Evergrande nhận lệnh phá dỡ tòa nhà, giao dịch cổ phiếu tạm dừng

Thứ ba, 04/01/2022 11:01 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm thứ Hai (3/1), nhà phát triển bất động sản China Evergrande Group cho biết họ đã được lệnh phá dỡ 39 tòa nhà dân cư đang xây dựng trên đảo nghỉ mát Hải Nam và cổ phiếu của tập đoàn này bị đình chỉ giao dịch.

Evergrande đang vật lộn để trả khoản nợ hơn 300 tỷ USD, bao gồm gần 20 tỷ trái phiếu ra nước ngoài bị các cơ quan xếp hạng coi là vỡ nợ vào tháng trước sau khi công ty này không thể trả các khoản thanh toán đúng hạn.

Từng là nhà phát triển bán chạy nhất Trung Quốc và hiện đang là tâm điểm của tình trạng siết chặt thanh khoản chưa từng có trong lĩnh vực bất động sản, Evergrande đã cố gắng huy động tiền mặt bằng cách bán tài sản và cổ phiếu để trả nợ cho các nhà cung cấp và chủ nợ.

Cuối ngày thứ Hai cho biết họ đã nhận được lệnh từ chính quyền thành phố Đan Châu, tỉnh Hải Nam vào ngày 30 tháng 12 yêu cầu phá dỡ 39 tòa nhà đang xây dựng tại dự án Ocean Flower Island. Lí do lệnh phá dỡ không được tiết lộ.

evergrande nhan lenh pha do toa nha giao dich co phieu tam dung hinh 1

Biển hiệu tòa nhà Trung tâm Evergrande Trung Quốc ở Hồng Kông. Ảnh: Yahoo

Truyền thông địa phương đưa tin trước đó, các tòa nhà - trải dài trên 435.000 mét vuông - cần phải phá dỡ trong vòng 10 ngày vì hành vi xây dựng trái phép và vi phạm môi trường.

Trong một bài đăng trên WeChat vào cuối ngày thứ Hai, Evergrande cho biết họ đã khắc phục các vấn đề môi trường kể từ năm 2017.

Họ nói với các chủ sở hữu của dự án rằng họ đã chi 81 tỷ nhân dân tệ (13 tỷ USD) trong 6 năm qua để xây dựng hơn 60.000 ngôi nhà và lệnh phá dỡ sẽ không ảnh hưởng đến phần còn lại của quá trình phát triển.

Ocean Flower Island là một khu nghỉ dưỡng quy mô lớn, bao gồm các công viên giải trí, trung tâm hội nghị và khách sạn.

Cổ phiếu của Evergrande đã bị đình chỉ giao dịch trước đó vào thứ Hai để chờ công bố "thông tin nội bộ", tập đoàn này cho biết trong một hồ sơ trao đổi chứng khoán Hồng Kông mà không nêu chi tiết.

Khi danh sách các chủ nợ và nhà cung cấp chưa thanh toán của Evergrande tiếp tục tăng lên, công ty đã thành lập một ủy ban quản lý rủi ro với nhiều thành viên từ các công ty nhà nước và cho biết họ sẽ tích cực làm việc với các chủ nợ của mình.

Conita Hung, Giám đốc chiến lược đầu tư tại Tiger Faith Asset Management cho biết: “Thị trường đang theo dõi tiến độ xử lý tài sản từ Evergrande để trả nợ, nhưng quá trình này sẽ mất nhiều thời gian. Và lệnh phá dỡ ở Hải Nam sẽ làm tổn hại đến niềm tin của người mua nhà ít ỏi còn ở lại công ty."

Evergrande cho biết tuần trước 91,7% các dự án quốc gia của họ đã được tiếp tục xây dựng. Nhiều dự án đã bị tạm dừng sau khi chủ đầu tư không thanh toán được cho các nhà cung cấp và nhà thầu.

Cổ phiếu của Evergrande giảm 89% trong năm ngoái, đóng cửa ở mức 1,59 USD Hồng Kông vào thứ Sáu.

Đơn vị xe điện China Evergrande New Energy Vehicle Group của họ đã đảo ngược khoản lỗ ban đầu để tăng 11% vào thứ Hai, trong khi đơn vị quản lý bất động sản Evergrande Services cũng quay đầu từ mức tăng lên 1%.

Mai Anh (theo Yahoo)

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h