Gần 20.000 người dân nghèo sẽ được sắm Tết miễn phí tại 'siêu thị mini 0 đồng'

(CLO) Với mỗi phiếu trị giá 400.000 đồng, người dân khó khăn có thể mua các thực phẩm thiết yếu và hàng hóa cần thiết cho gia đình trong ngày Tết tại chuỗi "siêu thị mini 0 đồng".

Ngày 5/1, siêu thị mini Tết 0 đồng đã chính thức khai trương tại TP HCM và một số tỉnh thành trên cả nước. Điểm cầu chính được tổ chức tại Nhà thi đấu Rạch Miễu, quận Phú Nhuận, TP HCM.

X

Bài liên quan

Vietjet có hai chuyến bay miễn phí đưa công nhân về quê ăn Tết

Hội An miễn phí vé tham quan phố cổ ngày 4/12

Chăm lo đời sống tinh thần cho công nhân, Mcredit tổ chức đại nhạc hội miễn phí

Hà Nội: Người dân được dùng xe điện miễn phí khi đi xe buýt BRT

Chương trình do Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM phối hợp cùng Công ty PNJ, Hội Nữ doanh nhân TP HCM (Hawee) và Liên hiệp Hợp tác xã thương mại thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) tổ chức để giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Quý Mão 2023.

gan 20000 nguoi dan ngheo se duoc sam tet mien phi tai sieu thi mini 0 dong hinh 1

Điểm cầu chính của chuỗi siêu thị mini 0 đồng được tổ chức tại Nhà thi đấu Rạch Miễu, quận Phú Nhuận, TP HCM.

Chuỗi Siêu thị Mini Tết 0 đồng năm 2023 được tổ chức với tổng chi phí vận động, đóng góp lên đến 9,5 tỷ đồng. Sẽ có hơn 15.000 hộ gia đình khó khăn, công nhân, người lao động bị ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế hậu Covid tại 15 quận huyện của TP HCM là những đối tượng chính được hỗ trợ đợt này.

Với mỗi phiếu đi siêu thị trị giá 400.000 đồng, người dân khó khăn dùng để mua các thực phẩm thiết yếu và hàng hóa cần thiết cho gia đình trong ngày Tết tại 5 cụm siêu thị.

gan 20000 nguoi dan ngheo se duoc sam tet mien phi tai sieu thi mini 0 dong hinh 2

Lãnh đạo TP HCM cùng ban tổ chức tham quan siêu thị mini 0 đồng.

Cụ thể, cụm Phú Nhuận (quận 1, Phú Nhuận, Gò Vấp, Bình Thạnh); cụm Quận 7 (quận 4, quận 7, Nhà Bè); cụm Bình Tân (quận 6, quận 8, Bình Tân, Bình Chánh); cụm Hóc Môn (quận 12, quận Hóc Môn) và cụm Thủ Đức. Các đối tượng được hỗ trợ sẽ do chính MTTQ các quận huyện này lựa chọn theo danh sách và hoàn cảnh khó khăn và phát tặng phiếu đi siêu thị. Chuỗi siêu thị Mini Tết 0 đồng sẽ mở cửa hoạt động từ 8h-17h30 trong 4 ngày (5/1-8/1).

gan 20000 nguoi dan ngheo se duoc sam tet mien phi tai sieu thi mini 0 dong hinh 3

Các tình nguyện viên tận tình hướng dẫn người dân lựa chọn sản phẩm phù hợp.

gan 20000 nguoi dan ngheo se duoc sam tet mien phi tai sieu thi mini 0 dong hinh 4

Mỗi người dân sẽ được phát phiếu mua hàng trị giá 400.000 đồng.

gan 20000 nguoi dan ngheo se duoc sam tet mien phi tai sieu thi mini 0 dong hinh 5

Người dân lựa chọn các nhu yếu phẩm cho gia đình trong dịp Tết.

gan 20000 nguoi dan ngheo se duoc sam tet mien phi tai sieu thi mini 0 dong hinh 6

Các mặt hàng như nước mắm, dầu ăn, gạo, mì... được nhiều người quan tâm.

gan 20000 nguoi dan ngheo se duoc sam tet mien phi tai sieu thi mini 0 dong hinh 7

Chuỗi siêu thị Mini Tết 0 đồng sẽ mở cửa hoạt động từ 8h-17h30 trong 4 ngày (5/1-8/1).

gan 20000 nguoi dan ngheo se duoc sam tet mien phi tai sieu thi mini 0 dong hinh 8

Sẽ có hơn 15.000 hộ gia đình khó khăn, công nhân, người lao động bị ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế hậu Covid tại 15 quận huyện của TP HCM là những đối tượng chính được hỗ trợ đợt này.

gan 20000 nguoi dan ngheo se duoc sam tet mien phi tai sieu thi mini 0 dong hinh 9

Chuỗi Siêu thị Mini Tết 0 đồng 2023 với tổng chi phí vận động, đóng góp lên đến 9,5 tỷ đồng.

