(CLO) Trong khi giá gạo Ấn Độ và Thái Lan đồng loạt giảm vì nhu cầu thấp, người mua sợ giá cao thì giá gạo Việt Nam được dự đoán tăng vọt trong những tuần tới nhờ nhu cầu lớn.
Tại Ấn Độ, giá gạo đồ 5% tấm xuất khẩu giảm xuống 370 – 375 USD/tấn từ mức cao nhất hơn một năm của tuần trước.
“Nhu cầu chậm lại trong vài ngày gần đây do giá cao. Người mua tạm dừng đặt hàng sau khi mua nhiều hồi đầu tháng này”, một công ty xuất khẩu ở Mumbai nói.
Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm xuất khẩu cũng giảm xuống 489 – 490 USD/tấn. Nhu cầu giảm vì người mua lựa chọn các nguồn cung có giá rẻ hơn từ Ấn Độ và Việt Nam.
Do vậy, theo giới thương buôn, giá gạo Việt Nam có cơ hội tiếp tục tăng mạnh trong những tuần tới.
“Nguyên nhân là nhu cầu đang tăng nhanh hơn nguồn cung từ vụ thu hoạch hè thu năm nay. Nhu cầu từ Cuba, Malaysia và Philippines đều tăng vì họ đang cần gạo cho kho dự trữ trong bối cảnh dịch Covid-19 có thể kéo dài”, một thương buôn gạo ở tỉnh An Giang cho hay.
(CLO) Reuters đưa tin, trích dẫn các tính toán dựa trên hồ sơ và báo cáo của loạt công ty, các công ty phương Tây đã rời khỏi thị trường Nga phải chịu khoản lỗ hàng lên tới 107 tỷ USD, đồng thời mất đáng kể doanh thu.
(CLO) Bộ Công Thương vừa có tờ trình Chính phủ về việc ban hành Nghị định thay thế Nghị định 83 về kinh doanh xăng dầu và các nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 83.
(CLO) Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa có công điện hỏa tốc, yêu cầu lực lượng quản lý thị trường cả nước thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.