Hội thảo “Xu hướng tín dụng xanh và định hướng cho hoạt động kinh doanh của Vietcombank”
(CLO) Ngày 22/3/2024, Vietcombank đã tổ chức thành công Hội thảo “Xu hướng tín dụng xanh và định hướng cho hoạt động kinh doanh của Vietcombank” tại Trụ sở chính, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Tham dự Hội thảo, về phía chuyên gia khách mời, có ông Phạm Văn Tấn - Phó Cục trưởng Cục biến đổi khí hậu, Bộ Tài Nguyên và Môi trường; ông Trần Anh Quý - Trưởng phòng Tín dụng chính sách nhà nước, Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng Nhà nước; ông Ngô Hà Quân - Chuyên gia tư vấn tài chính World Bank; bà Trần Thị Thúy Ngọc - Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; ông Shinichi Tsunoda - Trưởng văn phòng Xúc tiến kinh doanh bền vững, Trụ Sở chính Mizuho Bank (Nhật Bản); bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Chuyên gia tài chính WWF.
Về phía Vietcombank có bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Thành viên HĐQT; ông Shojiro Mizoguchi - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc; ông Đặng Hoài Đức - Phó Tổng Giám đốc; ông Nguyễn Việt Cường - Phó Tổng Giám đốc; ông Nguyễn Trung Nam - Trưởng Ban Chiến lược và Thư ký HĐQT; ông Nguyễn Thắng - Trưởng Nhóm nghiên cứu Vietcombank; cùng đại diện một số phòng, ban, trung tâm tại Trụ Sở chính, đại diện một số chi nhánh trên địa bàn Hà Nội và đại diện Công ty VCBS, VCBF.
Toàn cảnh Hội thảo “Xu hướng tín dụng xanh và định hướng cho hoạt động kinh doanh của Vietcombank”
Phát triển ít phát thải là xu hướng không thể đảo ngược của thế giới nhằm thực hiện Thỏa thuận Paris về chống biến đổi khí hậu và xu hướng này sẽ tạo ra một nguồn lực tài chính lớn trên phạm vi toàn cầu để thúc đẩy tăng trưởng xanh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu năng lượng từ “nâu” sang “xanh”.
Tại Việt Nam, chủ đề tài chính xanh ngày càng nhận được sự quan tâm rộng rãi của Chính phủ, doanh nghiệp và công luận, đặc biệt trong bối cảnh Chính phủ đã có cam kết mạnh mẽ tại Hội nghị COP26 với mục tiêu thách thức đưa Việt Nam đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Tăng trưởng xanh, bền vững và tín dụng xanh đã trở thành một chương trình nghị sự quan trọng được Chính phủ tiếp tục quan tâm thúc đẩy trong thời gian tới.
Ông Phạm Văn Tấn - Phó Cục trưởng Cục biến đổi khí hậu, Bộ Tài Nguyên và Môi trường, trình bày tham luận “Định hướng phát triển ít phát thải, khung pháp lý thực hiện và cơ hội cho tài chính xanh” tại Hội thảo.
Từ góc độ năng lực cạnh tranh, việc chuyển dịch theo hướng phát triển bền vững, đáp ứng các tiêu chuẩn xanh, sở hữu chứng nhận hoặc dán nhãn bền vững sẽ giúp doanh nghiệp có lợi thế trong việc thâm nhập các thị trường khó tính, nơi tiêu chuẩn và nhận thức của người tiêu dùng về môi trường và phát triển bền vững ngày càng khắt khe hơn.
(CLO) ĐHĐCĐ LPBank 2026 đã thông qua kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 30% (tương ứng gần 9.000 tỷ đồng); mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 5% so với năm trước, đạt 14.982 tỷ đồng và mở ngân hàng con tại Trung tâm tài chính quốc tế (VIFC).
(CLO) Báo cáo tài chính riêng quý 1/2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO, HOSE: HDC) cho thấy tiền và tương đương tiền giảm mạnh hằng trăm tỷ, chỉ còn 15,36 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng. Cùng kỳ, dòng tiền kinh doanh âm 288,38 tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp vừa công bố đủ điều kiện mở bán 340 căn nhà ở xã hội tại dự án Eco Home 1.
