọt khi hết hạn trợ cấp

Thứ sáu, 02/09/2022 17:04 PM - 0 Trả lời

(CLO) Kể từ ngày 1/9, giá xăng và phương tiện giao thông công cộng ở Đức tăng mạnh khi các khoản trợ cấp của chính phủ hết hạn, gây tổn hại cho nhiều người dân đang phải vật lộn với chi phí năng lượng cao.

Câu lạc bộ ô tô lớn nhất của Đức (ADAC) ước tính ban đầu rằng trung bình 1 lít xăng siêu E10 cao hơn khoảng 0,25 euro (0,25 USD) vào buổi sáng ngày (1/9) so với ngày hôm trước. Đồng thời, cho biết thêm nhiên liệu từ diesel đắt hơn khoảng 0,10 euro (0,10 USD).

Ngày thứ Năm tuần này cũng đánh dấu sự kết thúc của việc cắt giảm tạm thời thuế xăng dầu và vé giao thông công cộng đặc biệt trị giá 9 euro hàng tháng được chính phủ công bố vào tháng Năm để xoa dịu nỗi đau lạm phát.

duc xang dau gia van tai tang vot khi het han tro cap hinh 1

Bảng giá nhiên liệu tại một trạm xăng gần Frankfurt, Đức ngày 1/9/ 2022. Ảnh: AP.

Được biết loại vé này có thể sử dụng trên tất cả xe buýt và xe lửa địa phương và khu vực, được ca ngợi là một thành công đặc biệt khi cho phép hàng triệu người đi du lịch đất nước với giá rẻ, đồng thời tiết kiệm ước tính 1,8 triệu tấn khí thải carbon dioxide.

Sau khi Nga giảm mạnh xuất khẩu khí đốt tự nhiên hoá lỏng (LNG) sang Đức, chính phủ nước này đã và đang cố gắng khuyến khích người tiêu dùng và doanh nghiệp tiết kiệm năng lượng bằng mọi cách có thể, để ngăn chặn tình trạng thiếu hụt trong những tháng mùa đông cận kề.

Gần đây, nhiều công ty đã thông báo rằng nhiệt độ tại các văn phòng công cộng sẽ được hạ thấp vào mùa đông năm nay và đèn quảng cáo trên đường phố phải được tắt vào ban đêm.

Hơn nữa, Đức đã cam kết sẽ tự loại bỏ khí đốt của Nga trong vòng hai năm tới để đáp trả cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Hôm thứ Năm, chính phủ thông báo rằng họ đang cho thuê một bến nổi thứ năm để nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng.

Ước tính, hằng năm Đức sử dụng khoảng 90 tỷ mét khối (bcm) khí tự nhiên hàng năm. Hơn một nửa trong số đó đến từ Nga vào năm ngoái, chủ yếu thông qua đường ống Nord Stream 1.

Tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom (Nga) đã giảm dòng chảy qua đường ống trên và tuần này đã tạm dừng xuất khẩu hoàn toàn, bề ngoài là để bảo trì theo kế hoạch.

Bộ trưởng Kinh tế Robert Habeck cho biết, 5 nhà ga nhập khẩu LNG nổi do chính phủ cho thuê và 2 dự án tư nhân nữa sẽ có tổng công suất lên tới 30 bcm khí khi hoàn thành.

Ngoài ra, các đường ống từ các nước châu Âu thân thiện như Na Uy và Bỉ đang cung cấp dòng chảy ổn định cho nền kinh tế "đầu tàu" tại EU, trong khi Pháp và Hà Lan sẽ bổ sung thêm nguồn cung cấp trong những tháng tới.

Về phần mình, Đức sẽ đảm bảo rằng khí đốt đến qua các cơ sở nhập khẩu của nước này được cung cấp cho các nước châu Âu láng giềng, ông Habeck nói.

Khi được hỏi liệu ông có mong Gazprom nối lại nguồn cung cấp qua Nord Stream 1 trở lại vào cuối tuần hay không, ông Habeck bày tỏ sự nghi ngờ. “Tôi cho rằng chúng ta không thể dựa vào Nga hay dựa vào Gazprom trong bất kỳ trường hợp nào”.

Lê Na (Theo AP)

Bình Luận

Tin khác

Vàng miếng bị ế, Ngân hàng Nhà nước sẽ đấu thầu liên tục

Vàng miếng bị ế, Ngân hàng Nhà nước sẽ đấu thầu liên tục

(CLO) Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có thông báo sẽ tiếp tục tổ chức đấu thầu vàng miếng SJC vào ngày mai (25/4).

Thị trường - Doanh nghiệp
Ngày mai, giá xăng trong nước sẽ hạ nhiệt ?

Ngày mai, giá xăng trong nước sẽ hạ nhiệt ?

(CLO) Một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tại Hà Nội dự báo, trong kỳ điều chỉnh ngày mai (25/4), giá xăng trong nước có thể giảm 250 - 300 đồng/lít, tùy loại.

Thị trường - Doanh nghiệp
Thép Hòa Phát Dung Quất được BSI trao giấy công bố kiểm tra, xác nhận khí nhà kính theo ISO 14064-1:2018 và ISO 14067:2018

Thép Hòa Phát Dung Quất được BSI trao giấy công bố kiểm tra, xác nhận khí nhà kính theo ISO 14064-1:2018 và ISO 14067:2018

(CLO) Ngày 22/4/2024, BSI - Tổ chức chứng nhận quốc tế hàng đầu của Vương quốc Anh đã trao giấy công bố kiểm tra, xác nhận khí nhà kính theo tiêu chuẩn ISO 14064-1:2018 và ISO 14067:2018 cho các dòng/mã sản phẩm đang sản xuất tại Thép Hòa Phát Dung Quất. Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển bền vững và giảm phát thải khí nhà kính của Công ty.

Thị trường - Doanh nghiệp
Doanh số Apple “kém sắc”, Huawei “thắng đậm” tại thị trường nội địa

Doanh số Apple “kém sắc”, Huawei “thắng đậm” tại thị trường nội địa

(CLO) Huawei không chỉ đang có màn trở lại rầm rộ ở Trung Quốc mà còn trên đà vượt qua Apple tại thị trường điện thoại thông minh lớn nhất thế giới.

Thị trường - Doanh nghiệp
Bắc Ninh: 100% các đơn vị, doanh nghiệp đạt “Công sở văn hóa”

Bắc Ninh: 100% các đơn vị, doanh nghiệp đạt “Công sở văn hóa”

(CLO) Đó là một trong những khẳng định của Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Mạnh Hùng về việc đánh giá tình hình và kết quả hoạt động từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay.

Thị trường - Doanh nghiệp