Gần 1.000 người đồng diễn yoga tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ

(CLO) Phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP. HCM) đã diễn ra Ngày Quốc tế Yoga, thu hút sự tham gia của hàng nghìn người.

Khoảng 6h sáng 21/6, tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP. HCM), Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ đã phối hợp với Sở Ngoại vụ TP. HCM Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP. HCM - HUFO và Hiệp hội Doanh nghiệp Ấn Độ tại Việt Nam – INCHAM, tổ chức Ngày Quốc tế Yoga (IDY) lần thứ 8.

gan 1000 nguoi dong dien yoga tai pho di bo nguyen hue hinh 1

Bài liên quan

Ngày Quốc tế Yoga chính thức trở lại Việt Nam

Ngày quốc tế Yoga tại Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Fansipan

Ra mắt máy chiếu thông minh Lenovo YOGA 7000: giải mã 8K, có chức năng “zoom quang học”

Đà Nẵng tưng bừng đón chào các người đẹp Yoga và Tuần lễ Du lịch – Sức khỏe

gan 1000 nguoi dong dien yoga tai pho di bo nguyen hue hinh 2

Đáng chú ý, đây còn là hoạt động kỷ niệm 50 năm Việt Nam - Ấn Độ thiết lập quan hệ ngoại giao, tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa 2 nước.

gan 1000 nguoi dong dien yoga tai pho di bo nguyen hue hinh 3

Theo ông Madan Mohan Sethi, Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP. HCM: “Điểm khác biệt của ngày lễ năm nay chính là mong muốn tìm kiếm sự tích cực mới mẻ sau hai năm thế giới chìm vào đại dịch Covid-19. Khi chúng ta có cơ hội được ra ngoài gặp gỡ nhau, hít thở không khí bên ngoài thì mọi người sẽ biết cách trân trọng cuộc sống hơn. Nhìn những hình ảnh xã hội phải cách ly, hạn chế ra ngoài một năm qua, hoạt động tập trung biểu diễn tư thế yoga năm nay tại nơi công cộng phố đi bộ Nguyễn Huệ sẽ là dấu hiệu tích cực cho biết mọi người đã dần kết nối lại với nhau, nắm tay nhau cùng vượt qua bệnh tật và hướng đến giá trị tốt đẹp hơn”.

gan 1000 nguoi dong dien yoga tai pho di bo nguyen hue hinh 4

Chủ đề của Ngày Quốc tế Yoga năm nay là Yoga vì nhân loại, nhằm đề cao tinh thần vì cộng đồng của nhân loại hướng đến lối sống bền vững, hài hòa với hành tinh xanh - trái đất trong bối cảnh toàn thế giới nối lại các hoạt động sau đại dịch Covid-19 phải tạm thời gián đoạn.

gan 1000 nguoi dong dien yoga tai pho di bo nguyen hue hinh 5

Tại đây, khoảng 1.000 người dân ở TP. HCM đồng loạt tham gia biểu diễn yoga, với các động tác, tư thế yoga cơ bản.

gan 1000 nguoi dong dien yoga tai pho di bo nguyen hue hinh 6

Ngày quốc tế Yoga thu hút nhiều lứa tuổi tham gia. Người dân cảm thấy phấn khởi và đầy năng lượng sau khi tham gia Ngày hội Yoga năm nay.

gan 1000 nguoi dong dien yoga tai pho di bo nguyen hue hinh 7

Bà Phạm Thùy Vân (ngụ quận Tân Bình, TP. HCM) cho biết, bà đã theo đuổi yoga được 2 năm nay. “5h30 là tôi đến đây để chuẩn bị tham gia. Tôi thấy chương trình này rất có ý nghĩa vì nó góp phần nâng cao sức khỏe cho tất cả các lứa tuổi. Sau khoảng thời gian tập yoga, tôi thấy sức khỏe tôi được cải thiện rất nhiều. Hôm nay đến nay với tinh thần vui, khỏe là chính, ngoài ra cũng muốn giao lưu, học hỏi với những người có cùng đam mê”, bà Thùy Vân nói.

