Gia Lai: Người phụ nữ “nổ” quen biết nhiều lãnh đạo cấp cao để chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

Thứ bảy, 01/10/2022 08:55 AM - 0 Trả lời

(CLO) Vì muốn có tiền tiêu xài, Thảo đã “nổ” quen biết với nhiều lãnh đạo cấp cao sẽ giúp được các bị hại giảm án, chuyển từ hình phạt tù giam sang án treo, hoãn thi hành… Qua đó, Thảo đã chiếm đoạt của các nạn nhân tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng

Ngày 30/9, TAND tỉnh Gia Lai đã đưa vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, ra xét xử sơ thẩm đối với 2 bị cáo Nguyễn Thị Thảo và Phạm Đình Đạo.

gia lai nguoi phu nu no quen biet nhieu lanh dao cap cao de chiem doat hon 1 ty dong hinh 1

Bị cáo Nguyễn Thị Thảo và Phạm Đình Đạo tại phiên tòa

Theo cáo trạng, vì muốn có tiền tiêu xài cá nhân nên Nguyễn Thị Thảo (SN 1989, trú tại Tổ 1, phường Chi Lăng, TP Pleiku, Gia Lai), đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác bằng cách đưa ra thông tin gian dối rằng có mối quan hệ quen biết với nhiều Lãnh đạo, cán bộ công tác trong các ngành Tư pháp như Công an, Viện kiểm sát, Tòa án... nên sẽ giúp được các bị hại giảm án, chuyển từ hình phạt tù giam sang án treo, hoãn thi hành, miễn tham gia nghĩa vụ quân sự và chuyển quyền đăng ký quyền sử dụng đất để làm cho nhiều người tin tưởng thật, giao tiền cho Thảo chiếm đoạt.

Từ năm 2010 đến tháng 6/2021 các bị hại Đào Thị L., Lữ Thị Th., Nguyễn Thị T., Đặng Thị Thu H., Lê Hồng Ng., Lê Thị H., Trịnh V., Nguyễn Văn H., Nguyễn Văn B., Nguyễn Văn Th. và Phan Dư A. đã đưa cho Thảo tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng để Thảo giúp. Sau khi nhận tiền Thảo đã chiếm đoạt số tiền này.

Riêng đối với trường hợp của chị Lê Thị H., Nguyễn Thị Thảo có thêm Phạm Đình Đạo (SN 1986, chỗ ở tổ 7, phường Mường Thanh, TP Điện Biên, Điện Biên) giúp sức để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt 115 triệu đồng của người phụ nữ này.

Theo đó, Đạo đã đóng giả là người có khả năng giúp chồng chị H. giảm được án, và củng cố niềm tin cho chị H. để tiếp tục giao tiền cho Thảo. Trong quá trình các bên giao, nhận tiền thì bị bắt quả tang.

Tại phiên tòa, sau khi xem xét các tình tiết có trong hồ sơ vụ án, quá trình xét hỏi và tranh luận, HĐXX TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên xử Nguyễn Thị Thảo 16 năm tù và Phạm Đình Đạo 4 năm tù cùng tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trần Hiền

Bình Luận

Tin khác

Bắc Kạn: Bắt đối tượng lừa đăng thông tin tuyển dụng lao động để chiếm đoạt tiền

Bắc Kạn: Bắt đối tượng lừa đăng thông tin tuyển dụng lao động để chiếm đoạt tiền

(CLO) Ngày 25/4/2024, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Đắc Trung (sinh năm 1975, trú tại xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án
Bắt 3 đối tượng cho vay lãi nặng, thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng

Bắt 3 đối tượng cho vay lãi nặng, thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng

(CLO) Từ giữa năm 2023 đến nay, các đối tượng đã cho “khách hàng” vay lãi nặng dưới vỏ bọc cho vay trả góp, với lãi suất từ 3.000 đến 5.000 đồng/triệu đồng/ngày, thời gian vay càng dài thì lãi suất càng cao.

Vụ án
Bắt 25 đối tượng đánh lô, đề qua mạng Telegram với số tiền giao dịch hơn 700 triệu đồng/ngày

Bắt 25 đối tượng đánh lô, đề qua mạng Telegram với số tiền giao dịch hơn 700 triệu đồng/ngày

(CLO) Công an TP Vinh xác định, số tiền các đối tượng đánh bạc mỗi ngày từ 500 triệu đến hơn 1 tỷ đồng, trong đó riêng số tiền đánh bạc trong ngày 21/4/2024 là khoảng 720 triệu đồng.

Vụ án
Bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên vì những sai phạm liên quan đến đất đai

Bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên vì những sai phạm liên quan đến đất đai

(CLO) Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên Đào Văn Ngọc bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan đến vụ án vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất xảy ra trên địa bàn thành phố.

Vụ án
Thanh Hoá: Chú rể 'bất ngờ' bị bắt trong ngày cưới

Thanh Hoá: Chú rể "bất ngờ" bị bắt trong ngày cưới

(CLO) Ngày 25/4, thông tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 4 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy để “mừng” tiệc cưới.

Vụ án