Erik - Từ “Hoàng tử nhạc phim” đến quán quân “The Heroes 2021"

Thứ năm, 09/12/2021 09:57 AM - 0 Trả lời

(NB&CL) Với chiến thắng đầy thuyết phục tại “The Heroes 2021” cuối tháng 11 vừa qua, nam ca sĩ Erik một lần nữa ghi dấu trong lòng khán giả bởi những nỗ lực làm mới chính mình. Phải nói rằng, ít có ca sĩ trẻ nào liên tục có được những bản hit như Erik.

Sự kiện: ca sĩ erik

Với chất giọng ấm, ngoại hình ấn tượng, Erik nhanh chóng thành công với các ca khúc “Chạm đáy nỗi đau”, “Sau tất cả”, “Yêu và yêu”, “Ghen”, … Anh còn được khán giả yêu mến gọi là “hoàng tử nhạc phim”. Năm 2020, Erik còn được khán giả toàn cầu biết đến với ca khúc “Ghen Covy”. Và nay tại “The Heroes 2021”, Erik lại một lần nữa chinh phục khán giả với những ca khúc đang “gây bão” mạng xã hội như “Nam quốc sơn hà”…

Dấu ấn từ “Giọng hát Việt nhí” đến danh xưng “Hoàng tử nhạc phim”

Erik tên thật là Lê Trung Thành, sinh năm 1997 ở Hà Nội. Anh từng là giọng ca chính của nhóm nhạc Monstar. Bên cạnh ca hát, Erik còn có khả năng sáng tác và nhảy.

erik  tu hoang tu nhac phim den quan quan the heroes 2021 hinh 1

Erik bắt đầu bước vào sự nghiệp ca hát khi tham gia chương trình “Giọng hát Việt nhí” 2013 (The Voice Kids 2013). Vượt qua vòng Giấu mặt và chọn gia nhập đội của huấn luyện viên Hiền Thục, Erik được đánh giá cao về chất giọng. Tuy nhiên, do chưa có màu sắc riêng đủ sức hút, Erik đã phải dừng chân ở Top 15 của chương trình.

Sau khi tham gia “Giọng hát Việt nhí”, để trau dồi kỹ năng chuyên môn, Erik tiếp tục tham gia nhiều chương trình âm nhạc khác như “Giai điệu Tuổi hồng toàn quốc” 2013, “Ngôi Sao Việt” 2014, “The Winner Is” năm 2014. Đầu 2015, anh chính thức ký hợp đồng với St.319 Entertainment và được đào tạo bài bản về ca hát, nhảy múa, trình diễn chuyên nghiệp theo mô hình đào tạo của Hàn Quốc.

Dù chân ướt chân ráo bước vào showbiz nhưng Erik có sức ảnh hưởng, công phá mạnh mẽ, dai dẳng khi chiếm lĩnh thị trường âm nhạc gần nửa đầu năm 2016. Erik trở thành một hiện tượng đặc biệt tại thời điểm đó. Lần đầu tiên ra mắt MV “Sau tất cả”, Erik đã giành đại thắng lợi trên toàn thể các mặt trận từ việc những ca từ trong bài hát trở thành “hot trend” trên mạng xã hội, nhiều ca sĩ đình đám cover lại bài hát của Erik. Sự thành công ngoài mong đợi của “Sau tất cả”  đã giúp tên tuổi của anh nhanh chóng được giới trẻ săn lùng và trở lên nổi tiếng. Dù khi đó chỉ mới hoạt động nghệ thuật được 3 năm nhưng Erik đã giành được 4 đề cử tại giải Cống hiến và là nghệ sĩ duy nhất được đề cử 2 lần hạng mục “Nghệ sĩ mới của năm”.

“Sau tất cả” không chỉ đánh dấu tên tuổi của anh trên con đường ca hát, mà còn là nền tảng vững chắc giúp anh phát triển trong những dự án tiếp theo. Lấn sân sang thị trường nhạc phim, Erik bắt đầu với “Tôi là ai trong em” trong album OST “Taxi, em tên gì?”. Tiếp đến là “Yêu và yêu” trong album OST “Bệnh viện ma”. Đặc biệt “Lạc nhau có phải muôn đời” trong phim “Chờ em đến ngày mai” đã giúp Erik chính thức bước lên ngôi vương “hoàng tử nhạc phim”. Những ca khúc này đều trở thành hit và được nhiều người biết đến, yêu thích.