Phát biểu khai mạc, bà Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM đánh giá cao và cảm ơn hoạt động hỗ trợ chăm lo Tết 2023 đầy tính nhân văn, thiết thực của PNJ và các đơn vị đồng hành cùng Siêu thị mini Tết 0 đồng, góp phần giúp thành phố chung tay thực hiện trách nhiệm an sinh xã hội trong bối cảnh Tết Nguyên Đán 2023 được dự báo vẫn còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid -19.

Bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT PNJ đồng thời là Chủ tịch Hawee chia sẻ: “Chúng tôi không ngại ngần một phút giây nào, trong bối cảnh cuối năm doanh nghiệp rất bận rộn cho nhiệm vụ hoạt động kinh doanh của mình, nhưng vẫn dành nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ xã hội, tổ chức hoạt động Siêu thị mini Tết 0 đồng trợ giúp cho hàng vạn hoàn cảnh khó khăn có được một cái Tết ấm lòng. Càng ý nghĩa hơn khi kinh phí tổ chức chương trình này được trích từ phần tự nguyện đóng góp của mỗi nhân viên PNJ trong mỗi quý, bên cạnh đó còn có sự đóng góp của hàng ngàn khách hàng PNJ từ chương trình bán hàng gây quỹ dịp cuối năm”.

gan 20000 nguoi dan ngheo se duoc sam tet mien phi tai sieu thi mini 0 dong hinh 10

Người dân chờ đến lượt vào mua sắm, để đỡ chen lấn.

Đang chống gậy đi mua hàng tại siêu thị mini Tết 0đ, bà Nguyễn Thị Ngọc Cúc (64 tuổi, quận Phú Nhuận) cho biết không chỉ mua cho mình mà còn mua giúp người hàng xóm đang bị ung thư không thể đi lại được.

"Hàng ngày tôi bán vé số, hôm nay tôi tạm nghỉ để đi siêu thị 0đ. Tôi đi lại khó khăn và khi đến đây được các anh chị tình nguyện viên giúp đỡ rất tận tình, dẫn đi lựa từng món thực phẩm. Tôi rất vui mừng… không biết diễn tả như thế nào nữa", bà Cúc cảm động chia sẻ.

Tương tự, ông Lê Văn Tám (76 tuổi, quận Phú Nhuận) cũng cho biết vô cùng vui mừng khi cầm trên tay phiếu mua hàng miễn phí để được sắm Tết. "Có siêu thị mini 0 đồng như thế này sẽ đỡ hơn cho những người nghèo. Tôi được phát phiếu trị giá 400.000 đồng mua hàng tại siêu thị mini, hôm nay tôi sẽ mua thực phẩm đủ số tiền trên mang về cho gia đình. Tôi có 12 đứa con, một số thì đã có gia đình ở riêng, còn lại 7 đứa ở với vợ chồng tôi", ông Tám nói. 

gan 20000 nguoi dan ngheo se duoc sam tet mien phi tai sieu thi mini 0 dong hinh 11

Người dân thanh toán sản phẩm đã chọn bằng phiếu mua hàng được phát.

Không chỉ đến siêu thị mua hàng hóa Tết miễn phí, những gì gia đình mình cần, những gì gia đình đang thiếu trong những ngày Tết sắp đến, được phục vụ chu đáo, hàng vạn người dân khó khăn còn được trải nghiệm các hoạt động mang không khí ngày Xuân để có thêm niềm vui như rút thăm may mắn trúng quà, chụp ảnh lưu niệm…

Không chỉ tại TP HCM, Siêu thị Mini Tết 0 đồng dịp Tết 2023 này sẽ được đồng loạt tổ chức tại nhiều tỉnh thành khác trên cả nước như Sơn La, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Bình Phước, Tây Ninh, Cần Thơ… hỗ trợ hơn 4.000 hộ gia đình, người lao động, công nhân có hoàn cảnh khó khăn với tổng chi phí gần 2,5 tỷ đồng.

Theo Ban tổ chức, siêu thị mini Tết 0 đồng là mô hình hoạt động hỗ trợ giúp đỡ cộng đồng rất sáng tạo và nhân văn do công ty PNJ khởi xướng ngay trong tâm điểm dịch Covid-19 bùng phát từ giữa năm 2021, với hơn 100 siêu thị được tổ chức ròng rã suốt gần 6 tháng và đã góp phần giúp đỡ hơn 172.000 hộ gia đình tại TP HCM và 15 tỉnh thành cả nước.

Xem thêm

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

(CLO) Không chỉ trao tặng mái nhà Hữu nghị và sinh kế, Bộ đội Biên phòng cùng chính quyền các xã biên giới tỉnh Gia Lai còn gửi gắm nghĩa tình, sự sẻ chia đến Nhân dân nước bạn Campuchia. Những món quà giản dị nhưng thắm đượm tình người góp phần vun đắp tình đoàn kết, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

(CLO) Khi tiếng hò “bắt đầu” vang lên, các “nơm thủ” nhanh chóng lội xuống ao, tay cầm những chiếc nơm tre. Trong làn nước mát, hàng trăm người vừa dò tìm, vừa khéo léo úp nơm xuống những vị trí nghi có cá. Mỗi lần bắt được cá, tiếng reo hò, cổ vũ lại vang lên. Phía trên bờ, đông đảo người dân đứng kín để theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc thú vị của ngày hội nơm cá.

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Cỡ chữ bài viết: