Facebook, Twitter tiếp tục gỡ bài của Trump

Thứ bảy, 20/06/2020 09:29 AM - 0 Trả lời

(CLO) Facebook và Twitter đã đồng loạt gỡ bài viết của Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi đoạn video mà ông đăng tải bị dán nhãn là "thao túng truyền thông".

Sự kiện: Facebook | Facebook

X

Hành động này có thể làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ giữa ông Trump và thung lũng Silicon. Trước đó vài tuần, ông Trump đã ban hành một sắc lệnh nhằm vào các công ty mạng xã hội.

Các công ty này cũng đang phải đối diện với áp lực từ phía dư luận, về việc gỡ bỏ các thông tin, các bài viết được cho là không đúng với sự thật của ông Trump. North Face mới đây đã tuyên bố dừng quảng cáo trên Facebook vì bất cập này.

Trong đoạn video gây tranh cãi có hình ảnh hai đứa trẻ đang đuổi theo nhau, kèm theo một đoạn chữ với bộ nhận diện của CNN, viết rằng: "Một đứa trẻ hoảng sợ chạy khỏi một đứa bé phân biệt chủng tộc". Đoạn phụ đề này đã được thay đổi so với bản gốc được phát sóng trên CNN về một bản tin về trẻ em.

Công ty giải trí Jukin Media đã thông báo hôm qua rằng đoạn video gốc thuộc về 1 trong số những đối tác của họ và chưa ai được cấp phép sử dụng hình ảnh này. Phía Jukin nói rằng đã gửi đơn kiến nghị yêu cầu gỡ bỏ các đoạn video này theo luật bản quyền.

"Chúng tôi không ủng hộ hay dung túng cho các hành động thao túng hình ảnh hay thông điệp truyền tải như trên", thông cáo của công ty này viết.

Cả Facebook và Twitter đều đã gỡ bỏ đoạn post trên chỉ sau vài giờ nhận được đơn khiếu nại.

"Chúng tôi đã gỡ bỏ đoạn video vi phạm bản quyền trên theo đúng như luật pháp quy định", người phát ngôn của Facebook cho hay.

Twitter cũng xác nhận đã nhận được đơn khiếu nại và đã có hành động ngay lập tức. Đoạn tweet của ông Trump vẫn còn nhưng video đã bị xoá, thay vào đó là một thông điệp: "Đoạn video này đã bị gỡ bỏ theo báo cáo của chủ sở hữu bản quyền".

1 ngày rước đó, Twitter đã dán nhãn đoạn tweet của ông Trump có chèn video này là "thao túng truyền thông". Đây là 1 trong những hành động đối đầu giữa ông Trump và Twitter, kể từ lần đầu tiên ông Trump bị gỡ bỏ bài viết của mình trên nền tảng này vào tháng trước.

"Cuộc chiến nhằm vào Tổng thống Trump của giới truyền thông và thung lũng Silicon vẫn tiếp diễn", giám đốc truyền thông cho chiến dịch tranh cử của ông Trump cho hay. "Mục đích của đoạn video là để cho mọi người thấy thông tin có thể dễ dàng bị thao túng ra sao, và việc Twitter dán nhãn bài viết này đã nói lên tất cả".

Quốc Thiên

Tin khác

Khởi động cuộc thi viết Sống đẹp lần 4 với chủ đề 'san sẻ yêu thương'

Khởi động cuộc thi viết Sống đẹp lần 4 với chủ đề 'san sẻ yêu thương'

(CLO) Chiều 24/4, Báo Thanh Niên tổ chức lễ phát động cuộc thi Sống đẹp lần 4 – năm 2024 với chủ đề “San sẻ yêu thương”. Thời gian nhận bài dự thi kéo dài từ ngày 24/4 - 30/9.

Nghề báo
Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Nghề báo
Phát động cuộc thi bút ký, phóng sự viết về công đoàn, công nhân và người lao động Hà Tĩnh

Phát động cuộc thi bút ký, phóng sự viết về công đoàn, công nhân và người lao động Hà Tĩnh

(CLO) Sáng 24/4, tại UBND tỉnh Hà Tĩnh, Báo Lao Động phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ phát động cuộc thi bút ký, phóng sự viết về công nhân, công đoàn và người lao động tỉnh Hà Tĩnh năm 2024.

Nghề báo
Điều tra làm rõ vụ phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp hiện trường vụ cháy ở huyện Thanh Trì

Điều tra làm rõ vụ phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp hiện trường vụ cháy ở huyện Thanh Trì

(CLO) Mặc dù tác nghiệp tại hiện trường vụ cháy theo đúng quy định, nhưng phóng viên Thời báo VTV và VnExpress bất ngờ bị nhóm 3 đối tượng cản trở, hành hung.

Nghề báo
Đoàn công tác Hội Nhà báo Indonesia tham quan mô hình hoạt động của Báo Lao Động

Đoàn công tác Hội Nhà báo Indonesia tham quan mô hình hoạt động của Báo Lao Động

(CLO) Ngày 23/4 tại Hà Nội, Báo Lao Động đã có buổi tiếp đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia gồm 5 thành viên do ông Sihono – Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Nghề báo