Gia Lai: Dân đổ xô lên núi nhặt "lộc rừng" kiếm bộn tiền

Thứ sáu, 05/08/2022 14:50 PM - 0 Trả lời

(CLO) Từ loại hạt bị lãng quên nằm sâu thẳm trong những cánh rừng già, nhiều thương lái ở huyện Chư Pah (Gia Lai) đã tạo ra đặc sản hạt Kơ Nia- được xem là "lộc rừng"- thành phẩm béo ngậy. Nhờ vậy, bà con đồng bào ở địa phương có thêm thu nhập, bỏ túi 300.000-500.000 đồng/ngày từ việc băng rừng nhặt Kơ Nia.

Nhắc đến cây Kơ Nia chắc hẳn không một ai là không biết đến. Cây Kơ Nia không chỉ là biểu tượng của núi rừng Trường Sơn, Tây Nguyên kiên trung, bất khuất mà còn tạo ra loại hạt mang lại thu nhập cao cho người dân Gia Lai. Hạt Kơ Nia có vị mặn, ngọt, bùi, thơm mà không cần thêm bất cứ một loại phụ gia nào. Những năm gần đây, loại hạt này đã trở thành đặc sản được nhiều du khách gần xa tìm mua.

gia lai dan do xo len nui nhat loc rung kiem bon tien hinh 1

Cây Kơ Nia cổ thụ có thể cho ra hàng tạ hạt mỗi mùa

Cây Kơ Nia thường mọc khắp những cánh rừng của Tây Nguyên và trong nương rẫy của đồng bào Jrai ở Chư Pah. Cứ vào khoảng tháng 11-12 hạt Kơ Nia rụng kín gốc, lúc này người dân sẽ kéo nhau đổ xô vào rừng nhặt về bán cho thương lái, kiếm thêm thu nhập.

Chị Rơ Chăm H'Luên (trú tại làng Ya, xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Păh) chia sẻ: "Hạt Kơ Nia không còn xa lạ gì đối với người dân trong làng, ai cũng đã từng đập hạt Kơ Nia ăn. Ngày trước dân làng chẳng ai tin là hạt Kơ Nia có thể bán được nên rủ không ai đi. Sau này khi thấy tôi có thu nhập cao từ việc bán hạt Kơ Nia mọi người mới tin và kéo nhau lên rừng nhặt về bán".

gia lai dan do xo len nui nhat loc rung kiem bon tien hinh 2

Cứ vào khoảng tháng 11-12 hàng năm hạt Kơ Nia sẽ chín và rụng kín gốc, lúc này người dân lại đổ xô lên rừng nhặt về bán kiếm thêm thu nhập

Theo chị H’Luên, sau khi nhặt tất cả các hạt rụng dưới gốc mọi người sẽ tranh thủ buổi trưa để ngồi đập lấy phần nhân bán. Qúa trình đập loại hạt này phải hết sức tỉ mỉ, cẩn thận để giữ nguyên phần nhân sẽ bán được giá cao hơn. Trung bình, nhân hạt chất lượng sẽ được bán với giá khoảng 45.000 đồng/kg, nhân vỡ thì 35.000 đồng/kg.

“Từ khi hạt Kơ Nia được nhiều thương lái thu mua, đặt hàng hai vợ chồng tranh thủ vào rừng để nhặt. Vì cần số lượng lớn nên tôi đã rủ cả họ hàng cùng đi. Nếu chăm chỉ nhặt từ 5-7 tiếng, một người sẽ thu về hơn 10 kg nhân, "rủng rỉnh" bỏ túi gần 500.000 đồng”, chị H’Luên cho hay.

gia lai dan do xo len nui nhat loc rung kiem bon tien hinh 3

Hạt Kơ Nia được phơi khô trước khi đem vào chế biến

Tiếp lời vợ, anh Ksor Đíu chia sẻ: "Ở gần làng cũng có cây Kơ Nia nhưng nếu muốn nhặt được nhiều phải đi sâu vào bên trong rừng vì ở đó số lượng cây dày đặc nên hạt rụng nhiều. Người dân chỉ cần ngồi dưới gốc và nhặt cũng được cả tạ trong vài giờ. Tuy nhiên, việc đập lớp vỏ cứng ở ngoài để lấy nhân thì yêu cầu sự tỉ mỉ và mất khá nhiều thời gian”.

