“Em vẽ dũng sĩ tiêm ngừa cùng VNVC” truyền cảm hứng sáng tạo, phòng bệnh cho trẻ em

Thứ bảy, 21/10/2023 14:10 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tự hào là hệ thống trung tâm tiêm chủng an toàn chất lượng hàng đầu Việt Nam, VNVC còn là đơn vị tiên phong nâng cao nhận thức tiêm chủng cho cộng đồng, thực hiện nhiều chương trình mang ý nghĩa nhân văn, tiêu biểu là cuộc thi “Em vẽ dũng sĩ tiêm ngừa cùng VNVC” cho các em nhi đồng, thiếu niên.

Sự kiện: VNVC

Lễ phát động cuộc thi “Em vẽ dũng sĩ tiêm ngừa cùng VNVC” được diễn ra vào sáng 21/10 tại trung tâm tiêm chủng VNVC Hoàng Văn Thụ (TP. HCM) thu hút sự quan tâm của hàng trăm em nhỏ. Các em được lựa chọn vẽ trên giấy hoặc vẽ trên máy tính bảng do ban tổ chức chuẩn bị trước.

Với chủ đề là vẽ sáng tạo người anh hùng phòng chống virus, vi khuẩn, em Lê Nguyễn Nguyên Bảo (11 tuổi) nhanh chóng phác họa ra hình ảnh người bác sĩ xông pha, phòng chống dịch Covid-19. Em kể mình mắc Covid-19 hai lần. Nhờ được tiêm vắc xin mà khi mắc bệnh, em chỉ có triệu chứng nhẹ và không bị viêm phổi hay ho gì cả.

“Qua bức tranh của mình, em muốn cảm ơn các cô chú bác sĩ, nhân viên y tế đã ngày đêm vất vả đem lại sự yên bình cho người dân” - Bảo kể mất khoảng 3 tiếng để phác thảo trước ở nhà để vẽ đúng hình ảnh bác sĩ mà em nhớ đến.

Theo dõi con gái Lê Đình Bảo Ngọc (12 tuổi) dự thi tại lễ phát động, chị Kim Thanh không khỏi xúc động. Chị cho biết bé Ngọc đã háo hức chuẩn bị cho cuộc thi suốt mấy ngày nay. “Con đi thi vẽ mà cả hai mẹ con đều học được điều mới. Gia đình vốn đã tiêm đầy đủ các loại vắc xin cho con, kể cả tiêm nhắc. Nhưng đến giờ, nhờ cuộc thi mà mới có dịp tìm hiểu rõ từng loại. Tôi sẽ cho con tiêm thêm vắc xin phế cầu phòng viêm phổi mà bé chưa được tiêm. Hy vọng sau cuộc thi, con sẽ càng ý thức bảo vệ sức khỏe của mình hơn” - chị Thanh chia sẻ.

em ve dung si tiem ngua cung vnvc truyen cam hung sang tao phong benh cho tre em hinh 1

Bức tranh của Lê Đình Bảo Ngọc tại buổi lễ phát động cuộc thi “Em vẽ dũng sĩ tiêm ngừa cùng VNVC”. Ảnh: Mộc Thảo

Cuộc thi “Em vẽ dũng sĩ tiêm ngừa cùng VNVC” là sáng kiến của Hệ thống tiêm chủng VNVC, nhằm tạo sân chơi cho trẻ em yêu thích hội họa thể hiện ý tưởng sáng tạo về hình tượng dũng sĩ, người anh hùng vắc xin trong cuộc chiến chống lại bệnh truyền nhiễm, bảo vệ sức khỏe, cuộc sống của trẻ em và người lớn.

Phát biểu tại buổi lễ, bác sĩ Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa Hệ thống tiêm chủng VNVC hy vọng thế giới hội họa sẽ là cầu nối, giúp các em bày tỏ suy nghĩ, khơi dậy khả năng sáng tạo, phát huy quyền tham gia của trẻ em trong các hoạt động xã hội, nâng cao nhận thức về tiêm chủng cho cộng đồng, bảo vệ quyền trẻ em được tiêm vắc xin đầy đủ.