Đường thành công không phủ hoa hồng

Từ nhỏ đã yêu thích ca hát, tuy nhiên con đường đi để chạm tới ước mơ của Erik không hề dễ dàng. Không đủ điều kiện để học chuyên môn, Erik chọn con đường tự trau dồi bản thân. Sự cố gắng không ngừng nghỉ đã giúp anh có những bước tiến vững chắc trên con đường ca hát. Không chỉ sở hữu giọng hát tốt, ngoại hình điển trai, Erik thật sự đáng khâm phục bởi nhiệt huyết cho đam mê và sự hăng say hoạt động nghệ thuật chân chính. 

erik  tu hoang tu nhac phim den quan quan the heroes 2021 hinh 2

Bước lên sân khấu khi mới 14 tuổi trong cuộc thi “Giọng hát Việt nhí”, có mấy ai biết được rằng cậu bé ấy đã phải gánh chịu nhiều nỗi đau do biến cố gia đình. Cậu đã phải đấu tranh với số phận, với sự phản đối kịch liệt của mẹ để tham gia cuộc thi vì gia đình lúc đó quá khó khăn. Dù vậy, Erik vẫn kiên trì theo đuổi đam mê. Trong những ngày vào Sài Gòn tìm kiếm cơ hội cho bản thân, anh đã phải làm nhiều nghề, đi hát thêm để trang trải thu nhập và phụ giúp gia đình.

Với thành công của ca khúc hit “Sau tất cả”, đường sự nghiệp đang rộng mở với nhiều cơ hội và thử thách mới thì bất ngờ Erik vướng phải scandal vô ơn với St.319. Vụ việc kéo dài, dùng dằng giữa hai bên, cuối cùng Erik chấm dứt hợp đồng với St.319. Tuy nhiên sau scandal, anh không được hát lại những bài hát cũ, kể cả ca khúc “Sau tất cả”, các công ty đều e dè và không dám hợp tác cùng anh, danh tiếng bị ảnh hưởng nặng nề và Erik lại bắt đầu tất cả từ con số “0” tròn trĩnh. Tuy nhiên, ngọn lửa đam mê và tính kiên trì, chịu khó đã giúp Erik trở lại sân khấu.

Năm 2018, Erik trở lại với sự hợp tác đầy thú vị cùng ca sĩ MIN trong MV “Ghen”. “Ghen” được nhạc sĩ Khắc Hưng sáng tác với lời hát đơn giản, concept thông minh và giai điệu EDM thú vị giúp Erik một lần nữa gia nhập hội đại gia trăm triệu views của Vpop.

Sau khi rời khỏi công ty St.319 Entertainment, Erik đầu quân cho công ty HI Entertainment. Sản phẩm thành công nhất của Erik ở công ty HI Entertainment là bản hit “Chạm đáy nỗi đau”. Ca khúc này đã giành được thành công vang dội và nhanh chóng vượt qua cột mốc 100 triệu views trên kênhYoutube. 

Ngày 28/07/2019, Erik tung ra bài hát “Có tất cả nhưng thiếu anh” được xây dựng theo lối phim ngắn đầy drama, bên cạnh dòng nhạc sở trường, đã thu hút rất đông lượng xem trên youtube và liên tục đứng top 1 trên Youtube.

Sang năm 2020, Erik tung ra ca khúc “Em không sai, chúng ta sai”, có sự góp mặt của gia đình Hoa dâm bụt là Hoà Minzy, Đức Phúc và nữ chính là Hoa hậu Tiểu Vy. Chỉ sau ít tiếng lên sóng, kênh youtube của Erik đã cán mốc 1 triệu lượt đăng ký.

Nhìn lại 5 năm hoạt động trong showbiz, Erik từng chia sẻ: “Để có một Erik mạnh mẽ với cuộc sống và sự nghiệp ổn định như hôm nay, tôi phải trải qua nhiều khó khăn, từ chuyện rời công ty quản lý cũ đến việc bị cấm biểu diễn những ca khúc hit thuộc bản quyền của họ... Tôi vượt qua bằng cách tin vào bản thân, vào những điều đang và sẽ làm để có động lực cố gắng. Tôi thường chia sẻ vui, buồn với bố mẹ - những người luôn dành cho tôi tình yêu thương vô điều kiện”.

Quả ngọt “The Heroes” với ca khúc gây bão MXH

Bằng nỗ lực làm mới mình, Erik đã giành chiến thắng thuyết phục trong chương trình “The Heroes” nhờ tiết mục “Máu đỏ da vàng”, trong chung kết phát sóng tối 27/11.

erik  tu hoang tu nhac phim den quan quan the heroes 2021 hinh 3

Erik được xướng tên với 9,88 điểm, nhờ bài thi đậm chất dân tộc. Anh mặc áo dài, trình diễn bài hát mới do nhóm DTAP sáng tác. “Máu đỏ da vàng” mang âm hưởng world music, pha chút house tạo nên tiết tấu dồn dập, vui tươi. Erik hát, đọc rap, kể chuyện con người Việt Nam vươn lên từ khó khăn, bằng sức mạnh đoàn kết có thể vượt qua mọi thử thách. “Danh hiệu Quán Quân của một cuộc thi âm nhạc là ước mơ của Erik và sau 5 năm thì giờ cũng được chạm tay vào ước mơ đó rồi”, Erik chia sẻ về thành tích mới này.       

