(CLO) Từng khoảnh đất thuộc địa giới hành chính xã HBông, huyện Chư Sê (Gia Lai) bị các đối tượng đào, bới nham nhở để tìm những viên đá mồ côi, chẻ viên mang đi tiêu thụ. Đáng nói, hoạt động khai thác đá lậu vẫn diễn ra công khai trong quá trình lực lượng chức năng kiểm tra.
Trước đó, tại vị trí này người dân cũng đã từng phản ánh về tình trạng khai thác đá trái phép. Lực lượng chức năng ngay sau đó cũng phát hiện nhiều máy móc hạng nặng, có dấu hiệu hoạt động khai thác trái phép đá tảng với đường kính "khổng lồ" và vận chuyển ra ngoài tiêu thụ.
Tuy nhiên do thời điểm lực lượng vào máy móc đã dừng hoạt động và các đối tượng đã trốn khỏi hiện trường nên UBND xã HBông đã lập biên bản, tạm giữ máy móc; đồng thời chỉ đạo công an xác minh các đối tượng có hành vi khai thác đá trái phép.
Tình trạng khai thác đá trái phép vẫn liên tục xảy ra trên địa bàn xã HBông, tuy nhiên vẫn chưa thấy động thái xử lý quyết liệt từ chính quyền. Theo UBND xã HBông, vị trí mà các đối tượng “đá tặc” khai thác trái phép thuộc lâm phần của Ban quản lý rừng phòng hộ Chư Sê.
Tuy nhiên, lãnh đạo Ban quản lý rừng phòng hộ Chư Sê lại cho rằng toàn bộ khu vực làng Ring đã bóc tách thành đất nông nghiệp, thuộc ngoài quy hoạch 3 loại rừng. Hiện ban không quản lý phần diện tích này nữa.
Liên quan đến vấn đề này, ông Phạm Hữu Viên nói rõ: “Khi ban quản lý mà giao đất phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Khi bóc tách hay muốn bàn giao về cho xã là phải có quyết định của UBND tỉnh chứ không phải là cứ bóc tách ra là giao cho xã. Bên xã lập biên bản vẫn ghi rõ là thuộc lâm phần quản lý của rừng phòng hộ. Khi nào có quyết định của UBND tỉnh thì xã mới quản lý được.
(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thay vì đi du lịch xa, người dân Hà Nội tận hưởng kỳ nghỉ tại các homestay ven Hà Nội khiến nhiều nơi cạn kiệt phòng trống. Dân tình chuyển hướng sang cắm trại cùng ven đô, tận hưởng không khí trong lành.
(CLO) Hàng nghìn cây gỗ lớn, nhỏ bị đốn hạ không thương tiếc, tại hiện trường từng khoảnh rừng đã bị “hạ trắng”, đốt sạch. Vụ phá rừng thuộc khu vực giáp ranh huyện Chư Prông (Gia Lai) và huyện Ea Sup (Đăk Lăk).
(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.
(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.
(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.