George Floyd đã nói với cảnh sát 'không thể thở được' 20 lần

Thứ năm, 09/07/2020 19:07 PM - 0 Trả lời

(CLO) George Floyd đã nói với các sĩ quan cảnh sát thành phố Minneapolis rằng anh ta không thể thở được ít nhất 20 lần, theo một bản ghi lại cuộc trò chuyện cuối cùng của anh ta, vừa mới được tiết lộ.

Một người biểu tình giơ cao tấm ảnh của Floyd. Ảnh: AP

Một người biểu tình giơ cao tấm ảnh của Floyd. Ảnh: AP

Người đàn ông 46 tuổi này đã chết sau khi bị cảnh sát bắt giữ hồi tháng Năm, khi đó một sĩ quan đã quỳ xuống ghì chặt cổ họng của anh ta trong gần chín phút. Cảnh quay điện thoại di động ghi lại được anh ta nói rằng anh ta không thể thở được. Sau đó anh ta bất tỉnh và tử vong.

Trong những ngày và nhiều tuần sau khi George Floyd qua đời, những người biểu tình trên khắp nước Mỹ và trên thế giới, đã trưng biểu ngữ những lời này, trong đó cũng lặp lại câu nói cuối cùng của Eric Garner, người đã chết sau khi bị cảnh sát New York giam giữ bất hợp pháp vào năm 2014.

Bốn sĩ quan cảnh sát bắt giữ Floyd đã bị sa thải và một trong số họ, Derek Chauvin, đã bị buộc tội giết người. Ba người khác Thomas Lane, J Alexander Kueng và Tou Thao, bị buộc tội hỗ trợ và tiếp tay cho tội giết người và ngộ sát.

Điều chưa rõ ràng và mới được làm sáng tỏ cho đến thứ Tư vừa qua, là Floyd đã thở hổn hển rằng anh ta không thể thở không chỉ một lần, mà tới 20 lần. Anh ta cũng nói với các sĩ quan rằng anh ta đã từng bị bắn và anh ta rất lo lắng khi bị bắt, vì bị cáo buộc sử dụng tờ tiền giả 20 USD.

Thông tin mới được tiết lộ dựa trên một bản ghi video từ hai camera của cảnh sát, đã ghi lại được những khoảnh khắc cuối cùng của Floyd, và được một trong các sĩ quan, Lane, người đang tìm cách bác bỏ buộc tội.

Bảng giải băng- tổng cộng 82 trang - cũng ghi lại cảnh Floyd nói với các sĩ quan mà anh ta đã từng bị bắn. Anh ta không nói cụ thể khi nào hoặc ở đâu, có phải do cảnh sát hay không. Luật sư của gia đình Floyd, Ben Crump, vẫn chưa bình luận về thông tin này, cũng như xác nhận xem Floyd có thực sự đã từng bị bắn hay không.

Theo bảng giải băng, Floyd nói rằng đó là lý do tại sao anh ta lo lắng khi hai nhân viên tiếp cận anh ta khi anh ta ngồi trong chiếc SUV của mình bên ngoài Cup Food, một cửa hàng tạp hóa ở ngã tư đường Trineapoli Way East 38th và Chicago Avenue. Một trong những sĩ quan, Lane, đã rút vũ khí ra.

Thời báo New York nói rằng bảng giải băng cho thấy ngay cả trước khi các sĩ quan tìm cách ghì Floyd xuống đất, anh ta đã nói với họ rằng anh ta bị nghẹt thở và không thể thở được. Tại một thời điểm lúc đó, anh nói: “Mẹ ơi, con yêu mẹ. Hãy nói với những đứa trẻ tôi yêu chúng. Tôi chết đây.”

Bảng giải băng cũng cho thấy Floyd nói: "Họ sẽ giết tôi. Họ sẽ giết tôi".

Mai Bùi

Tin khác

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h