Gia Lai: Phát hiện xe tải chở hàng chục con heo nghi nhiễm bệnh đang tuồn vào phía Nam
(CLO) Lực lượng chức vừa phát hiện một xe tải chở hơn 50 con heo nghi mắc bệnh từ phường An Khê (Gia Lai) vào các tỉnh phía Nam.
Ngày 23/7, Trạm CSGT Tuy Phước thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai đã có báo cáo kết quả vụ bắt giữ xe ô tô tải chở heo không có hóa đơn chứng từ.
Trước đó, vào khoảng 20h30 ngày 22/7, Trạm CSGT Tuy Phước nhận được tin báo từ Công an xã Tuy Phước về việc đề nghị phối hợp dừng kiểm tra xe ô tô tải chở heo mang BKS 36H-044.36 do có tin báo về việc xe này có chở heo chết, dịch bệnh.
Đến rạng sáng ngày 23/7, tại Km 1216+500 Quốc lộ 1, Tổ tuần tra kiểm soát Trạm CSGT Tuy Phước đã phát hiện và dừng được phương tiện trên để kiểm tra.

Qua kiểm tra ban đầu xác định, trên xe vận chuyển khoảng hơn 50 con heo, lái xe là Bùi Văn Mai (SN 1979, trú xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) không xuất trình được giấy kiểm dịch động vật, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc số heo trên.
Theo trình bày của lái xe và chủ xe là Phạm Văn Trưởng (SN 1988, trú xã Bỉm Sơn) số heo trên được chở từ địa bàn An Khê đi vào phía Nam. Chủ xe liên lạc với chủ hàng qua số điện thoại nhưng không liên lạc được.
Đến 7h cùng ngày, Tổ công tác của Trạm cùng với Công an xã Tuy Phước và cán bộ Trạm kiểm dịch động vật Cù Mông đã tiến hành đưa phương tiện đến Trạm kiểm dịch động vật Cù Mông để lấy mẫu xét nghiệm và xử lý theo quy định.
Hiện lực lượng chức năng hiện đang tạm giữ phương tiện, tổ chức cách ly, tiêu độc, theo dõi toàn bộ số heo trên theo quy định.
Trước đó, vào chiều tối ngày 22/7, người dân trên địa bàn phường Hội Phú (Gia Lai) cũng phát hiện tại khu vực bờ kè suối Hội Phú có hàng loạt con heo chết, bị vứt trôi nổi. Lực lượng chức năng sau đó đã trục vớt được 7 xác heo. Để ngăn ngừa tình trạng này tiếp tục xảy ra, UBND phường đã có chỉ đạo Công an truy tìm, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vứt xác lợn ra đường, vi phạm phòng chống dịch.
UBND phường cũng yêu cầu các hộ chăn nuôi và nhân dân trên địa bàn phường khi phát hiện lợn ốm, chết bất thường, phải báo ngay cho trưởng thôn, làng hoặc cán bộ thú y Phường; không giết mổ, vận chuyển, tiêu thụ lợn bệnh. Thực hiện các biện pháp vệ sinh chuồng trại, tiêu độc khử trùng…