Gia Lai: Ra hồ nước gần nhà ông ngoại chơi, 2 anh em chết đuối thương tâm

Thứ tư, 15/06/2022 16:22 PM - 0 Trả lời

(CLO) Mãi không thấy H. và T. đi về nên gia đình đã tổ chức tìm kiếm, đến nửa đêm phát hiện thi thể 2 em ở hồ nước thôn Tây Hồ, xã Bầu Cạn, huyện Chư Prông (Gia Lai).

Ngày 15/6, lãnh đạo UBND xã Bầu Cạn xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước, khiến 2 cháu nhỏ tử vong thương tâm.

Trước đó, vào khoảng 23h40 ngày 14/6, N.T.H (SN 2009, trú tại thôn 5, xã Gào, TP. Pleiku Gia Lai) và H.T.T (SN 2010, trú tại thôn 2, xã Trà Đa, TP. Pleiku) đến nhà ông ngoại tại thôn Tây Hồ để chơi.

Sau đó, H. và T. đi chơi ở khu vực hồ nước thôn Tây Hồ. Đến khoảng 19h cùng ngày, gia đình anh Nguyễn Ngô Trung Nhân (bố của H.) không thấy 2 cháu về nhà nên gia đình đã tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy.

gia lai ra ho nuoc gan nha ong ngoai choi 2 anh em chet duoi thuong tam hinh 1

Trong lúc đi chơi, 2 anh em không may trượt chân té xuống hồ tử vong (ảnh minh họa)

Đến 23h45 cùng ngày, gia đình anh Nguyễn Ngô Trung Nhân đi đến khu vực bờ hồ thì phát hiện thấy trên bờ hồ có 2 đôi dép và một bộ quần áo. Ngay sau đó, gia đình và người dân đã tiến hành tìm kiếm thì phát hiện H.và T. đuối nước tử vong dưới hồ nước thuộc thôn Tây Hồ, xã Bàu Cạn.

Nhận được tin báo, Công an xã Bàu Cạn đã đến hiện trường xác minh vụ việc và cùng người dân đưa thi thể hai em lên bờ, bàn giao lại cho gia đình tổ chức mai táng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc đau lòng trên, UBND xã đã đến nhà 2 gia đình thăm hỏi, động viên và hỗ trợ mỗi gia đình 1,5 triệu đồng.

Trần Hiền

Bình Luận

Tin khác

Ninh Thuận muốn trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước

Ninh Thuận muốn trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước

(CLO) Cho biết năng lượng tái tạo và du lịch được quy hoạch là 2 trong những mũi nhọn kinh tế, Ninh Thuận sẽ hiện thực hóa quy hoạch để trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước.

Đời sống
Thiếu niên 13 tuổi mất tích khi tắm sông

Thiếu niên 13 tuổi mất tích khi tắm sông

(CLO) Chiều 19/4, thông tin từ UBND xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 1 thiếu niên mất tích.

Đời sống
Hà Nội: Phát hiện 1 tấn thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc

Hà Nội: Phát hiện 1 tấn thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc

(CLO) Đội 17, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) vừa phát hiện 2 cơ sở kinh doanh tại huyện Thanh Trì đang bày bán hơn 1 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Đời sống
Bán vàng giả mạo nhãn hiệu, một doanh nghiệp tại Nghệ An bị phạt 85 triệu đồng

Bán vàng giả mạo nhãn hiệu, một doanh nghiệp tại Nghệ An bị phạt 85 triệu đồng

(CLO) Ngày 19/4, Đội 11, Cục Quản lý thị trường Nghệ An (QLTT) cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt 85 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu.

Đời sống
“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

(CLO) Con ngõ chỉ vừa vặn một người đi, bước vào trong ngỡ đến một thế giới khác được xuất hiện ngay sau những hàng quán xa hoa, lộng lẫy là “đặc sản” của phố cổ Hà Nội.

Đời sống