Flamingo Group: Từ nhà tiên phong BĐS nghỉ dưỡng xanh đến khát vọng nuôi dưỡng nghệ thuật

Thứ ba, 28/01/2020 14:00 PM - 0 Trả lời

(NB&CL) Không chỉ được xem là “nhà tiên phong” trong lĩnh vực kiến trúc xanh, Flamingo còn ghi dấu tại thị trường BĐS nghỉ dưỡng ở Việt Nam bằng những công trình mang đậm dấu ấn nghệ thuật, định hình phong cách “sống sang trọng giữa thiên nhiên”.

Sự kiện: BĐS

Từ nhà tiên phong BĐS nghỉ dưỡng xanh

Lựa chọn cho mình con đường không giống ai ở thời điểm khởi phát, đó là theo đuổi kiến trúc xanh - một xu hướng thịnh hành trên thế giới xong lại rất đỗi mới mẻ với thị trường BĐS Việt Nam cách đây 20 năm, Flamingo Group gặp không ít khó khăn và sự hồ nghi của thị trường, bởi như KTS Lê Văn Thiêm - Hội Kiến trúc sư Việt Nam từng nhấn mạnh: “Để một công trình đạt được tất cả các tiêu chí của kiến trúc xanh là rất khó, bởi ngoài trình độ của kiến trúc sư còn cần phải có một nguồn vốn lớn, mà không phải nhà đầu tư nào cũng “chịu chi”, đó là chưa kể những yếu tố về xã hội, nhân văn”.

Forest In The Sky – điểm nhấn của Flamingo Đại Lải Resort, công trình tiêu biểu cho kiến trúc xanh hiện đại.

Forest In The Sky – điểm nhấn của Flamingo Đại Lải Resort, công trình tiêu biểu cho kiến trúc xanh hiện đại.

Kiên trì, nỗ lực vượt qua những khó khăn, Flamingo Group đã từng bước khẳng định vị thế của nhà tiên phong trong việc áp dụng và triển khai kiến trúc xanh ở Việt Nam. Trong đó, Flamingo Đại Lải Resort chính là sản phẩm tiêu biểu cho loại hình kiến trúc này. Khu nghỉ dưỡng lọt “Top 10 Resort đẹp nhất thế giới” này không chỉ nổi tiếng với các công trình đậm chất nghệ thuật, mà còn đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của một công trình xanh thực thụ như: sử dụng các nguyên vật liệu thiên nhiên, công nghệ xanh tiên tiến, có khả năng tối ưu hóa và tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường.

Những nỗ lực của “nhà tiên phong” đã lần lượt nhận về những quả ngọt khi liên tiếp các giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế được trao tặng cho Flamingo Đại Lải Resort, đặc biệt là những giải thưởng, chứng chỉ về kiến trúc xanh vốn khắt khe về tiêu chí và hạn chế về số lượng công trình được trao.

Có thể kể đến như giải thưởng Kiến trúc xanh Mỹ (2014) – một trong những giải thưởng quan trọng và lâu đời nhất trên thế giới về lĩnh vực thiết kế xanh; danh hiệu “Khu nghỉ dưỡng chuẩn xanh” của Diễn đàn du lịch Đông Nam Á (2018 - 2020); giải thưởng Kiến trúc xanh năm 2018 của Hội kiến trúc sư Việt Nam; đạt thứ hạng cao nhất tại hạng mục Green Architecture dành cho các công trình kiến trúc xanh của giải thưởng Good Design Award 2012 - một giải thưởng được ví như “Oscar” cho các công trình phát triển bền vững.

Đặc biệt, tòa nhà Forest In The Sky – điểm nhấn của Flamingo Đại Lải Resort, công trình tiêu biểu cho kiến trúc xanh hiện đại từng gây tiếng vang trên thị trường BĐS nghỉ dưỡng ngay khi ra mắt, đã liên tiếp nhận về cho mình 5 chứng chỉ quốc tế về công trình xanh EGDE - chứng chỉ xanh uy tín do IFC - thành viên của tổ chức World Bank chứng nhận, được coi như chứng chỉ “vàng” mà bất kỳ công trình theo xu hướng kiến trúc xanh cũng mong muốn có được.

