TP. Hồ Chí Minh:

Gamuda Land thiệt hại hàng triệu USD vì chờ báo cáo thanh tra

Thứ tư, 25/09/2019 18:19 PM - 0 Trả lời

(CLO) Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã giao kiểm tra khiếu nại của doanh nghiệp và báo cáo trước ngày 1/11/2018, nhưng đến nay Thanh tra Chính phủ (TTCP) vẫn chưa báo cáo khiến doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, có nguy cơ phải chịu phạt hàng triệu USD.

Theo đó, từ năm 2016, khi người dân có đơn tố cáo một số sai phạm xảy ra tại dự án Khu liên hợp văn hóa thể thao và dân cư Tân Thắng, quận Tân Phú, TP. HCM, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã chỉ đạo TTCP kiểm tra, xem xét.

Dự án của Gamuda Land có diện mảng xanh, mặt nước vào loại lớn bậc nhất TP.HCM.

Dự án của Gamuda Land có diện mảng xanh, mặt nước vào loại lớn bậc nhất TP.HCM.

Đến ngày 24/4/2017, TTCP có báo cáo số 80/BC-TTCP báo cáo vụ việc. Theo báo cáo, dự án này ban đầu do Công ty CP Địa ốc Sài Gòn làm chủ đầu tư. Đến năm 2016, dự án chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho Công ty CP Gamuda Land (Malaysia). Dự án này có quy mô 82ha, bao gồm 26,8ha đất ở, 3,5ha đất dịch vụ thương mại, 16,8ha công trình công cộng, 35ha đất giao thông, cây xanh, mặt nước... Báo cáo kiến nghị thu hồi 514 tỷ đồng của Công ty Gamuda Land do khấu trừ tiền bồi thường, hỗ trợ chưa đúng quy định. Tuy nhiên, cho rằng mình làm đúng pháp luật, Công ty Gamuda đã khiếu nại.

Liên quan vụ việc, Bộ Tài chính đã có văn bản nói khấu trừ là đúng. UBND TP.HCM cũng khẳng định Công ty Gamuda tuân thủ pháp luật.

Do có khiếu nại của Gamuda Land, ngày 10/9/2018, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chỉ đạo TTCP phối hợp với Bộ Tài chính và TP.HCM kiểm tra, xem xét kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến việc khấu trừ 514 tỷ đồng mà doanh nghiệp đã chi trả bồi thường, hỗ trợ diện tích đất công viên cây xanh, giao thông và mặt nước tại dự án, báo cáo kết quả trước ngày 1/11/2018.

Tuy nhiên, đã gần 10 tháng trôi qua, TTCP vẫn chưa báo cáo kết quả khiến doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn.

Về vấn đề này, Phó Tổng Giám đốc Gamuda Land Angus Liew cho biết: "Là doanh nghiệp nước ngoài, chúng tôi tuyệt đối tuân thủ pháp luật Việt Nam. Nay TTCP được giao giải quyết khiếu nại nhưng lại để sự việc kéo dài, khiến công việc của chúng tôi bị ảnh hưởng. Ngoài việc khó khăn trong giao dịch, đối với số tiền bị yêu cầu thu hồi, do đến nay vẫn chưa có kết luận chính thức nên mỗi ngày chúng tôi vẫn phải chịu phạt 0,03% trên số tiền bị đề nghị thu hồi.

Trong gần 10 tháng chờ báo cáo, chúng tôi sẽ phải chịu phạt hàng triệu USD dù chúng tôi không sai. Đó là thiệt hại rất lớn. Tôi chỉ mong muốn TTCP sớm có kết luận theo chỉ đạo của Chính phủ, chứ không thể để quá lâu như vậy".

Kiên Giang

Tin khác

Hàng nghìn căn hộ cao cấp sắp ra mắt thị trường phía Tây Hà Nội

Hàng nghìn căn hộ cao cấp sắp ra mắt thị trường phía Tây Hà Nội

(CLO) Sáng ngày 22/4, MIK Group đã chính thức khởi công phân khu The Sola Park thuộc giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City (Tây Mỗ, Hà Nội). Với thành công được minh chứng từ giai đoạn 1, cái tên Imperia Smart City dự đoán sẽ tiếp tục làm sôi động thị trường bất động sản nhà ở khu vực phía Tây.

Bất động sản
Bất động sản ngoại thành TP HCM vẫn chưa thể tạo 'sóng'

Bất động sản ngoại thành TP HCM vẫn chưa thể tạo 'sóng'

(CLO) Từng nóng lên nhờ các thông tin tin quy hoạch, lên thành phố, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, diễn biến tại thị trường bất động sản tại các huyện ngoại thành của TP HCM vẫn chưa đủ yếu tố để tạo thành "cơn sóng" mới.

Bất động sản
Nhà tập thể cũ xuống cấp nghiêm trọng, khách xem cầm tiền tỷ từ bỏ ý định mua nhà

Nhà tập thể cũ xuống cấp nghiêm trọng, khách xem cầm tiền tỷ từ bỏ ý định mua nhà

(CLO) Giá chung cư liên tục lập đỉnh, nhiều người chuyển hướng sang mua nhà tập thể cũ. Tuy nhiên, với tình trạng xuống cấp nghiêm trọng cùng với những bất tiện khi sinh sống tại nhà tập thể cũ, khách xem cầm tiền tỷ ngậm ngùi từ bỏ ý định mua nhà.

Bất động sản
Các thương hiệu xa xỉ 'tranh nhau' tìm mặt bằng cao cấp ở trung tâm TP HCM

Các thương hiệu xa xỉ 'tranh nhau' tìm mặt bằng cao cấp ở trung tâm TP HCM

(CLO) Lĩnh vực bán lẻ cao cấp tại TP HCM thời gian qua đã ghi nhận nhiều cái tên lớn của ngành hàng xa xỉ đến từ nhiều sản phẩm khác nhau. Các chuyên gia Savills cho biết nhóm khách thuê này vẫn đang tích cực tìm kiếm mặt bằng cao cấp ở khu vực trung tâm quận 1.

Bất động sản
92 'ông lớn' bất động sản sẽ phải trả nợ 100.000 tỷ đồng trái phiếu vào năm 2024

92 "ông lớn" bất động sản sẽ phải trả nợ 100.000 tỷ đồng trái phiếu vào năm 2024

(CLO) Báo cáo của Bộ Tài chính gửi Bộ Xây dựng cho thấy, năm 2024, hàng loạt "ông lớn" bất động sản sẽ đến kỳ trả nợ trái phiếu. Tổng số tiền đáo hạn gần 100.000 tỷ đồng.

Bất động sản