Facebook chặn người đàn ông có ý định livestream cái chết của mình

Chủ nhật, 06/09/2020 17:24 PM - 0 Trả lời

(CLO) Facebook đã quyết định chặn quyền livestream về cái chết của chính mình của một bệnh nhân người Pháp.

Alain Cocq has been suffering for 34 years from a rare and incurable degenerative disease - Ảnh: Facebook Alain Cocq

Alain Cocq has been suffering for 34 years from a rare and incurable degenerative disease - Ảnh: Facebook Alain Cocq

“Mặc dù chúng tôi tôn trọng quyết định của Alain trong việc thu hút sự chú ý đến vấn đề quan trọng này, nhưng chúng tôi đang ngăn chặn các chương trình phát sóng trực tiếp trên tài khoản của anh ấy dựa trên lời khuyên của các chuyên gia rằng mô tả các nỗ lực tự sát có thể kích hoạt và thúc đẩy nhiều hành vi tự làm hại bản thân”, Facebook cho biết trong một tuyên bố. 

Alain Cocq, người đã 34 năm mắc chứng bệnh thoái hóa hiếm gặp và không thể chữa khỏi, cho biết anh sẽ tìm cách khác để thông báo về cái chết của mình.

Người đàn ông này đã ngừng dùng thức ăn, đồ uống hoặc thuốc men và nói rằng anh ta muốn cái chết của mình được nhìn thấy để giúp thuyết phục nhà chức trách Pháp dỡ bỏ lệnh cấm tự tử có hỗ trợ y tế.

Trước đó, Alain Cocq, năm nay 57 tuổi, cho biết sẽ phát trực tiếp (livestream) cái chết của mình trên Facebook vào sáng thứ Bảy. Sau khi Facebook chặn ý định này, Cocq cho biết một phương tiện phát trực tiếp mới sẽ được thiết lập trong vòng 24 giờ.

“Vậy là tôi đã hoàn thành bữa ăn cuối cùng của mình ... Tôi xin chúc sức khỏe các bạn lần cuối. Con đường dẫn đến sự giải thoát bắt đầu và tin tôi đi, tôi hạnh phúc”, Cocq nói trong một video được đăng vào tối thứ Sáu và được quay từ giường tại nhà riêng ở Dijon, miền đông nước Pháp.

“Tôi đã quyết định và tôi cảm thấy bình yên”, anh nói thêm.

Alain Cocq cũng đã viết thư cho Tổng thống Pháp Emmanuel Macron yêu cầu các chuyên gia y tế được phép hỗ trợ cái chết của ông. Tuy nhiên, ông Macron đã đáp lại rằng điều này không được phép theo luật của Pháp.

Các nước láng giềng của Pháp là Thụy Sĩ, Bỉ và Hà Lan đã thông qua luật cho phép tử vong được hỗ trợ y tế trong một số trường hợp. Nhưng Pháp đã chống lại bước đi đó, một phần dưới áp lực của Giáo hội Công giáo.

“Bởi vì tôi không thể đứng trên luật pháp, tôi không thể tuân theo yêu cầu của anh”, Macron nói trong một bức thư gửi Cocq được ông này công bố trên trang Facebook của mình.

Ông Macron cho biết: “Mong muốn của anh là yêu cầu sự hỗ trợ tích cực trong trường hợp tử vong hiện không được phép ở đất nước chúng ta”.

Từ lâu, các trường hợp đòi quyền được chết là vấn đề nhạy cảm ở Pháp. Nổi bật và gây tranh cãi nhất là trường hợp của Vincent Lambert, người phải sống trong tình trạng thực vật sau vụ tai nạn giao thông năm 2008. Lambert được các bác sĩ rút thiết bị hỗ trợ sự sống và qua đời hồi tháng 7 năm ngoái sau một cuộc chiến pháp lý kéo dài.

Sau sự việc này, tranh cãi xảy ra khi mà cha mẹ của Lambert dùng mọi cách để giữ con sống, nhưng vợ và con trai muốn rằng anh phải được chết. Một toà án Pháp hồi tháng một đã tuyên trắng án cho bác sĩ tắt hệ thống hỗ trợ sự sống.

Phan Nguyên

Tin khác

UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

(CLO) Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) Catherine Russell cho biết, hơn 13.800 trẻ em đã thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel phát động cuộc chiến toàn diện ở lãnh thổ này.

Thế giới 24h
Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

(CLO) Indonesia đã đóng cửa một sân bay cấp tỉnh và sơ tán hàng trăm người sau khi núi lửa Ruang phun trào dữ dội dung nham, đá và tro bụi trong nhiều ngày.

Thế giới 24h
Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

(CLO) Hai công dân Đức gốc Nga đã bị bắt ở Đức vì bị cáo buộc âm mưu tấn công phá hoại, bao gồm cả các cơ sở quân sự của Mỹ, nhằm làm suy yếu sự hỗ trợ quân sự cho Ukraine, theo các công tố viên Đức cho biết vào thứ Năm.

Thế giới 24h
Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

(CLO) Các nhà ngoại giao cho biết, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến sẽ bỏ phiếu vào thứ Sáu về yêu cầu của Palestine để trở thành thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc, điều mà đồng minh của Israel là Mỹ dự kiến sẽ ngăn chặn.

Thế giới 24h
Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

(CLO) Nhóm vũ trang Hezbollah của Lebanon đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào một cơ sở quân sự ở phía bắc Israel khiến ít nhất 14 binh sĩ bị thương, nói rằng hành động này để trả đũa các cuộc tấn công của Israel khiến các thành viên Hezbollah thiệt mạng.

Thế giới 24h