Mới đây nhất, tòa nhà nổi tiếng với 70.000 cây xanh cùng hệ thống vườn treo Babylon độc đáo đã xuất sắc vượt qua 192 công trình đến từ 37 nước trên thế giới để vinh dự trở thành  “tòa nhà xanh được yêu thích nhất” tại Green Solution Awards - Giải thưởng Công trình Xanh (2019) do Construction21 tổ chức. Giải thưởng vinh danh các công trình trên toàn thế giới xây dựng theo xu hướng bền vững và có đóng góp vào quá trình chống biến đổi khí hậu. Điều này không chỉ góp phần làm dày dặn thêm bộ sưu tập các giải thưởng của Forest In The Sky nói riêng và Flamingo Đại Lải Resort nói chung, mà còn góp phần khẳng định đẳng cấp của các công trình xanh trong nước ngày càng tiệm cận với chuẩn mực thế giới.

Cùng với Flamingo Đại Lải Resort, kiến trúc xanh hiện đại cũng đã được “nhà tiên phong” áp dụng nhuần nhị tại siêu tổ hợp nghỉ dưỡng Flamingo Cát Bà Beach Resort – dự án được kỳ vọng sẽ tiếp tục xác lập nên những kỉ lục mới trong lĩnh vực kiến trúc xanh cho Flamingo Group nói riêng và trên thị trường BĐS nghỉ dưỡng tại Việt Nam nói chung.

Bất kỳ không gian nào của Flamingo Đại Lải Resort cũng khiến du khách tự tin bấm máy.

Bất kỳ không gian nào của Flamingo Đại Lải Resort cũng khiến du khách tự tin bấm máy.

Mạch ngầm nghệ thuật trong mỗi công trình

Không phải chỉ đến khi Art In The Forest - dự án nghệ thuật vì cộng đồng do Flamingo Group đầu tư với hình thức phi lợi nhuận quy mô và độc đáo tạo nên tiếng vang trong giới mỹ thuật nước nhà, người ta mới nhận ra sự đam mê nghệ thuật cháy bỏng trong nhiệt huyết của chủ đầu tư này.

Từ nhà hàng độc đáo được kết bằng tre - Bamboo Wings đã trở thành đại diện duy nhất của kiến trúc Việt Nam được vinh danh tại IAA 2011 – Giải thưởng được ví như “Oscar” của ngành kiến trúc, đến tòa nhà Forest In The Sky được thiết kế lộng lẫy với những vườn treo Babylon tựa thiên đường nhiệt đới trên cao đã lập tức trở thành biểu tượng mới cho kiến trúc Việt Nam, công trình nào khi ra đời cũng là những sản phẩm đậm chất nghệ thuật. Du khách đến “Khu nghỉ dưỡng gia đình sang trọng hàng đầu thế giới” này ngoài việc được thư giãn về tâm trí, tâm hồn cũng được bồi đắp thêm từ chính mạch ngầm nghệ thuật tỏa chảy trong khắp không gian nơi đây.

Những vườn hoa nồng nàn hương sắc, những hàng cây xanh mướt dạt dào nhựa sống hay những lối đi rải đầy đá cuội rêu phong… đâu đâu ở resort xinh đẹp này người ta cũng có thể tự tin bấm máy mà chẳng cần phải tốn công sắp đặt hay viện tới bất kì phần mềm chỉnh ảnh nào.

“Top 10 resort đẹp nhất thế giới” đã từng khiến du khách ngỡ ngàng khi trở thành vương quốc hoa hồng đầu tiên trên thế giới có mặt tại Việt Nam và nay, một lần nữa lại níu giữ bước chân mỗi người khi Bảo tàng nghệ thuật ngoài trời độc đáo bậc nhất Đông Nam Á - Art In The Forest đang từng ngày hoàn thiện.

Bảo tàng nghệ thuật ngoài trời có một không hai tại Việt Nam này được hình thành từ chính tâm nguyện của chủ đầu tư Flamingo - lan tỏa cái đẹp của nghệ thuật đến gần hơn với công chúng và hình thành nên một điểm đến văn hóa - nghệ thuật độc đáo ngay tại chính Flamingo Đại Lải Resort. 

