Gây thất thoát hàng chục tỷ đồng, nguyên Giám đốc Trung tâm XNK Vinacafe bị tuyên phạt 12 năm tù

Thứ năm, 15/09/2022 15:35 PM - 0 Trả lời

(CLO) Phạm Trung Tuyến chỉ đạo Võ Quang Vinh lập hồ sơ, chứng từ khống vay gần 18 tỷ đồng của Ngân hàng để kinh doanh với lãi suất 8%/năm. Sau đó chuyển số tiền này cho Công ty Bắc Hà vay lại với lãi suất 21%/năm để hưởng chênh lệch nhưng không thu hồi được, gây thiệt hại cho Vinacafe gần 10,7 tỷ đồng.

Sau 3 ngày xét xử sơ thẩm, sáng 15/9, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt  Phạm Trung Tuyến (SN 1956, nguyên Giám đốc Trung tâm xuất nhập khẩu Vinacafe) 12 năm tù, Võ Quang Vinh (SN 1986, nguyên Phó phòng Tài chính kế toán Trung tâm XNK Vinacafe), Trần Thanh Tiền (SN 1957, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Đạo) cùng 6 năm tù, Nguyễn Hồng Hà (SN 1974, nguyên Giám đốc Công ty TNHH TMDV nông sản Bắc Hà) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Ngoài ra, các bị cáo phải tiếp tục bồi thường số tiền gây thiệt hại cho Vinacafe.

gay that thoat hang chuc ty dong nguyen giam doc trung tam xnk vinacafe bi tuyen phat 12 nam tu hinh 1

Bị cáo Phạm Trung Tuyến cùng các đồng phạm tại tòa. 

Cáo trạng thể hiện, từ ngày 23/9/2011 đến ngày 1/6/2012, Phạm Trung Tuyến chỉ đạo Võ Quang Vinh lập hồ sơ, chứng từ khống vay hơn 854.000 USD (gần 18 tỷ đồng) của Ngân hàng Techcombank TP Hồ Chí Minh để kinh doanh cà phê với lãi suất 8%/năm, thực tế, sau đó chuyển số tiền này cho Công ty Bắc Hà vay lại với lãi suất 21%/năm để hưởng chênh lệch nhưng không thu hồi được, gây thiệt hại cho Vinacafe gần 10,7 tỷ đồng.

Từ ngày 5/1 - 7/5/2012, Tuyến chỉ đạo cấp dưới lập chứng từ khống vay tiền và chuyển tiền của Trung tâm XNK Vinacafe sai mục đích, gây thiệt hại gần 1,5 tỷ đồng. 

Ông Nguyễn Công Hoàng, Phó tổng giám đốc Tổng công ty cà phê Việt Nam đã cùng Tuyến chỉ đạo cấp dưới lập chứng từ khống chi hoa hồng cho lãnh đạo 14 đơn vị thành viên thuộc Vinacafe trái quy định, gây thiệt hại 1,9 tỷ đồng. Quá trình điều tra, các bị can thừa nhận hành vi phạm tội.

Sau phiên sơ thẩm lần thứ nhất vào ngày 24/1/2020 và phiên phúc thẩm diễn ra ngày 29/5/2020 TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh nhận định, bị cáo Hoàng và Tuyến có hành vi cố ý làm trái quy định, chi hoa hồng cho các đại lý sai nguyên tắc gây thiệt hại 1,9 tỷ đồng. Tuy nhiên, bị cáo Tuyến còn có các hành vi cố ý làm trái khác cần phải điều tra xét xử lại.

HĐXX đã tuyên huỷ một phần bản án sơ thẩm vụ cố ý làm trái đối với các bị cáo Tuyến, Vinh, Hà và Tiền. Đồng thời, HĐXX phúc thẩm chấp nhận kháng cáo bị cáo Nguyễn Công Hoàng, giảm án cho bị cáo còn 4 năm tù và buộc liên đới bồi thường 1,9 tỷ đồng.

Bình Luận

Tin khác

Mâu thuẫn trên bàn nhậu, chém đối thủ tử vong

Mâu thuẫn trên bàn nhậu, chém đối thủ tử vong

(CLO) Do đã uống rượu bia nên xảy ra mâu thuẫn, thách thức dùng dao chém nhau, Nguyễn Văn Long đã chém bạn nhậu tử vong tại chỗ.

Vụ án
Thanh Hóa: Bắt 3 đối tượng, thu giữ hơn 6,5kg ma túy đá

Thanh Hóa: Bắt 3 đối tượng, thu giữ hơn 6,5kg ma túy đá

(CLO) Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ 03 đối tượng mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy với số lượng lớn, thu giữ 148 viên hồng phiến và hơn 6,5 kg ma túy đá.

Vụ án
Bắt tạm giam một phó chủ tịch thị trấn ở Hậu Giang

Bắt tạm giam một phó chủ tịch thị trấn ở Hậu Giang

(CLO) Công an tỉnh Hậu Giang tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt tạm giam đối với Phan Việt Đức, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ để điều tra về tội “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”.

Vụ án
Đối tượng bị truy nã về tội giết người 'sa lưới' sau 9 tháng lẫn trốn

Đối tượng bị truy nã về tội giết người "sa lưới" sau 9 tháng lẫn trốn

(CLO) Quá trình tìm kiếm, nhóm của Sơn phát hiện 2 người bạn của Tiến là Nguyễn Văn Thức, Nguyễn Văn Sinh nên đã tấn công và truy sát. Hậu quả, Thức tử vong tại chỗ còn Sinh được đưa đi cấp cứu nhưng vết thương quá nặng nên đã tử vong sau đó.

Vụ án
Hải Dương: Vị trí bến thủy nội địa tiêu thụ tro xỉ phục vụ thi công công trình chính của Công ty CP Đông Hải 27-7 phù hợp với quy hoạch tỉnh

Hải Dương: Vị trí bến thủy nội địa tiêu thụ tro xỉ phục vụ thi công công trình chính của Công ty CP Đông Hải 27-7 phù hợp với quy hoạch tỉnh

(CLO) Theo Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương, vị trí bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính của Công ty Cổ phần Đông Hải 27-7 phù hợp với quy hoạch tỉnh (cụm bến xã Lê Ninh); thuận lợi về yếu tố giao thông và phù hợp để hoạt động vận tải đường thủy.

Vụ án