Gạo A An tri ân các Anh hùng liệt sỹ nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7

Thứ sáu, 29/07/2022 11:45 AM - 0 Trả lời

(CLO) Diễn ra từ ngày 24-27/7/2022, Chương trình “Ngọn nến tri ân” được tổ chức nhằm đưa 600 Cựu chiến binh và thân nhân liệt sỹ Trung đoàn 27 ở 8 tỉnh, thành phía Bắc vào mảnh đất thiêng Quảng Trị làm lễ cầu siêu cho 3.000 liệt sỹ Trung đoàn 27 và liệt sỹ xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (từ năm 1968 đến năm 1973), Trung đoàn 27, Sự đoàn 320B (nay là Sư đoàn 390), Quân đoàn 1 đã chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị. Bằng hàng trăm trận đánh, Trung đoàn 27 đã tiêu diệt và làm tan rã hơn 2 vạn tên địch, đánh thiệt hại năng 20 tiều đoàn, 31 đại đội, phá hủy 440 xe quân sự, 41 khẩu pháo, bắn rơi 79 máy bay, bắt sống hơn 5.000 tên địch,… Được Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân”. Thế nhưng, để lập được chiến công oanh liệt ấy, gần 2.500 liệt sỹ Trung đoàn 27 đã “hóa thân” vào núi sông Quảng Trị. Đến nay, hơn 1.800 liệt sỹ Trung đoàn 27 vẫn chưa được tìm thấy hài cốt.

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2022) Công ty Cổ phần Lương thực A An thuộc Tập đoàn Tân Long đồng hành cùng Hội truyền thống Cựu chiến binh Trung đoàn 27 Mặt trận B5 Quảng Trị và các đơn vị phối hợp tổ chức chương trình “Ngọn nến tri ân”, trao tặng 600 suất quà cho các mẹ Việt Nam anh hùng, người có công và tổ chức Lễ dâng hương, thả hoa đăng tại đền thờ 2.500 liệt sỹ Trung đoàn 27 ở thôn Phương Ngạn, xã Triệu Long, bờ bắc sông Thạch Hãn và nhiều địa danh di tích trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

gao a an tri an cac anh hung liet sy nhan ky niem 75 nam ngay thuong binh liet sy 27 7 hinh 1

Bà Lưu Thị Hồng Yến, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Long (thứ hai từ trái sang) dâng Hương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Thành cổ Quảng Trị.

Trong những năm tháng cam go của các cuộc chiến tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc, lớp lớp các thế hệ thanh niên đã gác lại tuổi thanh xuân, hăng hái lên đường đi đánh giặc để bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện sứ mệnh thiêng liêng, cao cả đó, hàng triệu người con ưu tú đã anh dũng hy sinh, để lại nỗi đau cho những người thân, đặc biệt là người mẹ "ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ…"; hàng trăm nghìn thương binh, bệnh binh đã để lại một phần cơ thể nơi chiến trường để "vết thương trên ngực cha. Cứ trở gió lại đau nhức nhối" và nỗi đau khi các thế hệ sau bị di chứng chất độc da cam… Nỗi đau đó thấm vào suy nghĩ và hành động của bao thế hệ người con đất Việt.

Tại buổi lễ, trong không khí trang nghiêm, thành kính các đại biểu dâng hương và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ. Đồng thời ôn lại truyền thống hào hùng vẻ vang của Trung đoàn 27, các thế hệ cha, anh đi trước đã hi sinh cả tính mạng, xương máu cho độc lập tự do của Tổ quốc.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, chiều ngày 27/7 Gạo A An đã trao tặng 300 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Bà Lưu Thị Hồng Yến - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Long chia sẻ: “Thắp nến tri ân là chương trình vô cùng ý nghĩa khi cùng với cả nước hướng về tri ân các anh hùng liệt sỹ, các mẹ Việt Nam anh hùng. Năm nay, Tập đoàn Tân Long vô cùng vinh dự và biết ơn khi được về với mảnh đất thiêng Quảng Trị, góp một phần nhỏ bé trong công cuộc đền ơn, đáp nghĩa và trao những phần quà đến với các gia đình khó khăn. Đây đã, đang và sẽ là những hoạt động thường niên của Tập đoàn trong thời gian để tới đồng hành cùng Nhà nước và xã hội nhằm chăm lo tốt hơn đời sống cho các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân các gia đình liệt sỹ”.

gao a an tri an cac anh hung liet sy nhan ky niem 75 nam ngay thuong binh liet sy 27 7 hinh 2

Chiến tranh đã lùi xa, đất nước có được độc lập tự do như ngày hôm nay là nhờ vào những hy sinh, mất mát của các Anh hùng liệt sỹ, đặc biệt là sự hy sinh thầm lặng của các Mẹ Việt Nam Anh hùng. Hướng đến kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7 Gạo A An và Tập đoàn Tân Long, song song với việc phát triển kinh doanh, công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa luôn được A An và Tân Long đặc biệt chú trọng, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tinh thần tương thân tương ái, thể hiện trách nhiệm với xã hội, khẳng định vị thế của một tập đoàn nông nghiệp vì cộng đồng.

Một số hình ảnh trong chương trình:

gao a an tri an cac anh hung liet sy nhan ky niem 75 nam ngay thuong binh liet sy 27 7 hinh 3
gao a an tri an cac anh hung liet sy nhan ky niem 75 nam ngay thuong binh liet sy 27 7 hinh 4
gao a an tri an cac anh hung liet sy nhan ky niem 75 nam ngay thuong binh liet sy 27 7 hinh 5
gao a an tri an cac anh hung liet sy nhan ky niem 75 nam ngay thuong binh liet sy 27 7 hinh 6

PV

Bình Luận

Tin khác

Dự báo thời tiết 24/4/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

Dự báo thời tiết 24/4/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 24/4/2024, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm, mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Đời sống
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

(CLO) Sáng 23/4, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Đỗ Minh Tuấn đã đi thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn TP Sầm Sơn.

Đời sống
Hà Nội phát hiện 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

Hà Nội phát hiện 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

(CLO) Đội 22, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) phối hợp với Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ, Công an Quận Bắc Từ Liêm vừa ngăn chặn gần 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ lưu thông ra thị trường.

Đời sống
Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái thăm viếng gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng

Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái thăm viếng gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng

(CLO) Liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Nhà máy xi măng (Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái), sáng 23/4, lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân có người thiệt mạng tại huyện Yên Bình và thành phố Yên Bái.

Đời sống
Giải cứu cháu gái 13 tuổi bị dụ dỗ qua Facebook, lừa bán ra nước ngoài

Giải cứu cháu gái 13 tuổi bị dụ dỗ qua Facebook, lừa bán ra nước ngoài

(CLO) Một cháu gái 13 tuổi, người dân tộc Thái, quê ở huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên có quen một người phụ nữ qua mạng xã hội Facebook, rồi cháu bị dụ dỗ, lôi kéo và bị lừa bán sang Myanmar. Sau đó, chúng bắt ép cháu phải làm lao động vất vả….

Đời sống