Gần 100 phóng viên, nhà báo tác nghiệp đưa tin tại Lễ hội Lam Kinh năm 2022

Thứ bảy, 17/09/2022 13:26 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng 17/9, Lễ hội Lam Kinh năm 2022 được diễn ra tại thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá thu hút hàng nghìn lượt du khách thập phương và các cơ quan thông tấn báo chí đến đưa tin tại sự kiện.

Theo đó, Lễ hội Lam Kinh năm 2022, kỷ niệm 604 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 594 năm Vua Lê đăng quang, 589 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và 10 năm di tích lịch sử Lam Kinh được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt (2012 - 2022) nhằm tri ân Anh hùng dân tộc Lê Lợi, các vua Lê, các tướng sĩ và Nhân dân có công lao đóng góp trong lịch sử dựng nước và giữ nước.

gan 100 phong vien nha bao tac nghiep dua tin tai le hoi lam kinh nam 2022 hinh 1

Các phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại sự kiện

Ngay từ sáng sớm, gần 100 phóng viên, nhà báo, biên tập viên của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương có mặt tại Khu di tích lịch sử Lam Kinh để tác nghiệp, đưa tin nhanh chóng, chính xác và đầy đủ.

Để tạo điều kiện tác nghiệp trong hoạt động trên, các phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, đạo diễn đã được Ban Tổ chức cấp thẻ tác nghiệp.

Việc tổ chức cho hoạt động đưa tin kịp thời, chính xác, Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hoá đã chuẩn bị các kỹ thuật, phần mềm, các thiết bị thông qua mã QR hỗ trợ hoạt động tác nghiệp của các phóng viên, nhà báo đưa tin tại sự kiện.

gan 100 phong vien nha bao tac nghiep dua tin tai le hoi lam kinh nam 2022 hinh 2

Chương trình nghệ thuật Hào khí Lam Sơn

Lễ hội Lam Kinh năm 2022 được tổ chức từ ngày 16/9 - 18/9/2022 (tức ngày 21, 22 và 23/8 âm lịch) tại Khu di tích lịch sử Lam Kinh, thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân.

Đồng thời, là dịp để giới thiệu, quảng bá vẻ đẹp vùng đất, con người xứ Thanh cùng nhiều tiềm năng, thế mạnh phát triển kinh tế du lịch đến với bạn bè, du khách trong nước và quốc tế.

Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hà Anh

Bình Luận

Tin khác

Phát động cuộc thi bút ký, phóng sự viết về công đoàn, công nhân và người lao động Hà Tĩnh

Phát động cuộc thi bút ký, phóng sự viết về công đoàn, công nhân và người lao động Hà Tĩnh

(CLO) Sáng 24/4, tại UBND tỉnh Hà Tĩnh, Báo Lao Động phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ phát động cuộc thi bút ký, phóng sự viết về công nhân, công đoàn và người lao động tỉnh Hà Tĩnh năm 2024.

Nghề báo
Điều tra làm rõ vụ phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp hiện trường vụ cháy ở huyện Thanh Trì

Điều tra làm rõ vụ phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp hiện trường vụ cháy ở huyện Thanh Trì

(CLO) Mặc dù tác nghiệp tại hiện trường vụ cháy theo đúng quy định, nhưng phóng viên Thời báo VTV và VnExpress bất ngờ bị nhóm 3 đối tượng cản trở, hành hung.

Nghề báo
Đoàn công tác Hội Nhà báo Indonesia tham quan mô hình hoạt động của Báo Lao Động

Đoàn công tác Hội Nhà báo Indonesia tham quan mô hình hoạt động của Báo Lao Động

(CLO) Ngày 23/4 tại Hà Nội, Báo Lao Động đã có buổi tiếp đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia gồm 5 thành viên do ông Sihono – Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Nghề báo
65 tác phẩm vào vòng chung khảo Giải Báo chí tỉnh Lạng Sơn năm 2024

65 tác phẩm vào vòng chung khảo Giải Báo chí tỉnh Lạng Sơn năm 2024

(CLO) Trên cơ sở kết quả chấm của Ban sơ khảo và tờ trình của Hội Nhà báo tỉnh, ngày 23/4, Hội đồng Giải Báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ IV năm 2024 đã công nhận kết quả chấm của Ban giám khảo vòng sơ khảo đối với các tác phẩm, đồng ý đưa 65 tác phẩm có kết quả tốt vào chấm vòng chung khảo.

Nghề báo
Báo Lao động Thủ đô tổ chức giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”

Báo Lao động Thủ đô tổ chức giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”

(CLO) Ngày 23/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”.

Nghề báo