(CLO) Bitcoin áp sát 80.000 USD rồi quay đầu giảm về quanh 77.700 USD, phản ánh tâm lý thận trọng khi nhà đầu tư chờ tín hiệu mới từ thị trường công nghệ toàn cầu.
(CLO) Quý 1/2026, Digiworld báo lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 200 tỷ đồng, tăng gần 89% so với cùng kỳ. Nhưng phía sau nhịp tăng này, doanh nghiệp vẫn giữ danh mục chứng khoán kinh doanh tới 789,49 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 86,28 tỷ đồng, trong khi dòng tiền kinh doanh âm 641,62 tỷ đồng và tiền mặt giảm từ 1.742,00 tỷ đồng xuống còn 989,67 tỷ đồng chỉ sau một quý.
(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 niên độ 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) cho thấy doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng mạnh, với lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 9 tháng đạt 641,58 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh vẫn âm 1.755,67 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng lên 9.067,24 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đã lên 5.472,35 tỷ đồng.
Sáng ngày 25/4/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Đạt Phương đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.513 tỷ đồng, gần gấp đôi năm trước, Đạt Phương cho thấy tham vọng sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.
(CLO) ĐHĐCĐ Techcombank 2026 bổ sung phương án chia cổ tức 7% bằng tiền và bổ sung thêm phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 67%. Ngân hàng cũng xây dựng hai kịch bản kinh doanh nhằm linh hoạt điều hành và chủ động ứng phó với thị trường.
Công ty Cổ phần Đầu tư F88 (mã chứng khoán: F88) công bố lợi nhuận trước thuế quý 1/2026 đạt 303 tỷ đồng, cao gấp 2,3 lần cùng kỳ năm trước, tương đương 27% kế hoạch năm. Đặc biệt tỷ lệ ROE tiếp tục tăng lên mức 37,9% (quý 4/2025 đạt 34,4%).
(CLO) Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương được biết đến là chủ đầu tư dự án The Esme (Dĩ An, Bình Dương), tiếp tục báo lỗ gần 750 triệu đồng trong năm 2025. Việc này đã nối dài thêm một năm đi lùi của doanh nghiệp, dù vốn đầu tư của chủ sở hữu vừa được nâng thêm 250 tỷ đồng. Mặt khác, 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ vẫn giữ nguyên trên sổ sách, còn lớn hơn gấp đôi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
(CLO) Chiều nay 22/4/2026, Đại hội đồng cổ đông (ĐCĐCĐ) thường niên 2026 của VPBank đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 106.200 tỷ đồng - mức cao nhất hệ thống ngân hàng theo kế hoạch năm 2026, đồng thời phê duyệt các chỉ tiêu kinh doanh và nhiều tờ trình, báo cáo quan trọng.
(CLO) Công ty CP Bất động sản Wonderland vừa thanh toán hơn 94,1 tỷ đồng gốc và gần 8,7 tỷ đồng lãi của lô trái phiếu WDLCH2126001. Nhưng phía sau khoản thanh toán hơn 100 tỷ đồng này, báo cáo tài chính năm 2025 lại cho thấy, doanh nghiệp vẫn gánh gần 16.800 tỷ đồng nợ phải trả, lỗ sau thuế 229,56 tỷ đồng và hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu đã vượt 10 lần.
(CLO) Trong lúc lãi ròng "bốc hơi" gần một nửa và dòng tiền kinh doanh hụt 46%, chủ BOT An Sương - An Lạc vẫn giữ 542 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, lớn hơn cả 472 tỷ đồng dư nợ vay đang nằm trên sổ. Một khoản thu bất thường hơn 47 tỷ đồng của quý 1/2025 đã không còn, kéo lợi nhuận HTI về còn 29 tỷ đồng, trong khi công ty vừa nộp gần 49 tỷ đồng thuế, nhiều hơn cả lãi trước thuế cả quý.