G7 thành lập CLB khí hậu để chống lại sự nóng lên toàn cầu
(CLO) Nhóm 7 nền kinh tế hàng đầu (G7) đã thành lập một câu lạc bộ khí hậu quốc tế dành cho các quốc gia muốn hợp tác trong cuộc chiến chống lại sự nóng lên toàn cầu, theo Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết hôm thứ Hai (12/12) .
Đức giữ chức chủ tịch G7 cho đến cuối năm và sau đó chuyển giao cho Nhật Bản. Ông Scholz cho biết nhóm diễn đàn mới “không nhằm mục đích trở thành một sáng kiến của G7; đúng hơn, nó là một công việc toàn cầu”.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz đến dự một cuộc họp báo tại phủ thủ tướng ở Berlin, Đức vào ngày 12 tháng 12 năm 2022. Ảnh AP
Theo chính phủ Đức, câu lạc bộ khí hậu nhằm hỗ trợ việc thực hiện nhanh chóng và đầy tham vọng của Thỏa thuận Paris, nhằm hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C.
Chính phủ Đức cho biết câu lạc bộ sẽ làm việc để giúp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi công nghiệp sang các dạng năng lượng sạch hơn và phát triển hơn nữa các biện pháp giảm phát thải.
Các quốc gia đang phát triển và mới nổi đã cam kết tham gia câu lạc bộ sẽ nhận được sự hỗ trợ để thúc đẩy quá trình chuyển đổi ngành công nghiệp của họ.
Ông Scholz nói với các phóng viên ở Berlin rằng Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế và Cơ quan Năng lượng Quốc tế sẽ thành lập một "ban thư ký về biến đổi khí hậu" ngay sau khi diễn đàn được ra mắt.
Các số liệu mới được công bố hôm thứ Hai cho thấy chính bản thân nước Đức đã chậm tăng cường sản xuất năng lượng tái tạo trong năm nay.
Dù quốc gia này tăng công suất năng lượng mặt trời lên 10% vào năm 2022, song lượng công suất điện gió bổ sung mà nước này lắp đặt trên đất liền và trên biển chỉ khoảng 3%.
Chính phủ Đức đặt mục tiêu tăng công suất điện gió ngoài khơi từ khoảng 8 gigawatt lên 20 gigawatt vào năm 2030, nhưng năm nay chỉ có 0,2 gigawatt công suất mới được bổ sung.
Mai Anh (theo CNA)