EU chặn xuất khẩu vắc xin AstraZeneca COVID-19 sang Australia

Thứ sáu, 05/03/2021 08:36 AM - 0 Trả lời

(CLO) EU và chính phủ Italy đã cấm xuất khẩu vắc-xin dành cho Australia sau khi nhà sản xuất thuốc không cung cấp đủ liều mà họ đã hứa với châu Âu.

AstraZeneca vẫn chưa thực hiện đúng liều lượng mà họ đã hứa với EU. Ảnh: DW

AstraZeneca vẫn chưa thực hiện đúng liều lượng mà họ đã hứa với EU. Ảnh: DW

Các nguồn tin cho biết hôm thứ Năm (4/3), Ủy ban Châu Âu và Italy đã chặn một lô hàng vắc xin COVID-19 của AstraZeneca đến Australia sau khi công ty dược phẩm này không thực hiện các cam kết trong hợp đồng với Liên minh Châu Âu.

Đây là lần đầu tiên EU áp dụng cơ chế kiểm soát xuất khẩu mà EU thiết lập để đảm bảo các nhà sản xuất thuốc tôn trọng hợp đồng của họ.

Các nguồn tin cho biết AstraZeneca đã yêu cầu chính phủ Italy cho phép xuất khẩu khoảng 250.000 liều thuốc từ nhà máy Anagni của họ, gần Rome. Italy được cho là đã từ chối yêu cầu và Ủy ban Châu Âu đã ủng hộ quyết định này.

EU đã khởi động hệ thống kiểm soát xuất khẩu vào cuối tháng 1 trong bối cảnh thiếu liều vắc xin trong giai đoạn đầu của chiến dịch tiêm chủng.

Cơ chế này được thiết kế để đảm bảo các nhà sản xuất thuốc hoàn thành các nghĩa vụ hợp đồng của họ với khối trước khi việc xuất khẩu thương mại có thể được chấp thuận.

Thủ tướng Italy Mario Draghi, người mới nhậm chức vào tháng trước, gần đây đã nói với các nhà lãnh đạo EU rằng khối cần đẩy nhanh việc tiêm chủng và áp đặt trừng phạt đối với các công ty dược phẩm không cung cấp đủ liều lượng đã cam kết.

EU bắt đầu chiến dịch tiêm chủng vào tháng 12, đang di chuyển với tốc độ chậm hơn nhiều so với các quốc gia khác, bao gồm cả Israel và Anh. Các quan chức cho rằng tiến độ chậm một phần là do vấn đề cung ứng với các nhà sản xuất thuốc.

EU đặc biệt không hài lòng với AstraZeneca, một công ty Anh-Thụy Điển, vì họ đang cung cấp cho khối ít hơn nhiều so với những gì họ đã hứa.

Nhà sản xuất đã cắt giảm số lượng giao hàng dự kiến ​​trong quý đầu tiên từ ít nhất 80 triệu xuống còn 40 triệu liều, với lý do sản xuất khó khăn. Sau đó, họ nói với các nước EU rằng họ sẽ cắt giảm 50% lượng giao hàng trong quý II.

Không có bình luận ngay lập tức từ AstraZeneca.

Vân Trần

Tin khác

UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

(CLO) Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) Catherine Russell cho biết, hơn 13.800 trẻ em đã thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel phát động cuộc chiến toàn diện ở lãnh thổ này.

Thế giới 24h
Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

(CLO) Indonesia đã đóng cửa một sân bay cấp tỉnh và sơ tán hàng trăm người sau khi núi lửa Ruang phun trào dữ dội dung nham, đá và tro bụi trong nhiều ngày.

Thế giới 24h
Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

(CLO) Hai công dân Đức gốc Nga đã bị bắt ở Đức vì bị cáo buộc âm mưu tấn công phá hoại, bao gồm cả các cơ sở quân sự của Mỹ, nhằm làm suy yếu sự hỗ trợ quân sự cho Ukraine, theo các công tố viên Đức cho biết vào thứ Năm.

Thế giới 24h
Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

(CLO) Các nhà ngoại giao cho biết, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến sẽ bỏ phiếu vào thứ Sáu về yêu cầu của Palestine để trở thành thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc, điều mà đồng minh của Israel là Mỹ dự kiến sẽ ngăn chặn.

Thế giới 24h
Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

(CLO) Nhóm vũ trang Hezbollah của Lebanon đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào một cơ sở quân sự ở phía bắc Israel khiến ít nhất 14 binh sĩ bị thương, nói rằng hành động này để trả đũa các cuộc tấn công của Israel khiến các thành viên Hezbollah thiệt mạng.

Thế giới 24h