Elon Musk trở thành người giàu nhất thế giới với khối tài sản lớn gấp 3 lần Warren Bufett

Thứ ba, 02/11/2021 12:21 PM - 0 Trả lời

(CLO) Đợt tăng giá mới nhất của Tesla đã làm gia tăng khối tài sản của các cổ đông và đưa Elon lên vị trí người giàu nhất thế giới với tổng tài sản ròng lên đến 335,1 tỷ USD.

Đồng thời các cổ đông lớn của Tesla như Larry Ellison, Leo KoGuan cũng nằm trong số những người được hưởng lợi lớn từ sự kiện này.

Sự phục hồi mới nhất của Tesla Inc. đã đưa sự giàu có của người đồng sáng lập Elon Musk lên một cột mốc mới: Tài sản của Elon Mush hiện đã cao hơn nhà đầu tư nổi tiếng thế giới Warren Buffett gấp ba lần.

elon musk tro thanh nguoi giau nhat the gioi voi khoi tai san lon gap 3 lan warren bufett hinh 1

Giá trị tài sản ròng của Musk đã tăng 24 tỷ USD lên 335,1 tỷ USD vào thứ 2 vừa qua khi cổ phiếu của nhà sản xuất ô tô điện tăng 8,5% ở New York. Ảnh: SCMP.

Giá trị tài sản ròng của Musk đã tăng 24 tỷ USD lên 335,1 tỷ USD vào thứ 2 vừa qua khi cổ phiếu của nhà sản xuất ô tô điện tăng 8,5% ở New York. Điều đó đã giúp Elon Musk vượt qua Jeff Bezos của Amazon.com Inc. với tư cách là người giàu nhất thế giới, trong khi đó, Warren Buffett, chủ tịch Berkshire Hathaway Inc., đứng thứ 10 với giá trị ròng 104,1 tỷ USD.

Danh sách cổ đông của Tesla lên xuống thất thường và vận may đang tăng vọt. Nhà kinh doanh bán lẻ Leo KoGuan có trụ sở tại Singapore đã nổi lên vào tuần trước với tư cách là cổ đông cá nhân lớn thứ ba của công ty, đưa ông lên hàng ngũ giàu có với giá trị ròng trị giá 12,1 tỷ USD.

Larry Ellison, người đã dành 44 năm xây dựng nhà sản xuất phần mềm Oracle Corp., mới chỉ là nhà đầu tư lớn vào Tesla từ năm 2018, nhưng cổ phần của ông hiện trị giá 18,1 tỷ USD, gần bằng một phần tư giá trị mà Oracle nắm giữ.

Các hoạt động từ thiện phi thường của tỷ phú Warren Buffett cũng khiến tài sản của ông giảm bớt đi một phần, điều này giải thích cho khoảng cách ngày càng lớn giữa tài sản của ông và người giàu nhất thế giới hiên nay, Elon Musk.

Nhà đầu tư thế giới Warreen Buffett đã quyên góp một phần cổ phiếu mà ông sở hữu trong công ty Berkshire của mình hàng năm cho các tổ chức từ thiện khác nhau, bao gồm Quỹ Bill & Melinda Gates. Buffett, hiện nay đã 91 tuổi và ông cho biết vào tháng 6 rằng tổng giá trị khoản từ thiện của ông trong 16 năm qua lên tới 41 tỷ USD.

Elon Musk, hiện nay 50 tuổi, ông cũng đã cân nhắc về các hoạt động từ thiện của mình vào cuối tuần qua trên Twitter khi trả lời một giám đốc Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc, người đã thách thức các tỷ phú như Musk thực hiện từ thiện để ngăn chặn nạn đói.

Elon Musk đã trả lời bằng cách nói rằng ông sẽ bán cổ phiếu Tesla trị giá 6 tỷ USD “ngay bây giờ” nếu cơ quan Liên Hợp Quốc có thể phác thảo cách họ sẽ sử dụng số tiền này để giải quyết nạn đói trên thế giới như thế nào.

Huy Hoàng (Theo Bloomberg)

Bình Luận

Tin khác

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới”

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới”

(CLO) Ngày 16/4, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác Bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”.

Tài chính - Bảo hiểm
Imexpharm (IMP) lãi kỷ lục, dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 20%

Imexpharm (IMP) lãi kỷ lục, dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 20%

(CLO) CTCP Dược phẩm Imexpharm (IMP) ghi nhận lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay. Công ty dự định chia cổ tức 10% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu.

Tài chính - Bảo hiểm
Haxaco (HAX) lợi nhuận Quý 1 tăng vọt, vẫn chậm kế hoạch năm 2024

Haxaco (HAX) lợi nhuận Quý 1 tăng vọt, vẫn chậm kế hoạch năm 2024

(CLO) Sau một năm kinh doanh khó khăn, lợi nhuận Quý 1/2024 của Ô tô Hàng Xanh - Haxaco (HAX) đã có sự tăng trưởng trở lại.

Tài chính - Bảo hiểm
NHNN kiến nghị Bộ Tài chính phối hợp thông quan nhập khẩu vàng

NHNN kiến nghị Bộ Tài chính phối hợp thông quan nhập khẩu vàng

(CLO) NHNN cũng kiến nghị Bộ Tài chính hỗ trợ trong việc thực hiện thủ tục thông quan lượng vàng nhập khẩu phục vụ công tác đấu thầu.

Tài chính - Bảo hiểm
Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 24.200 tỷ đồng trong phiên 15/4

Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 24.200 tỷ đồng trong phiên 15/4

(CLO) Đây là lần bơm ròng tiền mạnh nhất trong 1 năm trở lại đây của Ngân hàng Nhà nước vào thanh khoản hệ thống với 24.200 tỷ đồng.

Tài chính - Bảo hiểm