Gần 460 nghìn lượt người tham dự Cuộc thi về lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

Thứ tư, 17/08/2022 09:55 AM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 16/8, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam năm 2022” đã tổ chức cuộc họp nhằm đánh giá kết quả đạt được sau 9 tuần thi và chuẩn bị triển khai công tác tổ chức Lễ tổng kết Cuộc thi.

Báo cáo tại cuộc họp, đồng chí Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi cho biết: Phát động từ ngày 13/6/2022, đến nay Cuộc thi đã đạt được những kết quả khả quan. Tính đến ngày 15/8/2022, sau 9 tuần thi, số người dự thi trên hệ thống đạt gần 460 nghìn lượt người dự thi với gần 1,8 triệu lượt thi. Cuộc thi đã góp phần lan tỏa sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, bạn bè quốc tế về ý nghĩa lịch sử, tầm quan trọng của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Bài liên quan
gan 460 nghin luot nguoi tham du cuoc thi ve lich su quan he dac biet viet nam  lao hinh 1

Đồng chí Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi phát biểu tại cuộc họp. Ảnh:KS

Về công tác chuẩn bị Lễ tổng kết Cuộc thi, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam với vai trò là đơn vị thường trực Cuộc thi đã xây dựng kế hoạch trình Ban Tuyên giáo Trung ương. Theo đó, Lễ tổng kết Cuộc thi cần được tổ chức trang trọng, tiết kiệm, đáp ứng yêu cầu tuyên truyền sâu rộng mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, tạo được sự lan tỏa về ý nghĩa, kết quả sau khi Cuộc thi kết thúc. Dự kiến Lễ tổng kết Cuộc thi sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam.

Tại buổi làm việc, đại diện Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và các vụ, đơn vị của Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đã trao đổi một số nội dung quan trọng liên quan đến công tác tổ chức các tuần cuối của Cuộc thi; thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức Lễ tổng kết Cuộc thi; công tác khen thưởng…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi đánh giá cao Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam với vai trò đơn vị thường trực Cuộc thi đã nỗ lực tổ chức tốt những tuần thi vừa qua, bảo đảm không có sai sót, thu hút được quan tâm, tham gia của đông đảo cán bộ, nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Lê Hải Bình đề nghị Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị thật tốt cho Lễ tổng kết Cuộc thi. Các thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tổ chức tốt 3 tuần thi cuối. Cùng với việc đảm bảo an toàn, an ninh mạng phục vụ Cuộc thi, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và các cơ quan báo chí cần tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về Cuộc thi, qua đó tiếp tục thu hút thêm nhiều người tham gia dự thi.

Vũ Phong

Bình Luận

Tin khác

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

(CLO) Tham gia Đoàn công tác số 6/2024 thăm quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK-I, các phóng viên báo chí đã có một tuần trải nghiệm, tác nghiệp vất vả nhưng hạnh phúc giữa trùng khơi sóng vỗ...

Nghề báo
Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

(CLO) Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ, Sở này đã đón tiếp, cấp thẻ, hỗ trợ tác nghiệp cho 251 phóng viên thuộc 66 cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương trong dịp Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Nghề báo
Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

(NB&CL) Có một “điểm chạm” trong cảm xúc “về nguồn” của những người làm báo khi nhắc nhớ về một ngôi trường đặc biệt – Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Đó là cảm xúc tự hào về một “mốc son lịch sử” gắn liền với những chặng đường làm báo vinh quang dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy đầu tiên của báo chí cách mạng… Dù thời gian có xa xanh thì khí phách của một thời đẹp đẽ ấy sẽ mãi là những giá trị trường tồn, tiếp lửa cho thế hệ hôm nay.

Nghề báo
Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

(NB&CL) Thành công của năm 2023 tiếp tục tạo đà cho Hội Nhà báo Việt Nam trong năm 2024 bứt tốc hơn nữa với nhiều nhiệm vụ mới. Đặc biệt, 2024 là năm thứ 3 các tổ chức Hội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, các Nghị quyết của Ban Chấp hành và Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Nghề báo
Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

(CLO) Tối 17/4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Bộ Thông tin & Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba năm 2024.

Nghề báo