(CLO) Các công ty châu Âu sẽ có thể thanh toán khí đốt của Nga bằng đồng rúp mà không vi phạm các lệnh trừng phạt của EU nếu đáp ứng một số yêu cầu của Moscow.
Đề án do Ủy ban châu Âu đề xuất mới đây cho thấy rằng các công ty sẽ chuyển khoản thanh toán của họ bằng euro hoặc đô la Mỹ vào tài khoản ngân hàng ở Nga, nơi tiền tệ sẽ được chuyển đổi thành rúp. Bản ghi nhớ của Ủy ban châu Âu cho biết nghĩa vụ của các công ty châu Âu sẽ hoàn tất sau khi khoản thanh toán bằng tiền tệ được gửi vào ngân hàng Nga. Do đó, họ sẽ không vi phạm các lệnh trừng phạt của EU đối với Nga.
"Các công ty EU có thể yêu cầu các đối tác Nga của họ thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng theo cách tương tự như trước khi thông qua sắc lệnh, tức là bằng cách gửi số tiền đến hạn bằng đồng euro hoặc đô la", tài liệu cho biết.
Cũng vào hôm thứ Sáu vừa qua (22/4), Bộ Tài chính Anh cũng ban hành một văn bản tạm thời cho phép các công ty Anh chuyển tiền vào Ngân hàng Gazprombank để thanh toán cho khí đốt của Nga - bất chấp việc London áp đặt các lệnh trừng phạt đối với công ty con của tập đoàn dầu khí quốc gia Gazprom này.
Trước đó, Nga đã ban hành sắc lệnh vào đầu tháng 4 này để đáp trả các lệnh trừng phạt của phương Tây, yêu cầu các nước "không thân thiện" này phải "thanh toán cho khí đốt của Nga bằng đồng rúp".
Sắc lệnh của Điện Kremlin được đưa ra như một phản ứng không chỉ đối với các lệnh trừng phạt chống Nga, mà còn đối với quyết định của các chính phủ phương Tây trong việc phong tỏa tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga bằng ngoại tệ gửi ở nước họ. Moscow gần đây đã tuyên bố sẽ kiện các chính phủ đó về động thái này và đấu tranh để giải phóng các khoản tiền đang bị đóng băng.
(CLO) Tổng thống Vladimir Putin bác bỏ khả năng Nga tiến hành một cuộc tấn công vào một thành viên NATO, song cảnh báo rằng bất kỳ căn cứ không quân nào của phương Tây có máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất dự kiến triển khai ở Ukraine sẽ trở thành “mục tiêu hợp pháp” của Nga.
(CLO) Ông Dmytro Kuleba, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, đã đến New Delhi hôm 28/3 trong chuyến thăm kéo dài hai ngày nhằm tăng cường quan hệ và hợp tác song phương với Ấn Độ.
(CLO) Chính phủ Colombia đã ra lệnh trục xuất tất cả các nhà ngoại giao khỏi Đại sứ quán Argentina ở Bogota sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei “phát biểu xúc phạm” người đồng cấp Colombia.