EU cam kết gửi lợi nhuận từ tài sản bị phong tỏa của Nga sang Ukraine
(CLO) Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo tuyên bố sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky rằng quốc gia này sẽ gửi doanh thu thuế được tạo ra từ số tiền thu được từ tài sản bị phong tỏa của Nga sang Ukraine.
Theo ông De Croo, lợi nhuận trị giá 1,7 tỷ euro (1,8 tỷ USD) được tạo ra từ các quỹ Nga bị tịch thu sẽ được bàn giao cho Kiev vào năm tới và sẽ được chi cho thiết bị quân sự, hỗ trợ nhân đạo và tái thiết đất nước.
Bỉ, nơi đặt trụ sở của NATO và Liên minh châu Âu, cũng cam kết sẽ gửi máy bay chiến đấu F-16 tới Ukraine vào năm 2025 và cung cấp dịch vụ bảo trì cũng như đào tạo cho nhân viên của quốc gia này.

Ảnh: RT.
Sau cuộc gặp với ông De Croo, Tổng thống Ukraine Zelensky viết trên kênh Telegram của mình rằng ông đã thảo luận về các cách “làm thế nào để có thể sử dụng tài sản bị phong tỏa của Nga ngay lập tức mà không lãng phí thời gian để bù đắp thiệt hại” và cảm ơn nhà lãnh đạo Bỉ vì “công việc có nguyên tắc đối với tài sản này”.
Vào tháng 7, cơ quan thanh toán bù trừ lớn của EU, Euroclear có trụ sở tại Bỉ, tiết lộ rằng trong số 2,28 tỷ euro kiếm được trong nửa đầu năm 2023, họ đã tích lũy được hơn 1,7 tỷ euro lợi nhuận từ các tài sản bị đóng băng của Nga.
Trong kết quả tài chính trong sáu tháng đầu năm nay, Euroclear báo cáo “thu nhập hoạt động tăng trưởng đáng kể” một phần nhờ “thu nhập lãi cao hơn, bao gồm cả sự gia tăng vật chất liên quan đến việc áp dụng các lệnh trừng phạt quốc tế đối với Nga”. Thu nhập của Euroclear, không bao gồm tài sản ở Nga, lên tới 538 triệu euro.
Người ta ước tính rằng Euroclear nắm giữ tài sản trị giá 196,6 tỷ euro của Nga, phần lớn trong số đó thuộc sở hữu của ngân hàng trung ương nước này. EU đã phong tỏa 207 tỷ euro tài sản và dự trữ của Nga kể từ khi Moscow bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine.
Trong một thời gian, Brussels đã nghiên cứu cách sử dụng số tiền thu được từ các quỹ bị đóng băng của Nga để trang trải chi phí tái thiết Ukraine sau xung đột.
Vào tháng 9, Bloomberg đưa tin rằng các quan chức EU đã lên lịch thảo luận để phác thảo kế hoạch của khối nhằm áp thuế bất ngờ đối với lợi nhuận tạo ra từ tài sản cố định. Các quỹ của Ngân hàng Trung ương Nga bị phong tỏa ở EU dự kiến sẽ tạo ra khoảng 3 tỷ euro lợi nhuận bất ngờ.
Khánh Vy (Theo RT)