Sắp đấu thầu vàng để tăng nguồn cung: Cần thiết nhưng chỉ mang tính ngắn hạn
(CLO) Việc tăng nguồn cung vàng ở thời điểm này chỉ mang tính ngắn hạn. Về lâu dài, việc đấu thầu vàng sẽ tạo ra nhiều bất ổn cho kinh tế trong nước.
Theo dõi báo trên:
Gần đây, Công ty Cổ phần Hoá dầu Stavian Quảng Yên được thành lập để phát triển nhà máy có vốn đầu tư lên đến 1,5 tỷ USD Stavian Quảng Yên. Vì qua mô “siêu khủng” nên Stavian Quảng Yên nhận được sự quan tâm của dư luận.
Cổ đông Stavian Quảng Yên, trong đó có doanh nhân Nguyễn Hoàng Hiệp cũng được chú ý nhiều hơn. Ông Nguyễn Hồng Hiệp được biết đến với biệt danh Hiệp Gas. Tên tuổi của ông gắn liền Gas Venus khi ông vừa nắm giữ tỷ lệ cổ phần lớn và là lãnh đạo công ty TNHH Gas Venus.
Cuộc “đào tẩu” của chủ sở hữu
Gas Venus là một trong những thương hiệu gas được biết đến suốt nhiều năm qua. Công ty thành lập năm 2011. Sau nhiều lần tăng vốn, tới ngày 31/12/2021, vốn góp chủ sở hữu tại Gas Venus đã đạt 290 tỷ đồng.
Tuy nhiên, Gas Venus liên tục chứng kiến những cuộc “đào tẩu” của cổ đông, đặc biệt là cổ đông sáng lập.
Tại ngày 31/12/2021, Gas Venus xác định, trong năm, công ty đã chi hơn 352 tỷ đồng để trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành. Không chỉ có vậy, năm 2020, công ty cũng đã chi 310 tỷ đồng cho mục đích này. Chỉ sau 2 năm, số tiền mà Gas Venus phải chi lên tới 662 tỷ đồng.
Đáng chú ý nhất là sự ra đi của “linh hồn” Nguyễn Hồng Hiệp. Trước đây, ông Hiệp là Tổng giám đốc, là cổ đông lớn nhất và là chủ sở hữu doanh nghiệp. Thế nhưng, ngày 30/9/2021, ông Hiệp đã nhượng lại 68,966% cổ phần Gas Venus (tương đương 200 tỷ đồng) cho ông Lê Tiến Dương. Như vậy, ông Hiệp đã hoàn toàn thoái vốn khỏi thương hiệu gắn liền với tên tuổi của mình.
Đồng thời, ông Hiệp không còn là Tổng giám đốc Gas Venus. Thay vào đó là ông Nguyễn Quốc Anh.
Trước đó, vào ngày 25/1/2021, ông Nguyễn Mạnh Tiến và bà Tạ Ngọc Hương, những người sở hữu lần lượt 0,31% vốn công ty (tương đương 900 triệu đồng) và 30,724% vốn công ty (tương đương 89,1 tỷ đồng) không còn nằm trong danh sách cổ đông. Thay vào đó là ông Nguyễn Quốc Anh. Ông Quốc Anh sở hữu 31,034% vốn Gas Venus (tương đương 90 tỷ đồng).
Đáng chú ý, cũng như ông Nguyễn Hồng Hiệp, nữ doanh nhân sinh năm 1991 Tạ Ngọc Hương có thời từng làm Tổng giám đốc kiêm chủ sở hữu Gas Venus.
Ông Hiệp ra đi, Gas Venus lần đầu tiên có lãi
Vốn góp chủ sở hữu không cao nhưng Gas Venus có quy mô ngàn tỷ về doanh thu. Trong giai đoạn 2016-2020, Gas Venus đạt doanh thu 2.143 tỷ đồng, 3.086 tỷ đồng, 3.262 tỷ đồng, 3.647 tỷ đồng và 3.641 tỷ đồng.
Doanh thu cao nhưng Gas Venus lại thua lỗ triền miên. Năm 2016, công ty lỗ 9,1 tỷ đồng rồi tăng lên 19,2 tỷ đồng (năm 2017) và vọt lên con số cao kỷ lục chưa từng có 158 tỷ đồng năm 2018. Tới 2019, số lỗ giảm xuống 57,4 tỷ đồng nhưng lại vọt lên 96,6 tỷ đồng vào năm 2020.
Tại ngày 31/12/2020, Gas Venus phải gánh lỗ luỹ kế lên đến 253 tỷ đồng. Vốn góp chủ sở hữu bị “xoá” gần hết khi vốn chủ sở hữu chỉ còn 36,8 tỷ đồng.
Tuy nhiên, ngay sau khi ông Nguyễn Hồng Hiệp rời Gas Venus, công ty lần đầu tiên ghi nhận thoát khỏi tình cảnh thua lỗ sau thời gian dài.
Cụ thể, năm 2021, doanh thu Gas Venus tăng mạnh từ 3.641 tỷ đồng lên 4.215 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính tăng từ 40,4 tỷ đồng lên 93 tỷ đồng. Đó là những nguyên nhân chính khiến lợi nhuận công ty cải thiện mạnh.
Lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Gas Venus đạt 44,9 tỷ đồng, cải thiện mạnh so với khoản thua lỗ của năm 2020.
Dù vậy, Gas Venus vẫn chưa xoá được lỗ luỹ kế. Tại ngày 31/12/2021, lỗ luỹ kế tại công ty vẫn là con số cao ngất ngưởng, lên đến 212 tỷ đồng. Vì vậy, vốn chủ sở hữu của công ty chỉ còn 78 tỷ đồng dù vốn góp chủ sở hữu vẫn là 290 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, nợ quá lớn cũng đang là vấn đề với Gas Venus. Tại thời điểm cuối năm 2021, nợ phải trả của công ty đạt 2.244 tỷ đồng, cao gấp 28,8 lần vốn chủ sở hữu và chiếm 96,6% tổng nguồn vốn công ty.
(CLO) Việc tăng nguồn cung vàng ở thời điểm này chỉ mang tính ngắn hạn. Về lâu dài, việc đấu thầu vàng sẽ tạo ra nhiều bất ổn cho kinh tế trong nước.
(CLO) Các công ty Nhật Bản sẽ tiếp tục tham gia vào các dự án năng lượng của Nga trên đảo Sakhalin do tầm quan trọng của chúng đối với an ninh năng lượng của Tokyo, Bộ Ngoại giao nước này tuyên bố.
(CLO) UBND tỉnh Quảng Nam vừa chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư dự án khai thác cát, sỏi, cuội làm vật liệu xây dựng tại mỏ cát, sỏi BTM8-ĐC (thôn Thanh Trước, xã Trà Đông, huyện Bắc Trà My).
(CLO) Ngày 17/4/2024, Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) cho biết, nhằm hỗ trợ người dân sớm chuyển đổi lên 4G trước thời điểm dừng công nghệ 2G (dự kiến vào tháng 9/2024) nhường tần số cho các công nghệ mới, Viettel triển khai nhiều phương án hỗ trợ khách hàng có nhu cầu nâng cấp dịch vụ.
(CLO) Niềm tin kinh doanh tại các công ty sản xuất và dịch vụ lớn của Nhật Bản giảm trong tháng 4 so với tháng trước, do áp lực chi phí sinh hoạt và điều kiện kinh tế không ổn định ở thị trường chủ đạo Trung Quốc.