(CLO) Liên minh châu Âu (EU) hôm thứ Ba (7/3) đã yêu cầu tỷ phú Elon Musk thuê thêm người điều hành và người kiểm tra thực tế để kiểm duyệt các nội dung độc hại và thông tin sai lệch trên Twitter.
Yêu cầu này sẽ gây khó khăn hơn cho Musk trong việc cải thiện hoạt động kinh doanh thua lỗ của MXH mà ông đã mua lại với giá 44 tỷ USD vào tháng 10/2022. Tỷ phú này đã cắt giảm hơn một nửa trong số 7.500 nhân viên của Twitter, bao gồm toàn bộ đội an toàn và tin cậy, đồng thời tìm kiếm các phương pháp rẻ hơn để giám sát các tweet.
Việc sa thải hàng loạt đã làm dấy lên lo ngại liệu Twitter có thể tuân thủ Đạo luật dịch vụ kỹ thuật số của EU (DSA) yêu cầu các nền tảng internet áp dụng các biện pháp cụ thể chống lại nội dung bất hợp pháp hay không, trước khi luật có hiệu lực đầy đủ vào đầu năm 2024.
DSA là luật mang tính bước ngoặt sẽ buộc các nhóm Công nghệ lớn kiểm soát chặt chẽ hơn các nền tảng của họ đối với nội dung bất hợp pháp. Các nền tảng chính, bao gồm cả Twitter, sẽ phải tuân thủ đầy đủ chậm nhất là vào tháng 9 năm nay. Những người vi phạm phải đối mặt với khoản tiền phạt lên tới 6% doanh thu toàn cầu.
Twitter đã dựa nhiều vào tự động hóa và trí tuệ nhân tạo để kiểm duyệt nội dung, loại bỏ một số đánh giá thủ công nhất định. Họ không còn sử dụng công cụ kiểm tra thực tế, không giống như đối thủ lớn hơn là Meta, tập đoàn sở hữu Facebook và Instagram.
Liên minh châu Âu hồi tháng 1 đã cảnh báo Musk về "công việc to lớn phía trước" để Twitter áp dụng các chính sách sử dụng minh bạch, tăng cường củng cố việc kiểm duyệt nội dung và bảo vệ quyền tự do ngôn luận.
(CLO) Nhật Bản, Hàn Quốc và Úc đang thắt chặt các quy định để kiềm chế sự thống trị của các công ty công nghệ lớn (Big Tech), qua đó tiếp tục gây ra những rắc rối lớn cho Apple và Google sau các cuộc kiểm soát tương tự ở Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ.
(CLO) Nếu được tiếp cận một cách thông minh và sử dụng có chiến lược, trí tuệ nhân tạo (AI) có thể mang đến tiềm năng đầy hứa hẹn để tăng cường sự hiệu quả và đổi mới cho các nhà báo và cơ quan báo chí.
(CLO) Úc hôm thứ Sáu (10/5) tuyên bố sẽ tổ chức một cuộc điều tra do Quốc hội nước này tiến hành để xem xét những tác động tiêu cực của các mạng xã hội. Theo đó, chính quyền Úc cần phải có khả năng tiếp cận và kiểm soát những gì người Úc nhìn thấy trên không gian mạng.
(CLO) OpenAI đang có kế hoạch công bố một công cụ tìm kiếm "siêu mạnh" dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) vào thứ Hai tới đây, với tham vọng có thể lật đổ "đế chế" Google trong lĩnh vực tìm kiếm.
(CLO) Báo New York Times đã công bố kết quả doanh thu và lợi nhuận quý I năm nay cao hơn cả kỳ vọng, phần lớn nhờ ngày càng thu hút nhiều người đăng ký hơn trên các nền tảng kỹ thuật số của mình.