Mỗi năm tại không gian rộng lớn này, sẽ có những tác phẩm hội họa và điêu khắc của các nghệ sĩ trong và ngoài nước được trưng bày một cách đầy nghệ thuật, và sau 10 năm, khi dự án kết thực, sẽ có một triển lãm hội họa cùng bảo tàng điêu khắc ngoài trời được hình thành, để không chỉ giới mộ điệu mà tất thảy các du khách đến vui chơi tại Flamingo Đại Lải sẽ được thưởng thức nghệ thuật đương đại một cách tự nhiên nhất. Cùng với đó, một Container Bar độc đáo nằm giữa đồi thông xanh cũng vừa được chính thức khai trương, để du khách vừa thảnh thơi thưởng lãm, vừa có thêm một góc sống ảo đầy nghệ thuật.

Flamingo Đại Lải Resort (2)

Cũng phải nói thêm rằng, trong khi xây dựng một bảo tàng nghệ thuật tư nhân ở Việt Nam vẫn còn là một bài toán khó ngay cả với giới chuyên môn thì việc một tập đoàn được xem là ngoại đạo như Flamingo Group đứng ra đầu tư bài bản một dự án nghệ thuật tầm cỡ khu vực như Art In The Forest quả là điều hiếm, và chỉ có thể được cắt nghĩa bằng đam mê nghệ thuật cháy bỏng của người tạo nên nó mà thôi!

Cứ như vậy, cái luyến láy của nghệ thuật đã được Flamingo khéo léo đưa vào từng công trình, để mỗi du khách khi đặt chân tới Flamingo Đại Lải, hay sắp tới là siêu tổ hợp nghỉ dưỡng mang đậm kiến trúc xanh Flamingo Cát Bà Beach Resort và còn nhiều những công trình tiếp nối sau này, sẽ thấy tâm hồn được thanh lọc và cảm xúc thăng hoa từ chính mạch ngầm nghệ thuật mà chủ đầu tư Flamingo đã từng ngày nuôi dưỡng, bồi đắp cho mỗi công trình của mình!

P.V

Tin khác

Vietbank dự kiến chia cổ tức 25% và tăng vốn điều lệ năm thứ 2 liên tiếp

Vietbank dự kiến chia cổ tức 25% và tăng vốn điều lệ năm thứ 2 liên tiếp

(CLO) Theo tài liệu trình họp Đại hội đồng cổ đông 2024, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thương Tín (Upcom: VBB) sẽ trình phương án phân phối lợi nhuận. Theo đó, Vietbank dự kiến chia cổ tức 25%. Đây là một trong những mức chia cổ tức thuộc top đầu trong mùa Đại hội Cổ đông (ĐHCĐ) Ngân hàng năm nay.

Thị trường - Doanh nghiệp
Loạt nhà máy sản xuất ô tô dư thừa “hoang tàn” ở Trung Quốc

Loạt nhà máy sản xuất ô tô dư thừa “hoang tàn” ở Trung Quốc

(CLO) Các nhà sản xuất như BYD, Tesla và Li Auto đang giảm giá để di chuyển ô tô điện của họ. Đối với xe chạy bằng xăng, tình trạng dư thừa nhà máy còn tệ hơn.

Thị trường - Doanh nghiệp
MobiFone 'ẵm' tới 5 giải thưởng, ghi dấu ấn tại Sao Khuê 2024

MobiFone 'ẵm' tới 5 giải thưởng, ghi dấu ấn tại Sao Khuê 2024

(CLO) Tại Lễ vinh danh và trao giải thưởng Sao Khuê năm nay, MobiFone ‘bội thu’ với 5 giải thưởng cho các giải pháp mới thuộc nhiều lĩnh vực: dịch vụ, giải trí, viễn thông, quản trị - điều hành.

Thị trường - Doanh nghiệp
Oxford Economics: Giá lương thực toàn cầu có thể chạm đáy vào năm 2024

Oxford Economics: Giá lương thực toàn cầu có thể chạm đáy vào năm 2024

(CLO) Theo Oxford Economics, giá thực phẩm toàn cầu dự kiến sẽ giảm vào năm 2024, mang lại sự nhẹ nhõm cho người mua sắm.

Thị trường - Doanh nghiệp
Vàng miếng bị ế, Ngân hàng Nhà nước sẽ đấu thầu liên tục

Vàng miếng bị ế, Ngân hàng Nhà nước sẽ đấu thầu liên tục

(CLO) Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có thông báo sẽ tiếp tục tổ chức đấu thầu vàng miếng SJC vào ngày mai (25/4).

Thị trường - Doanh nghiệp