Facebook đóng cửa mạng lưới tài khoản ảo liên quan đến cuộc chiến Nga và Ukraine

Thứ tư, 28/09/2022 15:13 PM - 0 Trả lời

(CLO) Công ty mẹ của Facebook, Meta, hôm thứ Ba (27/9) cho biết họ đã đóng cửa một mạng lưới thông tin sai lệch sử dụng hàng trăm tài khoản mạng xã hội ảo và hàng chục trang tin tức giả mạo để đưa tin về cuộc chiến giữa Nga và Ukraine.

Công ty sở hữu Facebook và Instagram cho biết họ đã xác định và vô hiệu hóa hoạt động này trước khi chúng có thể thu hút được lượng lớn người dùng.

facebook dong cua mang luoi tai khoan ao lien quan den cuoc chien nga va ukraine hinh 1

Facebook đang nỗ lực kiểm soát thông tin sai lệch. Ảnh: DW

Hoạt động này liên quan đến hơn 60 trang web được tạo ra để bắt chước các trang web tin tức hợp pháp, bao gồm báo The Guardian ở Vương quốc Anh và Der Spiegel của Đức. Hơn 1.600 tài khoản Facebook giả đã được sử dụng để tuyên truyền cho người dùng ở Đức, Ý, Pháp, Anh và Ukraine.

Các tài khoản mạng xã hội giả mạo được sử dụng để phát tán các liên kết đến các câu chuyện tin tức giả mạo trên Facebook và Instagram, cũng như các nền tảng bao gồm Telegram và Twitter. Mạng lưới hoạt động trong suốt mùa hè.

Các nhà nghiên cứu cho biết họ không thể quy kết trực tiếp cho quốc gia hay tổ chức nào. Tuy nhiên, David Agranovich, Giám đốc về mối đe dọa của Meta, cho biết: “Tôi nghĩ đây là hoạt động có nguồn gốc từ Nga lớn nhất và phức tạp nhất mà chúng tôi đã ngăn chặn kể từ cuộc chiến ở Ukraine vào đầu năm nay”.

Hoạt động của mạng lưới được các phóng viên điều tra ở Đức chú ý đầu tiên. Khi Meta bắt đầu điều tra, họ phát hiện ra rằng nhiều tài khoản giả mạo đã bị hệ thống tự động của Facebook xóa. Hàng nghìn người đã theo dõi các trang Facebook của mạng lưới này trước khi chúng bị ngừng hoạt động.

Mai Anh (theo DW, CNN, AP)

Bình Luận

Tin khác

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h
Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

(CLO) Israel đã tăng cường không kích vào Rafah sau khi tuyên bố sẽ sơ tán dân thường khỏi thành phố cực nam Gaza để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực, bất chấp cảnh báo rằng điều này có thể gây thương vong hàng loạt.

Thế giới 24h