gan 1000 nguoi dong dien yoga tai pho di bo nguyen hue hinh 8

Là nhóm trưởng của CLB yoga Nguyễn Khắc Viện (thành lập đến nay gần 20 năm), bà Đỗ Thị Tuyết (74 tuổi) chia sẻ, phần lớn các thành viên là bệnh nhân ung thư. Sau khi được bạn bè, người thân giới thiệu, họ hào hứng đăng ký ngay bộ môn yoga để cải thiện sức khỏe.

gan 1000 nguoi dong dien yoga tai pho di bo nguyen hue hinh 9

“Trước khi vào lớp, nhiều thành viên trong nhóm bị ung thư vú, sức khỏe càng ngày càng đi xuống. Nhưng nhờ được lan tỏa tinh thần tình thương, các tập yoga, họ ngày càng lạc quan hơn, giấc ngủ được cải thiện, sinh hoạt trở nên linh hoạt, giải tỏa được tâm tư, tình cảm khúc mắc trong lòng. Chúng tôi như một gia đình nhỏ, luôn chia sẻ, quan tâm đến nhau”, bà Tuyết tâm sự.

gan 1000 nguoi dong dien yoga tai pho di bo nguyen hue hinh 10

Được biết, ngoài TP. HCM, 14 tỉnh thành phía Nam của Việt Nam cũng phối hợp với Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tổ chức Ngày Quốc tế Yoga trong tháng 6 và tháng 7/2022.

gan 1000 nguoi dong dien yoga tai pho di bo nguyen hue hinh 11

Các tỉnh thành tham gia lần này gồm một số tỉnh, thành như: Bình Thuận, Đắk Nông, Đồng Tháp, Đắk Lắk, Cần Thơ, Khánh Hòa, Phú Yên, Tiền Giang, Sóc Trăng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Ninh Thuận, Kiên Giang và Bình Định.

gan 1000 nguoi dong dien yoga tai pho di bo nguyen hue hinh 12

Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Yoga được kỳ vọng là một sân chơi lành mạnh cho những người đam mê bộ môn yoga cùng chia sẻ niềm đam mê thực hành một lối sống lành mạnh.

gan 1000 nguoi dong dien yoga tai pho di bo nguyen hue hinh 13

Yoga là bộ môn truyền thống 5.000 năm tuổi của Ấn Độ cổ đại, kết hợp các hoạt động thể chất, tinh thần và tâm linh để đạt được sự hài hòa của cơ thể và tâm trí.

gan 1000 nguoi dong dien yoga tai pho di bo nguyen hue hinh 14

Năm 2014, nhận thấy thấy lợi ích của việc tập luyện yoga đối với sức khỏe con người nên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã đề xuất kỷ niệm ngày 21/6 hằng năm là Ngày Quốc tế Yoga theo Nghị quyết số 69/131 ngày 11/12/2014.

Xem thêm

Đặc sắc Lễ hội Cầu ngư vạn chài phường Phan Thiết

Đặc sắc Lễ hội Cầu ngư vạn chài phường Phan Thiết

(CLO) Tối 1/8 (tức ngày 19/6 âm lịch), Lễ hội Cầu ngư các vạn chài Phan Thiết năm 2026 chính thức khai mạc với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, mở đầu chuỗi sự kiện tôn vinh di sản văn hóa biển và quảng bá hình ảnh du lịch địa phương.

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

(CLO) Sau gần bảy thập kỷ lưu lạc vì bị bắt cóc khi mới 4 tuổi, bà Phạm Thị Vân (tên thật Phạm Thị Vinh) cuối cùng đã tìm lại được gia đình ruột trong tập 203 chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”. Cuộc đoàn tụ xúc động đã khép lại hành trình tìm kiếm tưởng như vô vọng kéo dài suốt 69 năm.

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Cỡ chữ bài viết: