FED nâng lãi suất lên cao nhất sau gần 30 năm nhằm chống lạm phát

Thứ năm, 16/06/2022 16:48 PM - 0 Trả lời

(CLO) Vào thứ 4, Fed đã tăng lãi suất chuẩn lên 75 điểm cơ bản - mức tăng lớn nhất sau gần 3 thập kỷ. Động thái này đã mang lại tích cực cho thị trường Mỹ nhưng gây áp lực lớn lên đồng tiền các nước châu Á và tăng gánh nặng nợ cho những nước đang phát triển.

Vào cuộc họp diễn ra hôm thứ 4, Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đã chính thức tăng lãi suất chuẩn lên 75 điểm cơ bản - mức tăng lớn nhất kể từ tháng 11 năm 1994 - trong động thái mới nhất nhằm kiềm chế mức lạm phát tồi tệ nhất trong 40 năm qua mà Mỹ đang phải đối mặt.

fed nang lai suat len cao nhat sau gan 30 nam nham chong lam phat hinh 1

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell cho biết mục tiêu của Fed là tỷ lệ lạm phát được duy trì ở mức 2%. Ảnh: Reuters.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell cho biết mục tiêu của Fed là tỷ lệ lạm phát được duy trì ở mức 2%.

Mức tăng 0,75 điểm phần trăm diễn ra sau một thông báo hôm thứ 6 tuần trước rằng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tại Mỹ đã tăng 8,6% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn nhiều so với dự báo của thị trường. Lãi suất quỹ liên bang chuẩn của Fed hiện nằm trong khoảng từ 1,5% đến 1,75% sau khi tăng.

Chứng khoán và trái phiếu của Mỹ đã kết thúc đợt trượt giá kéo dài gần một tuần qua vào thứ 2 khi Tạp chí Phố Wall đưa tin Fed đang xem xét việc tăng lãi suất lên 75 điểm cơ bản. Vào thứ 4, thị trường đóng cửa tăng nhẹ sau thông báo chính thức của Fed.

Chỉ số công nghiệp Dow đóng cửa hôm thứ 4 ở mức 30.668,53, tăng 303,7, trong khi chỉ số S&P 500 tăng 54,51 lên 3.789,99.

Việc các ngân hàng tính phí lẫn nhau khi vay qua đêm có khả năng khiến các đồng tiền châu Á có nguy cơ bị giảm giá so với đồng USD, bao gồm cả đồng yên - đồng tiền của Nhật Bản đang ở mức thấp nhất so với đồng USD trong hơn 20 năm qua.

Sự thắt chặt chính sách tài chính của Fed cũng dự kiến sẽ làm tăng gánh nặng nợ của các nước đang phát triển như Pakistan, vốn đang gặp khó khăn trong việc thanh toán nợ, cũng như chuyển hướng dòng vốn ra khỏi nền kinh tế của họ.

Đầu tuần này, Fed dự kiến sẽ tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản như sau cuộc họp cuối cùng vào tháng 5, nhưng Powell đã nhiều lần nói rằng ngân hàng trung ương sẽ nhanh nhẹn phản ứng đề phù hợp với triển vọng kinh tế đang phát triển, giống như số liệu CPI cao hôm thứ 6 .

Ông nói vào hôm thứ 4 rằng: “Kể từ đó, tỷ lệ lạm phát một lần đã nữa gây bất ngờ với chiều ngược lại. Một số chỉ số về kỳ vọng lạm phát đã tăng lên và dự báo lạm phát năm nay đã được điều chỉnh tăng lên đáng chú ý. Trước những diễn biến này, ủy ban quyết định rằng mức tăng lạm phát lớn hơn trong phạm vi mục tiêu sẽ được đảm bảo.”

Lạm phát chính là thách thức chính trị lớn nhất đối với Tổng thống Mỹ Joe Biden khi đất nước sắp diễn ra cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11. Một cuộc thăm dò gần đây của ABC News/Ipsos cho thấy chỉ 28% cử tri tán thành cách xử lý lạm phát của Tổng thống Biden.

Powell nói: “Các đồng nghiệp của tôi và tôi nhận thức sâu sắc rằng lạm phát cao gây ra khó khăn đáng kể, đặc biệt là đối với những người ít có khả năng đáp ứng được các chi phí thiết yếu cao hơn, như thực phẩm, nhà ở và phương tiện đi lại.”

Powell cho biết khả năng Fed sẽ tăng thêm 50 điểm cơ bản hoặc 75 điểm cơ bản khác trong cuộc họp tiếp theo vào tháng 7, nhưng ông vẫn nhắc lại rằng chính sách tiền tệ trong môi trường hiện tại phải cần phải xem xét kỹ lưỡng đến tình hình nền kinh tế vốn đang diễn biến theo những cách mà không ai mong muốn.

Theo ông: “Những bất ngờ khác trên thị trường có thể vẫn sẽ xảy đến. Do đó, chúng tôi cần phải nhanh nhạy trong việc phản ứng với các thay đổi trong nền kinh tế và triển vọng đang phát triển, chúng tôi sẽ cố gắng tránh những rủi ro không chắc chắn vào thời điểm vốn đã là một thời gian cực kỳ khó khăn đối với nền kinh tế toàn cầu.”

Huy Hoàng (Theo Asia Nikkei)

Bình Luận

Tin khác

Thị trường chứng khoán Việt Nam có kịp “deadline” nâng hạng?

Thị trường chứng khoán Việt Nam có kịp “deadline” nâng hạng?

(CLO) Các ý kiến đánh giá, xác suất nâng hạng của thị trường Việt Nam là rất lớn, nhưng vấn đề là thời gian hoàn thiện khung pháp lý.

Tài chính - Bảo hiểm
BHXH Việt Nam tổ chức giao lưu trực tuyến về chính sách

BHXH Việt Nam tổ chức giao lưu trực tuyến về chính sách

(CLO) Ngày 17/4, BHXH Việt Nam tổ chức Giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên Cổng TTĐT BHXH Việt Nam. Theo đó, Chương trình đã kịp thời cung cấp thông tin, giải đáp khoảng 100 câu hỏi, ý kiến của các tổ chức, cá nhân trên cả nước về chính sách BHXH, BHYT và BHTN.

Tài chính - Bảo hiểm
Nhiều ngân hàng lọt top đổi mới, sáng tạo và kinh doanh hiệu quả năm 2024

Nhiều ngân hàng lọt top đổi mới, sáng tạo và kinh doanh hiệu quả năm 2024

(CLO) Theo nghiên cứu, gần 80% đại diện các ngân hàng xem đổi mới, sáng tạo là động lực tăng trưởng quan trọng nhất của ngân hàng trong giai đoạn 10 năm tới, trong đó chú trọng vào đổi mới sáng tạo về công nghệ, quy trình và con người.

Tài chính - Bảo hiểm
Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới”

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới”

(CLO) Ngày 16/4, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác Bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”.

Tài chính - Bảo hiểm
Imexpharm (IMP) lãi kỷ lục, dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 20%

Imexpharm (IMP) lãi kỷ lục, dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 20%

(CLO) CTCP Dược phẩm Imexpharm (IMP) ghi nhận lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay. Công ty dự định chia cổ tức 10% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu.

Tài chính - Bảo hiểm