Theo Ban Tổ chức, cuộc thi có quy mô trên toàn quốc, giải thưởng giá trị cao, đặc biệt sự tham gia hỗ trợ của các kỹ sư Trí tuệ nhân tạo AI, một lần nữa, VNVC khẳng định vị thế của hệ thống trung tâm tiêm chủng lớn hàng đầu trên cả nước. Không chỉ mang đến dịch vụ tiêm chủng vắc xin an toàn, chất lượng, chi phí hợp lý, được hàng triệu gia đình yêu quý, tin tưởng, VNVC còn nỗ lực thực hiện sứ mệnh chăm sóc sức khỏe toàn diện về thể chất, tinh thần và trí tuệ cho trẻ em Việt Nam, góp phần cùng hàng triệu gia đình tạo những nền tảng quan trọng để trẻ em Việt Nam hòa nhập với sự phát triển chung của Thế giới.

Bác sĩ Chính cho biết ngay từ khi ra đời, VNVC đã xác định sứ mệnh mang đến cơ hội phòng bệnh bình đẳng, giúp mọi người dân tiếp cận đầy đủ các loại vắc xin thế hệ mới trên thế giới, chất lượng tốt, an toàn với giá bình ổn.

em ve dung si tiem ngua cung vnvc truyen cam hung sang tao phong benh cho tre em hinh 2

Bức tranh về các cán bộ, nhân viên y tế chống dịch Covid-19. Ảnh: Mộc Thảo

Cuộc thi nằm trong chuỗi sự kiện “Năm hành động vì Cộng đồng được bảo vệ bởi vắc xin” do VNVC phát động từ đầu năm 2023 đến nay. Trước đó, nhằm nâng cao nhận thức về giá trị của tiêm chủng cho cộng đồng, VNVC đã phát hành ấn phẩm “Tiêm chủng vắc xin trọn đời” cung cấp khá đầy đủ, toàn diện các thông tin về vắc xin và tiêm chủng; trao tặng hàng triệu liều vắc xin cúm, viêm gan B, lao, uốn ván… cho người dân; tổ chức và đồng hành nhiều cuộc thi tạo sự lan tỏa như “Tiêm ngừa - chuyện chưa kể”, “Checkin và Review mùa hè vui khỏe”…

VNVC còn là đơn vị đi đầu trong các chương trình tư vấn cộng đồng tại Việt Nam như chương trình tọa đàm sức khỏe, giao lưu trực tuyến, lớp tư vấn sức khỏe Thai, Sản… đồng thời đẩy mạnh nhiều hoạt động với mong muốn lan tỏa những giá trị tích cực về tiêm chủng và vắc xin đến mọi người dân khắp Tổ quốc.

Cuộc thi “Em vẽ dũng sĩ tiêm ngừa cùng VNVC” dành cho tất cả trẻ em từ 3-16 tuổi, diễn ra trên phạm vi toàn quốc từ ngày 18/10 đến hết ngày 31/12/2023. Chủ đề cuộc thi là vẽ sáng tạo hình tượng người Dũng sĩ và Người anh hùng trong cuộc chiến chống virus, vi khuẩn và các bệnh truyền nhiễm. Ban tổ chức cho biết, cuộc thi có tổng giải thưởng gần 1,5 tỷ đồng với gần 5.000 giải, hơn 4.000 phần quà giá trị và hơn 3.000 mũi vắc xin miễn phí sẽ được trao tặng cho các em nhỏ. Các tác giả đạt giải có thể sử dụng danh xưng và chứng nhận của cuộc thi cho các hoạt động học tập, khen thưởng cá nhân của mình.

PV

Bình Luận

Tin khác

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

(CLO) Sản phụ 34 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, đau bụng nhiều, huyết áp giảm do thai ngoài tử cung bị vỡ và được chỉ định phẫu thuật cấp cứu và truyền 6 đơn vị máu.

Sức khỏe
Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

(CLO) Dịp nghỉ lễ nhu cầu đi lại người dân nhiều nên tăng nguy cơ lây lan dịch, trong bối cảnh Tổ chức Y tế thế giới đã cảnh báo việc gia tăng số ca mắc bệnh sởi và nguy cơ bùng phát dịch sởi tại nhiều khu vực trên thế giới.

Sức khỏe
Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

(CLO) Một tài khoản mạng xã hội đã đăng thông tin sai sự thật trên các hội, nhóm và các trang mạng xã hội mạo danh Bệnh viện nhi Trung ương để huy động tiền từ thiện.

Sức khỏe
Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

(CLO) Ngày 25/4, Đoàn công tác của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương do Phó Trưởng ban Thường trực điều hành Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Trần Huy Dụng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Hưng Yên về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của tỉnh.

Sức khỏe
Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

(CLO) Trẻ nhập viện Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng co giật, nôn nhiều, rối loạn ý thức, da xanh tái.

Sức khỏe