Từ đầu cuộc thi The Heroes, Erik đã giữ cho mình một phong độ ổn định, nỗ lực đổi mới qua từng vòng. Cộng tác với nhà sản xuất Nimbia, anh có nhiều ca khúc phối mới sáng tạo, được đánh giá cao như “Kẻ cắp gặp bà già”, “Chỉ riêng mình ta”. Đặc biệt, bản hit “Nam quốc sơn hà” kết hợp cùng Phương Mỹ Chi trong The Heroes cuối tháng 10/2021 đã lập tức làm mưa làm gió trong đời sống âm nhạc đại chúng. Chỉ sau 3 ngày sau khi giới thiệu trên YouTube, bài hát đã lọt Top 1 Trending Music và đạt 1,8 triệu lượt xem trên Youtube sau 5 ngày. Bài rap này cũng liên tục nằm trong Top 10 ca khúc hay nhất của bảng xếp hạng âm nhạc mang tên nhac.vn. Trích đoạn bài hát được Phương Mỹ Chi đăng lên tiktok có hơn 10 triệu lượt xem, tạo cơn sốt trên ứng dụng này. “Nam quốc sơn hà” có giai điệu hào hùng nhưng vẫn mang hơi thở hiện đại, sôi động, kết hợp vũ đạo bắt mắt, được khán giả khen hay và thể hiện được niềm tự hào dân tộc.

Với những thành công đã đạt được, hy vọng bước sang năm mới 2022, chàng ca sĩ trẻ giàu đam mê Erik sẽ tiếp tục nỗ lực để có nhiều dấu ấn mới xứng đáng với sự kỳ vọng và niềm tin yêu của khán giả như lời anh đã hứa sau thành công tại “The Heroes” 2021.

Tuyết Nhi

Bình Luận

Tin khác

Mỹ Tâm bức xúc vụ sập hệ thống bán vé concert My soul 1981

Mỹ Tâm bức xúc vụ sập hệ thống bán vé concert My soul 1981

(CLO) Ca sĩ Mỹ Tâm tỏ thái độ không hài lòng khi kênh ván vé concert My soul 1981 mùa 3 xảy ra sự cố. Nữ ca sĩ sinh năm 1981 gửi lời xin lỗi tới khán giả vì những trải nghiệm không tốt.

Giải trí
Nghệ sĩ Ngô Hồng Quang mang tính đương đại vào âm nhạc qua liveshow “Về Kinh Bắc”

Nghệ sĩ Ngô Hồng Quang mang tính đương đại vào âm nhạc qua liveshow “Về Kinh Bắc”

(CLO) Buổi diễn “Về Kinh Bắc” được nghệ sĩ, đạo diễn Ngô Hồng Quang biểu diễn bởi nhóm nhạc Thiên Thanh, trong đó chất liệu dân gian sẽ được biến tấu không chỉ về mặt hoà âm mà còn khai thác các thể loại nhịp điệu khác nhau, tạo nên không gian âm nhạc tươi mới, trẻ trung, đa sắc, phù hợp với thẩm mỹ âm nhạc đương đại.

Giải trí
Chu Bin giản dị đi từ thiện, nghẹn ngào trước những mảnh đời khó khăn

Chu Bin giản dị đi từ thiện, nghẹn ngào trước những mảnh đời khó khăn

(CLO) Dù bận rộn với công việc nghệ thuật, nam ca sĩ Chu Bin vẫn hướng sự quan tâm đến các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống.

Giải trí
'Tình yêu 199 - Muốn mãi mãi yêu' bị gỡ vì có đường lưỡi bò phi pháp

'Tình yêu 199 - Muốn mãi mãi yêu' bị gỡ vì có đường lưỡi bò phi pháp

(CLO) Bộ phim "Tình yêu 199 - Muốn mãi mãi yêu" - tác phẩm do Dương Tử và Phạm Thừa Thừa vào vai chính được xác nhận gỡ bỏ do có đường lưỡi bò phi pháp.

Giải trí
'Đóa hoa mong manh' tạo cái kết đẹp tại liên hoan phim quốc tế TP HCM

'Đóa hoa mong manh' tạo cái kết đẹp tại liên hoan phim quốc tế TP HCM

(CLO) Từ không gian ngoài trời của Công viên Điện ảnh (công viên bờ sông TP Thủ Đức) cho đến các hoạt động giao lưu trên phố đi bộ Nguyễn Huệ và các rạp chiếu, đoàn phim Đóa Hoa Mong Manh nhận được rất nhiều tình cảm và sự ủng hộ của khán giả.

Giải trí