Chị H'Uyên Nie - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Mơ Nông (huyện Chư Păh) cho biết: "Hạt Kơ Nia ở cánh rừng Chư Pah ăn rất ngon, để có được nguồn hàng tôi đã vận động bà con lên nương rẫy hay vào rừng để nhặt hạt về bán. Đồng thời, tôi cũng nghiên cứu các phương pháp sơ chế để tạo ra sản phẩm hạt Kơ Nia chất lượng, an toàn. Theo đó, sau khi thu mua hạt của người dân đi nhặt về tôi tiến hành loại bỏ những hạt xấu, bị hư rồi phơi khô và rang vàng. Trung bình 1 kg hạt Kơ Nia thành phẩm sẽ có giá 140.000 đồng”.

Theo chị Nie, hạt Kơ Nia sau khi rang sẽ làm mùi tinh dầu hăng nồng trong hạt mất đi. Đồng thời, phần màng ngoài của hạt cũng bị bong ra hết. Lúc này, hạt kơ nia chỉ còn phần nhân trắng, ăn giòn, thơm và tốt cho sức khỏe.

gia lai dan do xo len nui nhat loc rung kiem bon tien hinh 4

Trung bình 1 kg hạt Kơ Nia thành phẩm sẽ có giá 140.000 đồng

Sau khi chế biến thành phẩm, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Mơ Nông đã tận dụng mạng xã hội, đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu hạt Kơ Nia đến khắp các vùng miền. Nhờ phương pháp này, nhiều người ở các tỉnh thành đã đặt mua và trở thành khách hàng thân thiết của chị. Cũng nhờ vậy, nhiều hộ dân ở Chư Pah có thu nhập cao từ nghề nhặt hạt Kơ Nia.

Nhiều cửa hàng tạp hóa ở thị trấn Phú Hòa, Ia Ly cũng đặt hàng chị Nie để bán trong dịp Tết năm 2022 vừa qua. Tuy nhiên, lượng người đi nhặt còn ít nên hạt Kơ Nia làm ra không kịp cung ứng.

"Chỉ trong hơn một năm, tôi đã xuất bán ra thị trường hơn nữa tấn hạt Kơ Nia thành phẩm. Hiện tôi đang nỗ lực xây dựng thương hiệu hạt Kơ Nia để nhiều người biết đến. Qua đó, tạo nguồn thu lớn cho bà con trong xã, huyện từ việc đi nhặt hạt Kơ Nia. Đặc biệt, sau khi có đầu ra dồi dào tôi sẽ mở rộng để phát triển sản phẩm theo hướng công nghiệp", chị H'Uyên Nie cho biết thêm.

Trần Hiền

Bình Luận

Tin khác

Yên Bái: Tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong

Yên Bái: Tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong

(CLO) Chiều ngày 22/4, lãnh đạo huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái xác nhận, trên địa bàn huyện vừa xảy ra sự cố lao động nghiêm trọng tại Công ty Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương.

Đời sống
Bắc Ninh: Phát động hưởng ứng “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024

Bắc Ninh: Phát động hưởng ứng “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024

(CLO) Ngày 22/4, Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ phát động hưởng ứng “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh Vương Quốc Tuấn dự và phát biểu chỉ đạo.

Đời sống
Tổng công ty Điện lực miền Bắc khắc phục sự cố do mưa lớn và lốc xoáy tại một số tỉnh miền núi phía Bắc

Tổng công ty Điện lực miền Bắc khắc phục sự cố do mưa lớn và lốc xoáy tại một số tỉnh miền núi phía Bắc

(CLO) Những ngày qua, các tỉnh Sơn La, Yên Bái, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Nguyên, Hà Giang... xuất hiện những cơn mưa dông, lốc, mưa đá gây thiệt hại về nhà cửa và tài sản của nhân dân.

Đời sống
Hải Phòng: Cụ bà 93 tuổi được cứu thoát khỏi đám cháy lớn

Hải Phòng: Cụ bà 93 tuổi được cứu thoát khỏi đám cháy lớn

(CLO) Chiều 22/4, thông tin từ Cổng tin tức TP Hải Phòng, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Hồng Bàng đã kịp thời cứu thoát cụ bà 93 tuổi bị liệt thoát khỏi vụ cháy nhà.

Đời sống
Chuyên gia: 'Muốn chặt 400 cây xanh để làm Metro số 2 thì phải trồng lại 800 cây'

Chuyên gia: 'Muốn chặt 400 cây xanh để làm Metro số 2 thì phải trồng lại 800 cây'

(CLO) Theo TSKH.KTS Ngô Viết Nam Sơn, hiện nay cây xanh ở TP HCM đang thiếu rất nhiều. Vì thế, chủ đầu tư phải có kế hoạch trồng lại gấp đôi nếu muốn chặt hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2.

Đời sống